Singapore: Mất cây săn bàn chủ lực Duric

13/12/2008 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, tiền đạo nhập tịch Aleks Duric, gốc Serbia đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gleneagles ở Singapore. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ, các bác sĩ đã hoàn tất cuộc phẫu thuật chấn thương gãy xương mác của tiền đạo năm nay 37 tuổi. Phẫu thuật đòi hỏi phải lấy huyết thanh của Duric rồi lại bơm vào chỗ xương bị gãy để phủ kín “khoảng trống” và đẩy nhanh tốc độ liền xương. Thành công quá mong đợi.

Nhưng điều đó lại đồng nghĩa, Singapore sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ này trong cả giai đoạn còn lại của AFF Suzuki Cup 2008. Duric cần ít nhất 1 tháng để bình phục. Hôm qua, trong danh sách ĐTQG Singapore sẽ tới Hà Nội đá trận bán kết lượt đi ngày 17-12, cũng đã không có tên của Aleks Duric. HLV Avramovic chỉ có 21 cầu thủ trong tay, trong đó chỉ còn 3 tiền đạo là Agu Casmir, Noh Alam Shah và Indra Sahdan.

Sự vắng mặt của Duric thực sự một cú đấm nặng đối với tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã đạt được qua 2 kỳ gần nhất. Duric đã ghi 1 bàn thắng trong trận thắng Campuchia 5-0 của Singapore. Đó cũng là trận đấu thảm họa của riêng cá nhân cầu thủ này. Chấn thương gãy xương mác kia là kết quả của một cú vào bóng thô bạo từ phía sau của một cầu thủ Campuchia. Lúc ấy, Duric đã gục ngã ngay trên sân và anh không thể nhấc nổi bước chân. Trước đó, anh là người ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.
 
Duric chấn thương khiến Singapore gặp khó
 
Aleks Duric là một trong những tiền đạo chủ lực của đội tuyển Sư tử. Anh thường đá cặp cùng với Agu Casmir, tiền đạo người gốc Nigeria trong đội hình xuất phát.

Cầu thủ mang áo số 9 này ở mùa giải 2008, thi đấu tại S-League trong màu áo của CLB Quân đội Singapore đã ghi được tới 28 bàn thắng sau 33 vòng đấu. Trong số đó chỉ có 2 bàn từ chấm 11m và có tới 10 lần anh là người mở tỉ số.

Trong trận giao hữu với Malaysia (hòa 2-2), Duric cũng ghi được 2 bàn thắng bằng những pha xử lý khá khéo léo và chính xác.

Dự tính, thay thế Duric ở trên hàng công của Singapore sẽ là Noh Alam Shah, tiền đạo đã ghi được 2 bàn ở vòng bảng. Vị trí còn lại thuộc về Agu Casmir, người đã ghi được 4 bàn sau 3 trận (dẫn đầu dach sách ghi bàn của giải, cùng với Budi Sudarsono của Indonesia).

Còn tiền đạo đội trưởng Indra Sahdan thường xuyên được HLV trưởng kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ, chếch sang bên phía cánh phải.

Singapore sẽ đặt chân tới Hà Nội ngày 14-12 tới, 3 ngày trước trận đấu. Họ sẽ đóng quân tại khách sạn Sheraton. Trận lượt về giữa Singapore và Việt Nam diễn ra ngày 21-12 tại Singapore.

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm