Sinh khí mới ở B.Bình Dương

19/04/2018 11:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù để FLC Thanh Hoá giật lại 2 điểm trên sân nhà ở lượt trận vòng 5, Nuti Cafe V-League 2018 mới đây, nhưng có thể cảm nhận được luồng sinh khí rất tươi mới trong lối chơi của B.Bình Dương, dưới triều đại HLV Trần Minh Chiến.

1. Quế Ngọc Mạnh (6), Hồ Sỹ Giáp (27), Tô Văn Vũ (28), Nguyễn Trọng Huy (23), Hồ Tấn Tài (4) và Nguyễn Thanh Thảo (3)..., là những ai? Thêm Trung Nhân (16), Tống Anh Tỷ (17), Anh Tài (8)..., tất cả đều còn rất trẻ, nhưng họ đã dần khẳng định được năng lực và thậm chí chiếm được suất đá chính trong đội hình khá chật chội ở Thủ Dầu Một. Trận đấu với FLC Thanh Hoá, Tô Văn Vũ và Thanh Thảo đã chơi rất hay, lọt vào diện “quy hoạch” của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo. Nếu tiếp tục chơi tốt, các cầu thủ trẻ thuộc biên chế B.Bình Dương sẽ vẫn được tiến cử và có cơ hội lớn phát triển sự nghiệp. Thanh Thảo đã là người tiên phong.

Việc trẻ hoá đội hình chưa từng xảy ra tại Thủ Dầu Một, kể từ năm 2004, thời điểm B.Bình Dương đặt chân lên vũ đài V-League. Đội bóng từng được ví là “Chelsea Việt Nam” này luôn là ông vua trên thị trường chuyển nhượng, suốt hơn một thập kỷ, cho đến mùa giải 2016, họ mới ngưng mua vào, sau khi đã sở hữu đến 4 chức vô địch V-League (một kỷ lục) và lọt vào đến bán kết AFC Cup 2009 (một cột mốc khác). Nhiều thời điểm, mọi ngả đường đều dẫn về đất Thủ, với những ngôi sao đình đám nhất, từ nội đến ngoại. Thời thế đã thay đổi và dưới bàn tay của chuyên gia đào tạo trẻ Trần Minh Chiến, B.Bình Dương bắt đầu dùng hàng “nhà trồng được”.

“Cái gì cũng có mặt tích cực và chưa tích cực của nó. Không phải ngày một, ngày hai, những cầu thủ trẻ có thể thay thế ngay được các đàn anh, vốn đều là tuyển thủ quốc gia với đẳng cấp chơi bóng đã được khẳng định trong nhiều năm. Nhưng, không vì thế mà triệt tiêu cơ hội của các em ấy, bằng với sự thoả hiệp với các trụ cột. Tôi là người thẳng tính và thuần tuý tập trung cho chuyên môn, tôi đã dành nhiều buổi để nói chuyện với các cầu thủ. Người trẻ cần được trao cơ hội thể hiện, nhưng là một HLV, trước đó bạn phải giúp họ tự tin hơn”, cựu danh thủ thể hệ vàng - Trần Minh Chiến nói.

2. Sự tự tin và kinh nghiệm trận mạc, cùng các kỹ năng chơi bóng đều không tự nhiên đến. Nó là sự tích luỹ thông qua một quá trình và điều quan trọng, như HLV Trần Minh Chiến chia sẻ, đó là phải cho người trẻ thấy họ có cơ hội và khích lệ họ. “Tôi nói với các em rằng, nếu các em tiến bộ, thì không phải đợi đến khi các cầu thủ đàn anh chấn thương hay phải nghỉ vì thẻ phạt, mới được trao cơ hội. Tôi luôn cần một đội bóng hoàn toàn khoẻ mạnh, trong đó ai có phong độ tốt và giữ được khát vọng, người ấy sẽ vào sân. Tôi hài lòng với sự cầu thị và cầu tiến của cầu thủ trẻ B.Bình Dương”, vẫn lời ông Chiến.

Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ngắn ngủi (trong khoảng 4 năm), trước khi chấn thương liên hoàn đã cướp mất một Trần Minh Chiến “thiện xạ”, danh thủ gốc Huế đã giành cú đúp danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” giải VĐQG (tiền thân của V-League), ở tuổi 19-20. Chiến nổi lên từ rất sớm, khi đá cặp với Huỳnh Đức, nhưng như đã nhắc, chấn thương đã triệt tiêu sự nghiệp của tiền đạo này ở tuổi 23 (năm 1997). Chúng ta, thế hệ 8x đổ về trước, hẳn chưa quên bàn thắng vàng tung lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vào chơi chung kết với chủ nhà Thái Lan, SEA Games 1995, tại Chiang Mai.

B.Bình Dương 3–3 FLC Thanh Hóa: 'Phát hỏa' với trọng tài

B.Bình Dương 3–3 FLC Thanh Hóa: 'Phát hỏa' với trọng tài

Sau HLV Trần Minh Chiến, trợ lý Ngọc Linh và cầu thủ Tô Văn Vũ bên đội chủ sân Gò Đậu phải rời sân. Tuy nhiên đó không phải là lợi thế giúp FLC Thanh Hóa ca khúc khải hoàn trong một ngày CĐV xứ Thanh phủ vàng đất Thủ.

Trở lại với câu chuyện ở đất Thủ. B.Bình Dương ở buổi giao thời, chuyển giao thế hệ, với một đội hình mà những ngôi sao lớn nhất như Tấn Tài, Anh Đức, Tấn Trường..., đã ở tuổi 33-34; Xuân Luân, Hoàng Max, Huỳnh Phú, Đức Cường..., cũng ở tuổi “băm”, thật khó để đòi hỏi cao về mặt thành tích. Nhưng, 6 điểm sau 5 trận đã đấu (thắng 1, hoà 3 và thua 1), là sự khởi đầu không tệ, so với 2 mùa giải gần nhất, thời điểm mà phòng thay đồ ở Thủ Dầu Một còn khá nhiều thương hiệu lớn. Có câu: “Muốn nhanh thì phải từ từ”, điều cốt lõi là một chiến lược làm bóng đá bài bản, có lớp lang. Việc không đặt nặng thành tích ở mùa giải năm nay sẽ giúp B.Bình Dương chơi bóng thoải mái và tràn đầy sinh lực.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm