SLNA quyết phá định kiến 'máy dầu'

05/03/2018 06:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có sự bổ sung cầu thủ đình đám, tại V-League 2018 HLV Đức Thắng vẫn phải kỳ vọng vào các cầu thủ do mình đào tạo trưởng thành nhiều qua mấy mùa bóng gần đây.

Chốt ngoại binh

Sau những thất bại trong việc tuyển mộ ngoại binh trong thời gian gần đây, cụ thể sau khi chia tay Danko Kovacevic, SLNA rất thận trọng trong việc tìm kiếm thêm người đá cặp cùng Michael Olaha trên hàng công. Dù thi đấu 3 mặt trận V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup được quyền đăng ký 4 ngoại binh, nhưng đội bóng xứ Nghệ chỉ chọn một.

SLNA cũng đi theo trào lưu các CLB khác, chỉ chọn ngoại binh đã được khẳng định năng lực tại V-League. Khuôn mặt được đội bóng xứ Nghệ chấm chính là Osmar, cựu tiền đạo HAGL. Tiền đạo Osmar có nhiều năm thi đấu ở Nhật Bản và từng chơi cho Mito Hollyhock, đội bóng cũ của Công Phượng, trước khi đến với V-League.

Trong màu áo HAGL, anh gây ấn tượng mạnh với 5 bàn thắng sau 7 trận ra sân. Pha va chạm rất mạnh với Huỳnh Tấn Tài (Long An) ngày 15/5 đã khiến tiền đạo người Brazil bị gãy chân. Sau một thời gian dài dưỡng thương ở quê nhà Brazil, Osmar đã liên hệ với SLNA nhằm tìm kiếm một suất chơi ở V.Ueague 2018.

Khi mà Phúc Tịnh và Tuấn Tài cho thấy vẫn cần thời gian để bắt nhịp và gánh vác nhiệm vụ ghi bàn thi việc Osmar xuất hiện được kỳ vọng sẽ chủ công trong việc ghi bàn. Lối đá đậm chất kỹ thuật, tinh quái của tiền đạo người Brazil sẽ bổ sung đáng kể cho ngoại binh trẻ Olaha, nhất là Osmar có thể chơi độc lập, tự tạo tình huống.

Phát huy lợi thế

Bận thi đấu AFC Cup 2018 nên trận gặp TP. HCM trên sân Thống Nhất vòng 1 V-League 2018, vô hình chung SLNA được lợi thế khi 2 vòng đấu đầu mùa giải họ liên tiếp được đá trên sân nhà gặp S.Khánh Hòa, Than Quảng Ninh.

Đối thủ thứ ba dè chừng SLNA

Đối thủ thứ ba dè chừng SLNA

SLNA sau hai trận toàn thắng đang đứng đầu bảng H vòng bảng AFC Cup có lợi thế tinh thần rất lớn khi tiếp đón Persija Jakarta vào lúc 15h30 ngày 6/3 trên sân Vinh.

SLNA được coi là “động cơ máy dầu” vì hay khởi đầu khá chậm chạp. Nhưng năm nay, đội bóng xứ Nghệ đã có 4 trận đấu khởi động, với Quảng Nam (tranh Siêu Cúp) và lượt đi AFC Cup 2018 trước khi bắt đầu mùa giải. Các cổ động viên xứ Nghệ trông chờ và hy vọng Khắc Ngọc đang nổi lên nhờ sự thi đấu xông xáo; Ngọc Khải và Văn Khánh ngày càng ổn định ở hàng phòng thủ, hai tuyển thủ U23 Việt Nam, gồm: Xuân Mạnh, Văn Đức đang vào phom sẽ cùng Osmar, Olaha có được 6 điểm màn khởi động ở sân Vinh. Nếu điều đó thành hiện thực thì trận derby Bắc Trung Bộ với FLC Thanh Hóa sẽ cực kỳ gay cấn, hấp dẫn.

S.Khánh Hòa, Than Quảng Ninh là những đội thuộc nhóm “ngựa ô” V-League nhưng không phải là đối thủ quá khó đối với đội bóng xứ Nghệ. Với thành tích thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây, khán giả xứ Nghệ đã lấp đầy khán đài sân Vinh. Chút lo lắng duy nhất của cổ động viên SLNA dành cho vị trí gác đền, khi mà thủ môn Văn Hùng tuy đã 25 tuổi nhưng số trận xỏ găng chỉ tính trên đầu ngón tay.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm