S.Khánh Hoà đá chung kết với tuyển Thái Lan thu nhỏ

22/12/2017 14:09 GMT+7 | V-League

Xuất sắc lọt vào tới chung kết giải bóng đá Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship-TMCC), nhưng S.Khánh Hoà gặp phải thử thách không nhỏ khi đối đầu với Muangthong United sở hữu tới 8, 9 tuyển thủ QG Thái Lan.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Tawan Sripan của Muangthong United cho biết: “Trước đây tôi từng chơi bóng ở V-League dưới màu áo HAGL và rất lâu rồi tôi mới trở lại Việt Nam. Tôi nhận thấy HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã tiến bộ hơn trước rất nhiều”.

Theo HLV Tawan, Muangthong United chỉ mới tập trung được 3 ngày để chuẩn bị cho Toyota Mekong Cup 2017, và đội bóng á quân Thai-League 2017 lại không thể mang sang Việt Nam các ngoại binh của mình là Naoki Aoyama (Nhật Bản), Lee Ho (Hàn Quốc), De Andrade, Dos Santos và Leandro (Brazil).

Sanna Khánh Hòa thẳng tiến bán kết Mekong Cup 2017

Sanna Khánh Hòa thẳng tiến bán kết Mekong Cup 2017

Với chiến thắng đậm đà 5-1 trước chủ nhà Boeungket Angkor, Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào bán kết. Đấy là kết quả khá bất ngờ bởi ở trận lượt đi vòng 1, ngay trên sân Hàng Đẫy, hai đội hòa nhau lượt đi 4-4.

Tuy nhiên, HLV Tawan vẫn tỏ ra hết sức tự tin khi phát biểu: “Tuy mới tập trung được 3 ngày nhưng chúng tôi không có gì phải lo lắng. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ về S.Khánh Hoà và nhận thấy rằng đây là đội bóng có tinh thần thi đấu rất cao, sở hữu khả năng giữ bóng và chuyền bóng ngắn khá tốt, nên Muangthong United sẽ phải chơi rất cẩn thận nếu muốn giành chiến thắng”.

Còn thủ môn Kawin của Muangthong United thì nói: “Chúng tôi đã xem tất cả băng hình của S.Khánh Hoà và nhận thấy rằng đội bóng này chơi hay hơn qua từng trận. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng nên tất cả các cầu thủ Muangthong United sẽ thi đấu với sự tập trung cao nhất để đạt được mục đích của mình”.

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

Năm 2007, Muangthong United vẫn là một đội bóng nhỏ, chưa có tên trên bản đồ bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, chiến lược phát triển bóng đá theo mô hình Ngoại hạng Anh đã giúp Muangthong United thay đổi...

Kawin hiện là thủ môn số một của ĐTQG Thái Lan, và ngoài Kawin thì Muangthong United còn đang sở hữu hàng loạt trụ cột khác của đội tuyển Thái Lan như các tiền đạo Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, các tiền vệ Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, các hậu vệ Theerathon Bunmathan, Tristan Do…

Trong khi đó, S.Khánh Hoà chỉ có duy nhất một tuyển thủ QG là thủ môn Tuấn Mạnh nhưng HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hoà cũng không lấy làm lo lắng về vấn đề này.

Ông Tân nói: “Tôi biết Muangthong United là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều tuyển thủ QG có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, và họ lại là á quân Thai-League 2017. Vì thế, sẽ rất khó khăn cho S.Khánh Hoà khi gặp phải một đối thủ như vậy, nhưng vì đây là trận chung kết nên chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng”.

18h30 ngày 23/1, B.Bình Dương – Muangthong United: Tawan, Thonglao tái ngộ CĐV Việt Nam

18h30 ngày 23/1, B.Bình Dương – Muangthong United: Tawan, Thonglao tái ngộ CĐV Việt Nam

Còn đó nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Thái Lan, gợi nhớ những kỷ niệm không thể nào quên của hai nền bóng đá khắc nhau như nước và lửa.

Ông Tân nói thêm: “Ở trận lượt đi vòng sơ loại với đối thủ Boeung Ket Angkor, dù sân Hàng Đẫy không phải sân nhà thực thụ của chúng tôi nhưng S.Khánh Hoà vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, khiến các cầu thủ của tôi rất bất ngờ và hưng phấn.

Tuy nhiên, cũng vì hưng phấn quá mức nên ở một số thời điểm của trận đấu đó các cầu thủ của tôi đã để sơ hở trong phòng ngự, dẫn tới kết quả hoà tại Hàng Đẫy. Ở trận chung kết lượt đi với Muangthong United thì chúng tôi sẽ cố gắng không để sai lầm đó lặp lại và quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng”.

Trận chung kết lượt đi Toyota Mekong Cup 2017 giữa S.Khánh Hoà với Muangthong United sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 23/12/2017 tại sân Hàng Đẫy, và trận lượt về sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 6/1/2018.

Đội giành chiến thắng sẽ được nhận Cúp cùng 75.000 USD tiền thưởng, còn đội hạng nhì được trao HCB và 50.000 USD tiền thưởng.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm