SHB Đà Nẵng – Nam Định 1-0: Vũ Phong cứu SHB Đà Nẵng

05/04/2015 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lợi thế sân nhà và chỉ phải tiếp đội hạng Nhất Nam Định nhưng SHB Đà Nẵng vẫn phải chịu trận. Rất may, trong một ngày cả đội thi đấu dưới sức, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Phong kịp thời tỏa sáng bằng một pha đá phạt hàng rào đẹp mắt đưa SHB Đà Nẵng nhọc nhằn vào vòng 1/8.

Nam Định chơi hay hơn rất nhiều so với những gì người ta nghĩ về họ trước khi trận đấu diễn ra. Các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường nhập cuộc tự tin, không ngại dâng lên tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm.

Đội khách được hưởng quả 11m ngay đầu trận, đáng tiếc là Anh Quốc không thể chiến thắng được thủ môn Thanh Bình. Ngoài ra, đội bóng thành Nam còn có thêm 5 cú dứt điểm nguy hiểm mà nếu như Thanh Bình không xuất sắc, SHB Đà Nẵng khó có cơ hội lật ngược tình thế.

Trái ngược với màn trình diễn của các vị khách, chủ nhà SHB Đà Nẵng thực sự đã gây thất vọng. Trong nhiều tình huống, người hâm mộ sông Hàn đã quay sang cổ vũ cho các cầu thủ Nam Định. Trên sân, các cầu thủ thể hiện sự bế tắc, bên ngoài đường piste, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục đưa ra các điều chỉnh về mặt nhân sự nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể chơi hay hơn.

Đến cuối trận, khi các cầu thủ Nam Định xuống sức, SHB Đà Nẵng mới có thể dâng cao đội hình, tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Tiến Tạo.

Từ phút 75 đến phút 90, SHB Đà Nẵng được hưởng 3 quả đá phạt ngoài vòng 16m50, bước ngoặt trận đấu được tạo ra từ đây. Vũ Phong là người được giao trong trách đá phạt, 2 tình huống đầu tiên tiền vệ này đưa bóng đi không chính xác, nhưng đến quả đá thứ 3, cựu tiền vệ ĐTQG này đã khiến các CĐV có mặt trên sân Chi Lăng vỡ òa. Đó có thể coi là một siêu phẩm đá phạt hàng rào, bóng đi quá khó khiến thủ môn Tiến Tạo chỉ biết đứng nhìn. Có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Vũ Phong cũng như các thành viên trong ban huấn luyện SHB Đà Nẵng. Thậm chí HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cũng băng ra để cảm ơn cậu học trò.

Đây mới là pha lập công thứ hai trên mọi đấu trường của Vũ Phong cho SHB Đà Nẵng ở mùa này. Điều đáng nói, đó đều là những pha đá phạt hàng rào và mỗi lần Vũ Phong ghi bàn, SHB Đà Nẵng lại có chiến thắng, trước đó là trận thắng Hải Phòng 2-0 ở V-League.

Tuyển thủ U23 Việt Nam mờ nhạt

Nhờ phong độ choi sáng trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng được HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Chi Lăng, Ngọc Thắng không để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt anh không tung ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành Nam Định.

Huy Toàn nghỉ dưỡng thương

Chấn thương gặp phải ở vòng loại U23 châu Á chưa kịp bình phục khiến Huy Toàn không thể góp mặt trong trận đấu chiều qua của SHB Đà Nẵng. Huy Toàn cho biết sau khi trở về từ Malaysia, anh đã về thẳng đại bản doanh SHB Đà Nẵng nghĩ dưỡng thương chưa có cơ hội về thăm gia đình và ông nội đang ốm.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm