SHB.Đà Nẵng thắng SLNA: Khi tuyến giữa bùng nổ

23/02/2014 10:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận gây thất vọng của SHB.Đà Nẵng đã chấm dứt bằng chiến thắng trước đối thủ duyên nợ SLNA. Trận thắng không chỉ mang về 3 điểm quý giá, quan trọng hơn nó còn giúp đội bóng sông Hàn thoát ra khỏi những áp lực cực lớn để trở lại cuộc đua vô địch.

Hơn 10 phút cuối trận đấu chiều 21/2 vừa qua, người hâm mộ Đà Nẵng thấp thỏm, bởi thời điểm đó, đội khách SLNA dồn toàn lực tấn công nhằm san bằng tỷ số. HLV Lê Huỳnh Đức đứng ngồi không yên trong khu vực kỹ thuật khi những ảm ảnh những phút bù giờ của 2 trận đấu trước đó ùa về. Chiến thắng của SHB.Đà Nẵng thật sự cần thiết, như là bản lề cho chính họ, bởi phía trên Thanh Hóa đang tăng tốc, phía dưới B.Bình Dương đã trở lại quỹ đạo chiến thắng, thêm “hiện tượng” Than Quảng Ninh. Hơn nữa, ở 2 vòng tiếp theo, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đều phải đi làm khách.

Đúng như nhận định của chính HLV Lê Huỳnh Đức, ai làm chủ khu trung tuyến sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Khi Merlo chưa thể đá chính từ đầu, buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải trông vào sức bật từ tuyến giữa. Sức bật đó không hẳn là 2 bàn thắng đều được ghi bởi những nhân tố đá tuyến giữa, cái lớn hơn là những dự tính của BHL đã đem lại tín hiệu tính cực, để có niềm tin tiếp tục chơi như thế.

Khi mà bên phía SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng xếp Khắc Ngọc - Thế Nhật đá trụ, thì Hoàng Minh Tâm chính là dấu ấn lớn nhất ở vòng tròn trung tâm của SHB.Đà Nẵng. Cầu thủ số 12 này đá máu lửa, liên tục hò hét và thúc giục đồng đội lên. Lối đá nhiệt của Minh Tâm giúp Minh Phương có thể cầm chịch trận đấu còn Thanh Hưng chơi tự do. Có cảm giác hôm ấy chính Minh Tâm mới là người mang băng thủ quân chứ không phải Phương, chính Minh Tâm là người lĩnh đòn nhiều nhất của đối phương.

Cuộc đối đầu SLNA là trận đấu then chốt với SHB.Đà Nẵng bởi nếu thua sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, mất phương hướng. Chính HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận Bojan Mamic chỉ giỏi làm tường, Merlo không ở trong thời điểm sung sức, 3 tiền đạo trẻ (Minh Tuấn, Văn Thạnh, Đức Lễ) chưa chứng tỏ gì nhiều thì những trận đấu tiếp theo của đội bóng sông Hàn sẽ tiếp tục kỳ vọng vào những nhân tố tuyến giữa.

Rất có thể với sức bật từ chiến thắng này sẽ tạo ra dấu ấn tiếp theo của SHB.Đà Nẵng.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm