SHB.Đà Nẵng kháng án cho Mamic

17/03/2014 08:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, CLB SHB Đà Nẵng chính thức gửi đơn lên VFF và VPF để đề nghị xem xét lại án phạt đối với cầu thủ Mamic Bojan (36).

Trước đó, ngày 13/3, SHB Đà Nẵng nhận được quyết định từ Ban Kỷ luật VFF về việc treo giò tiền đạo Mamic Bojan 2 trận kế tiếp và nộp phạt 10 triệu đồng do có hành động đánh nguội cầu thủ Hải Phòng trong trận đấu tại vòng 7 V-League 2014 trên sân Lạch Tray.

Ngay lập tức, TGĐ Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa đã có những phản ứng dữ dội về án phạt này vì cho rằng có dấu hiệu bất thường và bất công. Sau khi xem lại băng ghi hình và phân tích kỹ, SHB.Đà Nẵng quyết định có kiến nghị lên các cơ quan chức năng xem xét lại án phạt của Mamic.

Bản kiến nghị do TGĐ Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa ký tên được gửi đến ông Lê Hùng Dũng, quyền Chủ tịch VFF; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF; ông Phạm Phú Hòa, Phó TGĐ VPF và ông Tanaka Koji, trưởng BTC V-League.

Trong bản kiến nghị có đoạn ghi rõ: “Thực tế trận đấu cho thấy, không phải ngẫu nhiên HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng đã sớm có ý kiến cùng trọng tài thứ 4 ¬để xin được phép dừng trận đấu ngay trong hiệp 1. Đồng thời, SHB.Đà Nẵng chấp nhận thua trận với tỷ số 0-3. Nguyên nhân duy nhất vẫn là việc không ít cầu thủ Hải Phòng đã thi triển lối chơi quá thô bạo, liên tục đánh nguội các cầu thủ SHB.Đà Nẵng ngay từ đầu trận. Điển hình như¬ pha bóng hậu vệ trẻ Võ Huy Toàn bị đá xấu (phút thứ 7) và đến phút thứ 10, cầu thủ này phải rời sân. Thế nhưng, tình huống phạm lỗi khá thô bạo ấy đã không được trọng tài xử lý từ đầu, để ngăn chặn lối chơi bạo lực của một số cầu thủ Hải Phòng.

Ngoài ra, tiền vệ Minh Châu, trung vệ Đinh Tiến Thành và Lê Văn Phú... thường xuyên đánh nguội và có những pha tiểu xảo nhằm khiêu khích các cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Do BHL đã khuyến cáo từ đầu và SHB.Đà Nẵng thường xuyên nhắc nhở cầu thủ phải thi đấu theo tinh thần Fair Play nên các cầu thủ SHB.Đà Nẵng không có những hành vi trả đũa”.

Cũng trong bản kiến nghị này, SHB Đà Nẵng cho rằng bản án dành cho Mamic bộc lộ dấu hiệu bất thường, nhất là khi BTC mổ băng ghi hình cùng một trận đấu nhưng lại đưa ra 2 quyết định xử phạt cho 2 cầu thủ với khoảng cách hơn một tuần lễ (trước đó, ngày 6/3, cầu thủ Andre Diego Fagan (Hải Phòng) đã phải nhận án phạt nguội).

“Chúng tôi nhận thấy, cầu thú Minh Châu đã có hành vi tấn công từ phía sau khi dùng tay đánh và quét vào chân trụ của Mamic Bojan. Để tránh bị chấn thương nặng, tiền đạo Mamic Bojan buộc phải xoay người để che chắn bóng, cũng đồng thời để tránh cú "ra đòn" từ phía sau của Minh Châu. Với hành động tự bảo vệ ấy, Mamic Bojan đã bị xem là "vi phạm quy định kỷ luật" và nhận bản án khá bất thường”!

Với lập luận ấy, SHB Đà Nẵng đặt câu hỏi liệu có sự khuất tất nào trong việc "mổ băng" trận đấu trên sân Lạch Tray hay không?

Bên cạnh đó, lãnh đạo SHB.Đà Nẵng còn tố cáo giám sát trận đấu Trương Trọng Đạt và giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn vì đã không có bất kỳ sự can thiệp nào khi các cầu thủ Hải Phòng triển khai lối chơi thô bạo suốt cả trận.

Cuối cùng, SHB.Đà Nẵng kiến nghị: “Với mong muốn tìm lại sự công bằng, khách quan và trong sáng thực sự cho bóng đá nước nhà, chúng tôi kiến nghị VFF, VPF và những nhà điều hành giải xem xét lại quyết định xử lý kỷ luật đối với tiền đạo Mamic Bojan. Mặt khác, VFF và VPF cũng nên xem xét lại tư cách của một vài cá nhân, lợi dụng danh nghĩa VFF, VPF để thực hiện những ý đồ cá nhân không minh bạch”.

Ngọc Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm