SHB.Đà Nẵng đổi tướng, đổi vận

02/02/2015 17:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng hôm qua của SHB.Đà Nẵng trước Hải Phòng được xem là đầy bất ngờ, bởi đội bóng sông Hàn đang đứng chót bảng cùng muôn trùng khó khăn, trong khi đối thủ của họ vừa đang đạt phong độ cao, tinh thần sung mãn.

Chiến thắng này của SHB.Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi 5 trận liền không thắng vô cùng bết bát của đội bóng sông Hàn. Nhưng điều đặc biệt hơn, chiến thắng đó lại ghi dấu ấn của trợ lý Đào Quang Hùng, người cầm quân thay Huỳnh Đức. Nói đùa mà thật, SHB.Đà Nẵng đổi tướng đã lập tức đổi vận.

Công bằng đánh giá, dấu ấn chiến thuật của trợ lý Đào Quang Hùng trong trận thắng chiều qua không đáng kể, bản thân vị HLV tạm quyền này cũng thừa nhận điều đó trong phòng họp báo.

Vậy điều gì đã giúp SHB.Đà Nẵng làm nên chiến thắng? Ông Đào Quang Hùng khẳng định đó là tinh thần thi đấu. Chính sự đoàn kết, sự quyết tâm cao, đặc biệt là ở hiệp 2, đã giúp các cầu thủ SHB.Đà Nẵng cởi bỏ được mọi áp lực để chơi bóng.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, trợ lý Đào Quang Hùng đã ghi điểm trong lòng người hâm mộ, trong mắt bầu Hiển bằng 2 quyết định thay người rất chính xác khi tung Vũ Phong và Anto vào sân, giúp SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hải Phòng chơi rất khó chịu.

Bầu Hiển thưởng đậm cho SHB.Đà Nẵng

Quá ấn tượng với chiến thắng của SHB.Đà Nẵng trước Hải Phòng, tan trận, bầu Hiển lập tức xuống sân vung tiền thưởng cho thầy trò HLV phó Đào Quang Hùng. Ông hào hứng tuyên bố: “Chiến thắng này quá bất ngờ và ấn tượng, tôi sẽ thưởng vượt khung cho chiến thắng này (500 triệu/1 trận thắng). Ngoài ra, 2 cầu thủ ghi bàn sẽ được thưởng riêng mỗi người 30 triệu, hàng phòng ngự được thưởng 20 triệu”.

Không chỉ bầu Hiển hào phóng, một người hâm mộ đội bóng sông Hàn xin được giấu tên sau trận đấu cũng đã xuống sân thưởng nóng cho bàn thắng của Vũ Phong 1.000 USD, thủ môn Văn Hưng 200 USD.

Hậu vệ Phùng Văn Nhiên nhập viện

Phút 90, sau pha phạm lỗi của tiền đạo Gomez bên phía đội chủ nhà (Gomez nhận thẻ đỏ), hậu vệ Phùng Văn Nhiên của Hải Phòng dính chấn thương nặng ở bả vai và phải rời sân ngay lập tức. Sau trận đấu, BHL đội Hải Phòng đã yêu cầu xe cấp cứu đến đưa Văn Nhiên vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Trao đổi nhanh với phóng viên Thể thao & Văn hóa, hậu vệ này cho biết: “Chấn thương vai tôi gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam đã tái phát, tôi đang rất đau, vào viện kiểm tra mới biết được có bị gãy xương trở lại hay không”.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm