SHB Đà Nẵng 'thay máu' lực lượng

22/10/2015 18:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu vương SHB Đà Nẵng thất bại toàn diện trong mùa giải 2015 là điều khó chấp nhận với những người yêu mến đội bóng bên bờ sông Hàn. Để cải thiện tình hình, nhà tài trợ ngân hàng SHB cùng chính quyền Đà Nẵng đã có một loạt các động thái nhằm nâng cấp chất lượng đội bóng.

Bên cạnh việc quyết định giữ lại sân vận động Chi Lăng thêm 5 năm nữa, đội bóng sông Hàn còn nhận được lệnh nối lại hai tuyến đào tạo trẻ U11 và U13 bị ngưng trệ bấy lâu.

Do đại bản doanh của đội bóng SHB Đà Nẵng đóng tại Tuyên Sơn cũ kỹ, xuống cấp nên ngày 1/11, toàn đội sẽ chuyển về nơi ở mới, được xây dựng khang trang, hiện đại tại Trung tâm TDTT Hòa Minh.

Một loạt các tin vui ấy, khiến các CĐV cũng như những người làm bóng đá Đà Nẵng khấp khởi hy vọng. Tất nhiên, khi có cơ chế tốt, vấn đề còn lại là chờ sự đổi thay trong ý thức làm việc.


Diabate (trái) là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tấn công của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2016. Ảnh: V.S.I

Sau khi chia tay Minh Phương, thanh lý hợp đồng với bộ đôi ngoại binh Fraser và Perez, SHB Đà Nẵng lập tức chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng để đưa về sân Chi Lăng những bản hợp đồng “khủng” trong bối cảnh hiện tại. 

Tiền đạo Diabate lọt vào tầm ngắm khi lập hat-trick vào lưới SHB Đà Nẵng ngay tại Chi Lăng là cái tên khiến Huỳnh Đức rất ưng ý. Chân sút xuất sắc của ĐTLA (ghi 14 bàn) chính thức trở thành người của SHB Đà Nẵng trong 2 mùa tới. 

Bên cạnh Diabate, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang nỗ lực trong việc bổ sung thêm một ngoại binh ở tuyến giữa hoặc trên hàng công. Cựu vua phá lưới Gaston Merlo đánh tiếng trở lại thử việc đầu tháng 11, khiến người hâm mộ đội bóng sông Hàn khấp khởi hy vọng. 

Về nội binh, Hoàng Thiên là sự thay thế xứng đáng cho Minh Phương ở tuyến giữa. Tất nhiên, cựu cầu thủ của HAGL sẽ không sắm vai tiền vệ trung tâm như Minh Phương vì sở trường của Hoàng Thiên là đá hộ công hoặc tiền đạo cánh.

Với những phẩm chất kỹ thuật, Hoàng Thiên có thể đá tốt tại SHB Đà Nẵng, nhất là khi tiền đạo trẻ Ngọc Thắng vẫn chưa đạt đến độ chín của sự nghiệp. 

Anh Khoa dính chấn thương nặng, HLV Lê Huỳnh Đức đã có Thanh Hải (ĐTLA) thay thế. Cầu thủ nhỏ con này được đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng lên công về thủ toàn diện và rất có duyên ghi bàn. Ngoài ra, đội bóng sông Hàn còn có thêm sự phục vụ của trung vệ Lâm Anh Quang, người từng chơi cho U23 Việt Nam ở SEA Game 26. 

 Những làn gió mới” mang theo hy vọng vào một sự đổi thay cả về chất lượng lẫn thành tích của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2016. 

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm