SLNA phản ứng dữ dội sau án kỷ luật của Đình Đồng

01/03/2014 19:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phục với quyết định của Ban Kỷ luật vừa được đưa ra chiều nay, lãnh đạo, BHL SLNA đồng loạt có ý kiến phản đối và gần như chắc chắn sẽ gửi đơn lên Ban Giải quyết khiếu nại.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng bức xúc: "Đây là án phạt vô lý, không thể chấp nhận được. Nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích và danh dự của SLNA. Đình Đồng không vào bóng với ý đồ triệt hạ đối thủ. Có mặt trên sân Vinh theo dõi trận đấu, Trưởng BTC giải Tanaka Koji nói rằng đó là trường hợp không may. Báo cáo của các trọng tài cũng không có từ nào cho rằng Đình Đồng cố tình triệt hạ đối thủ. Ban kỷ luật đã xử ép SLNA.

ÁN PHẠT ĐỐI VỚI ĐÌNH ĐỒNG (SLNA)
Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), cấm tham gia hoạt động bóng đá do Liên Đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đến ngày 31/12/2014, thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
BHL đội HV An Giang còn nói Anh Hùng gãy chân một phần là vì mang bọc ống đồng sai (mang bọc ống đồng dành cho trẻ con). Tôi không dung túng cho cầu thủ đá láo".

Trong khi đó, GĐĐH Hồ Văn Chiêm khẳng định sẽ kháng cáo: "Án phạt của Ban Kỷ luật là vô cùng vô lý, SLNA cực lực phản đối, chúng tôi sẽ làm đơn kháng cáo. Đó chỉ là một tình huống không may chứ không phải vào bóng ác ý. Trong tình huống đó đôi bên đều máu lửa, nếu Đình Đồng không vào thế chính cậu ấy sẽ dính chấn thương nặng.".

Thùy Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm