S.Khánh Hòa BVN - Đồng Nai 2-1: Phố biển lấy lại nụ cười

12/01/2015 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu, song phải đến cuối trận, tân binh chủ nhà S.Khánh Hòa BVN mới có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai, để giành trọn 3 điểm đầu tiên ở V-League mùa giải năm nay.

Xét về tương quan lực lượng lẫn kinh nghiệm ở đấu trường chuyên nghiệp, đội khách Đồng Nai được đánh giá cao hơn nhiều so với S.Khánh Hòa BVN. Chính vì vậy, ngay khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vừa nổi lên, các cầu thủ khách Đồng Nai đã nhập cuộc khá tự tin.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về thế trận cũng như sự tự tin trong lối chơi của Đồng Nai chỉ duy trì được trong khoảng thời gian khá ngắn. Ngay ở phút thứ 4, từ tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN, đội trưởng Dương Văn Pho (Đồng Nai) đã nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 (trước đó đã nhận 1 thẻ) và bị truất quyền thi đấu.

Và dù có được lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 1, song đội bóng phố biển lại thi đấu khá chuệch choạc. Mãi đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp đấu, S.Khánh Hòa BVN mới có bàn thắng dẫn trước 1-0 được thực hiện từ tình huống tấn công biên phải và kết thúc bằng cú đánh đầu chính xác của tiền đạo Trần Đình Kha.

Nếu theo dõi tân binh S.Khánh Hòa BVN thi đấu ở cả trận đấu này cũng như trận gặp HA.GL thì lối chơi của đội bóng phố biển là khá đơn giản, tất cả tình huống tấn công đều dựa vào các pha bóng bổng từ ngoài vòng cấm với tiền đạo Uche là điểm đến.

 Sang hiệp 2, đội khách Đồng Nai đã có một số sự thay đổi người, khi Huỳnh Kesley và Nguyễn Ngọc Anh được tung vào sân. Và sự thay đổi đó đã giúp cho đội khách giành lại được thế trận, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà.

Ở phút 80, suýt chút nữa ngoại binh được trông đợi nhất của Đồng Nai là Nsi đã có thể lập công cho đội khách, nhưng cú sút bóng cận thành của cầu thủ này không vượt qua được pha cứu nguy xuất thần của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh bên phía S.Khánh Hòa BVN.

Đến phút 85, trong một tình huống tấn công của Đồng Nai, cầu thủ mới vào sân là Nguyễn Ngọc Anh bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Những tưởng chủ nhà S.Khánh Hòa BVN sẽ phải chấp nhận chia điểm trong trận đấu đầu tiên của mình trên sân nhà ở V-League 2015, thì đến phút 87, từ nỗ lực đẩy cao đội hình, S.Khánh Hòa BVN có bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 được thực hiện bởi Minh Lợi.

Nguyên Phúc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm