S.Khánh Hòa ổn định bộ khung, chờ thử lửa

07/01/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện tại S.Khánh Hòa BVN đã sớm có được những tân binh ưng ý để ổn định bộ khung trước thềm mùa giải mới. Đây là dấu hiệu cho thấy đội bóng phố Biển đang có những bước tiến vững chắc trên con đường chinh phục đỉnh cao V-League và tình yêu nơi người hâm mộ.

Cú hích sau một mùa giải thi đấu thành công đã biến S.Khánh Hòa BVN trở thành điểm đến ưa thích của các tân binh. Bằng chứng là dù S.Khánh Hoà BVN khá âm thầm trên thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn có những tên tuổi chất lượng ấp ủ nguyện vọng muốn chuyển đến đầu quân cho đội chủ sân 19/8.  

Sau Út Cường (HAGL), Duy Thanh (XSKT Cần Thơ), HLV Võ Đình Tân vừa mượn được thêm bộ đôi đến từ CLB Bình Định là Văn Triền, Văn Thanh. Đây là 2 cầu thủ từng chơi thành công trong màu áo S.Khánh Hòa BVN tại giải hạng Nhất 2014, đặc biệt Văn Thanh chính là “Vua phá lưới” nội của giải.

Về ngoại binh, sau khi giữ chân được tiền đạo Uche, đội bóng phố biển cũng đã tiến hành thử nghiệm các ngoại binh chơi ở vị trí trung vệ. Trải qua đợt sát hạch tại Cúp Truyền hình Bình Dương và những tháng ngày thử việc tại đại bản doanh Nha Trang, cuối cùng HLV Võ Đình Tân đã chấm được cái tên xứng đáng thay thế vị trí mà trung vệ người Brazil Dos Santos để lại.

Ngoại binh mới nhất của S.Khánh Hòa BVN chính là Chaher Zarour, trung vệ sở hữu bản lý lịch khá hoành tráng. Chaher Zarour mang quốc tịch Pháp, từng thi đấu ở Ligue 1 trong màu áo Dijon ở mùa giải 2011-12. Anh có 17 lần ra sân với 1.372 phút thi đấu. Tuy nhiên, Dijon đã phải xuống hạng ở mùa giải đó. Những mùa giải sau, trung vệ sinh năm 1983 này đã trôi dạt xuống giải hạng Hai và hạng Ba của Pháp trước khi tìm kiếm cơ hội mới ở V-League.

Đánh giá về Chaher Zarour, HLV Võ Đình Tân cho biết: “So với Dos Santos, trung vệ Chaher Zarour chơi bóng tư duy hơn. Cậu ấy đọc tình huống tốt, nhưng do đã luống tuổi nên khả năng tranh chấp quyết liệt bị hạn chế.

Chaher Zarour từng có những màn thể hiện khá tốt tại Cúp Truyền hình Bình Dương, và với đẳng cấp của cầu thủ từng chơi tại League 1, chúng tôi hy vọng trung vệ người Pháp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng bày tỏ những thắc mắc của mình về các giải thưởng phụ mà Ban Tổ chức tự bầu bán và vinh danh trong buổi Gala trao giải vừa qua.


Có được chữ ký Chaher Zarour, đội bóng phố biển xem như hoàn thiện xong miếng ghép cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới. Lúc này, thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ còn tập trung vào việc tập chiến thuật, vận hành lối chơi nhằm chuẩn bị cho giải tứ hùng Gia Lai, khai mạc vào ngày 18/1 tới đây.

“S.Khánh Hòa BVN xem giải Tứ hùng Gia Lai là đợt thử lửa quan trọng trước thềm mùa giải mới. Đây cũng là giải đấu mà chúng tôi sẽ thử nghiệm bộ khung gồm có nhiều tân binh với hy vọng họ sớm tìm được tiếng nói chung, giúp lối chơi của đội vận hành một cách trơn tru.

So với mùa giải năm ngoái, S.Khánh Hòa BVN có sự chuẩn bi tốt hơn, chủ động hơn, thời gian dài hơn. Đến lúc này tôi khá yên tâm về thể lực của các cầu thủ, vấn đề còn lại là sự kết dính trong lối chơi giữa các cầu thủ và nó cần thêm thời gian” -  HLV Võ Đình Tân khẳng định.  

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm