SLNA chờ duyên ghi bàn của Công Vinh

24/05/2014 14:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các cầu thủ xứ Nghệ, Công Vinh là người mà các hậu vệ SHB.Đà Nẵng muốn tránh mặt nhất. Đơn giản là bởi vì từ trước đến nay, Công Vinh luôn rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng sông Hàn.

Mùa giải 2006, Công Vinh ghi bàn mở tỷ số trên sân Chi Lăng trước khi góp một bàn ở trận lượt về trên sân nhà để mang lại chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Một năm sau, Công Vinh tiếp tục lập cú đúp trên sân Chi Lăng để mang về trận hòa 2-2 cho SLNA. Ở vòng đấu áp chót của V-League 2008, Công Vinh lại là người mở tỷ số ở phút 15 để góp phần mang về chiến thắng 2-0 trên sân nhà cho đội bóng xứ Nghệ.

Khi chuyển sang đầu quân cho Hà Nội.T&T trong giai đoạn 2009-2011, Công Vinh cũng đã 2 lần sút tung lưới đội bóng sông Hàn (một lần ở V-League 2009 và một lần ở V-League 2011). 2 năm trước, trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2012, Công Vinh cũng góp một bàn trong trận hòa 3-3 của CLB BĐ Hà Nội trước SHB.Đà Nẵng.

Gần đây nhất, ở vòng 11 của V-League 2013, Công Vinh lại lập một cú đúp vào lưới SHB.Đà Nẵng ở các phút 16 và 29 dẫu cho chừng đó là chưa đủ để giúp SLNA kiếm được một điểm ở sân Chi Lăng (chung cuộc thua 2-3)

Tổng cộng trong sự nghiệp của mình tính đến nay, Công Vinh đã ghi tới 9 bàn vào lưới SHB.Đà Nẵng và là sát thủ thực sự của đội bóng sông Hàn.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm