SLNA quyết không lỏng chân với HAGL

22/08/2015 10:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có tư tưởng “lỏng chân” trong chuyến làm khách ở Gia Lai, các cầu thủ xứ Nghệ quyết tâm chiến thắng vì danh dự, vì CĐV trên khán đài và cả vì lý do khác nữa liên quan đến tính công bằng trong cuộc chiến trụ hạng của đội chủ nhà.

Trước trận đấu này, rất nhiều CĐV SLNA tỏ ra lo lắng về  kịch bản cầu thủ mình sẽ ngãng ra để chủ nhà HAGL có được điểm số thuận lợi. Điều này không phải không có cơ sở vì trong quá khứ SLNA vẫn nổi tiếng là đội bóng hay “cứu bồ”.

Trước trận đấu, Hội CĐV SLNA đã đánh tiếng gửi lời đến thầy trò HLV Ngô Quang Trường phải thi đấu sòng phẳng và cống hiến. Vì thế, họ không ngại đường xá xa xôi cách trở vẫn lên kế hoạch “phủ vàng” sân Gia Lai để tiếp lửa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Nhưng xem ra những lo lắng của các CĐV là hơi thừa vì các cầu thủ SLNA đã hạ quyết tâm chiến thắng ở trận đấu này. Bằng chứng là sự chuẩn bị của cầu thủ SLNA cho trận đấu này là rất khẩn trương và quyết tâm.

Để có mặt ở Gia Lai chuẩn bị trận đấu gặp chủ nhà HAGL, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã phải di chuyển bằng ôtô gần 10 tiếng đồng hồ để có 3 ngày chuẩn bị. Mục đích đến sớm như thế của SLNA là để các cầu thủ lấy lại thể lực sung mãn nhất trước khi vào trận và có thời gian để làm quen với thời tiết nắng nóng ở cao nguyên.

Bên cạnh đó BHL SLNA đã tăng cường thêm giáo án tập luyện ở Gia Lai nhằm mục đích thúc đẩy các cầu thủ phải thật “nhiệt” khi xung trận.

HLV Ngô Quang Trường của SLNA cho biết: “Trong bóng đá chuyện thắng thua là bình thường nhưng nếu đá không tốt trong trận gặp HAGL thì chúng tôi sẽ bị nói này nói nọ. Trên cương vị HLV trưởng tôi khẳng định SLNA sẽ thi đấu hết mình chứ không vì HAGL đang trụ hạng hay không. Với chúng tôi trận nào cũng quan trọng”.

Trong trận đấu lượt đi ở sân Vinh, SLNA ra sân thi đấu mà tinh thần được đẩy lên cao độ vì bị chạm vào tự ái, không ai bảo ai mà cầu thủ quyết đá “chết bỏ” vì lý do các cầu thủ  HAGL và Công Phượng đã hút hết sự quan tâm của người hâm mộ cả nước, trong đó có cả người dân ở thành Vinh. Nhiều cầu thủ kể lại rằng trong buổi họp kỹ thuật trước trận, nhiều cầu thủ vẫn giơ tay xin đá dù đang bị chấn thương nhẹ. Và hơn nữa vì muốn khẳng định thương hiệu lò đào tạo trẻ SLNA nên BHL SLNA đã bố trí đội hình gồm 100% nội binh. Kết quả SLNA thắng 2-0.

Ở trận lượt về, SLNA càng quyết tâm giành thắng lợi hơn nữa để xóa đi dị nghị trong của người hâm mộ. Tuy nhiên có một điểm mà ai cũng biết là SLNA sẽ không lỏng chân vì cả XSKT Cần Thơ nữa.

Trong cuộc chiến trụ hạng của HAGL, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai thì SLNA liên tiếp gặp 2/3 đội bóng. Cần Thơ lâu nay cũng được cho là luôn có mối quan hệ bằng hữu với SLNA để các cầu thủ SLNA làm "bến đáp" như Huy Hoàng, Hồng Việt, Văn Khánh….  Vì thế, sẽ không có gì lạ nếu như chiều nay các cầu thủ SLNA căng sức để thi đấu với chủ nhà HAGL.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm