SLNA đá hay nhờ được thưởng vượt khung

12/04/2016 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa này đã giúp SLNA bứt phá mạnh mẽ trên BXH. Nhờ thế, các học trò HLV Ngô Quang Trường đã cảm thấy tự tin hơn, cho dù lối chơi của họ chưa mang lại niềm phấn khích cho khán giả nhà.

HLV Ngô Quang Trường cho rằng ở 2 chiến thắng vừa qua của SLNA, ngoài tinh thần, may mắn thì lối chơi của đội bóng đã thay đổi để cho ngoại binh hoà hợp một cách tốt nhất.

“Trong bóng đá chuyện thắng thua nhiều khi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có may mắn, có tinh thần thi đấu quyết tâm nhưng cần phải có những con người thực hiện. Tôi nghĩ sự trở lại của Quế Ngọc Hải đã mang lại niềm vui cho các cầu thủ, khiến họ thi đấu tự tin hơn. Quan  trọng hơn là các ngoại binh đã hoà hợp với lực lượng nội”.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa bóng 2016, SLNA phá lệ bung két để mua ngoại binh chất lượng cao. Tiền lương cho 2 ngoại binh này đã gần để đủ trả lương cho số nội binh còn lại của đội bóng.

Trong 3 trận đấu đầu tiên của SLNA, các ngoại binh đều không thể hiện được như kỳ vọng và không ghi nổi bàn thắng nào. Nguyên nhân khiến cho ngoại binh SLNA không thể ghi bàn một phần do chiến thuật 4-4-2 mà HLV Ngô Quang Trường áp dụng, khiến cho Baba và Odah luôn bị “đói bóng” vì các tiền vệ nội trẻ tuổi như Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Văn Toàn không thể làm tốt nhiệm vụ “cấp bóng”.

Tuy nhiên, sau khi HLV Quang Trường điều chỉnh đội hình thi đấu thành 4-4-1-1 thì đã phát huy được sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ, và việc Odah ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là một minh chứng.

SLNA + HAGL = Dream team?

SLNA + HAGL = Dream team?

Chỉ có Thành Lương mới không phải là người đến từ xứ Nghệ hay xuất thân từ HAGL mà đứng trong đội hình được cho là tối ưu của Hữu Thắng.


Niềm tin đã trở lại với đội bóng xứ Nghệ, và dàn cầu thủ trẻ U19, U20 của họ như Ngọc Toàn, Văn Khánh, Văn Đức, Viết Nguyên... tuy mới chơi năm đầu tiên ở V-League nhưng đã thi đấu khá chững chạc nhờ sự dìu dắt của các đàn anh Minh Đức, Văn Vinh.

HLV Ngô Quang Trường nhận xét: “Tầm quan trọng của các cầu thủ lớn tuổi là rất lớn. Chính kinh nghiệm điều tiết trận đấu của Văn Vinh, Minh Đức cùng với phong độ xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh, của Ngọc Hải đã làm cho các cầu thủ khác an tâm và tự tin thi đấu. Vì thế tôi không bất ngờ với kết quả đạt được hôm nay”.

Ngoài ra với chiến thắng liên tiếp, các cầu thủ SLNA đã nhận được khoản tiền thưởng lớn đủ để khích lệ tinh thần thi đấu nhiệt hơn. Nếu như chiến thắng trước Sài Gòn, thầy trò HLV Ngô Quang Trường nhận được 300 triệu đồng, thì với chiến thắng trước B.Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu họ đã nhận được số tiền thưởng vượt khung với 700 triệu đồng từ nhà tài trợ. Chính liều “doping” tiền thưởng đó đã làm cho các cầu thủ xứ Nghệ thêm phần phấn khích khi ra sân thi đấu.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm