SHB Đà Nẵng đã vui trở lại

04/07/2022 06:03 GMT+7 | V-League

SHB Đà Nẵng đã tìm lại niềm vui sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước các vị khách Hà Nội FC. Một chiến thắng kịp thời, quý giá cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi V-League trở lại.

Hà Nội FC bất ngờ thua SHB Đà Nẵng, Bình Dương thắng nghẹt thở

Hà Nội FC bất ngờ thua SHB Đà Nẵng, Bình Dương thắng nghẹt thở

Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng V-League 2022 từ tay Hải Phòng khi đội bóng thủ đô thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng.

Bởi trước đó, qua 4 vòng đầu tiên, đội bóng sông Hàn chưa được niềm vui chiến thắng khi để hòa 3 trận cùng 1 thất bại, tạm xếp thứ 10 trên BXH. Hà Nội FC hành quân vào phố biển tràn đầy tự tin vì thành tích bất bại từ đầu mùa. Hơn 3 tháng trước, chính Hà Nội FC cũng đã vượt qua SHB Đà Nẵng 2-1 ở Cúp Quốc gia.

Quyết tâm chiến thắng đã được chủ nhà thể hiện ngay từ đầu với lối chơi phủ đầu được đưa ra. Những pha tấn công vỗ bờ của SHB Đà Nẵng nhanh chóng được đền đáp. Được đánh giá cao hơn Đà Nẵng nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho Hà Nội FC trắng tay rời sân Hòa Xuân.

Ngay phút thứ 6, đường tạt bóng của Phi Hoàng từ bên cánh trái không quá nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyễn Văn Công lại băng ra đấm bóng hụt. Phạm Đình Duy có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới trống. Sau khi có được bàn thắng, SHB Đà Nẵng chịu tổn thất lớn khi tiền đạo ngoại Osaguona không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.

Phút 42, Phan Văn Long đã khiến SVĐ Hòa Xuân bùng nổ với siêu phẩm cứa lòng từ bên cánh trái. Bóng đi vào góc chữ A và thủ môn Nguyễn Văn Công chỉ còn biết đứng nhìn. 2 bàn thắng trong hiệp 1 dành cho chủ nhà được xem như ngạc nhiên lớn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn hợp lý, tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực cũng như cách chơi tưng bừng của SHB Đà Nẵng. Chính SHB Đà Nẵng đã chơi với đúng cái cách Hà Nội FC hay chơi để tấn công và ghi bàn. Đó là chủ động cầm bóng, phối hợp nhóm, ban bật đẹp mắt.

Hà Nội FC có thể cầm bóng nhiều hơn cũng như tấn công liên tiếp về khung thành chủ nhà nhưng không có được sự hiệu quả. Sự cơ động của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cùng những pha lên bóng của Đỗ Hùng Dũng chính là điểm nhấn trong cách chơi của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng lại thiếu chính xác hoặc không tạo ra được tính kết nối đối với chân sút Siladi Vladimir.

bóng đá Việt Nam, Đà Nẵng, SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng, V-League, V-League 2022, BXH V-League 2022, trực tiếp bóng đá hôm nay, U19 Việt Nam vs U19 Philippines
SHB Đà Nẵng đã tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: Trần Tuấn

Sau giờ nghỉ, HLV Chun Jae Ho quyết định tung Đậu Văn Toàn và Ivancic vào sân để thay cho Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Văn Vĩ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không giúp cho Hà Nội FC tấn công sáng nước hơn. Chỉ có 1 bàn thắng được ghi cho đội khách trong nỗ lực của họ ở hiệp 2.

Phút thứ 58, bóng được mở sang cánh phải cho Trần Văn Kiên và hậu vệ này trả bóng thuận lợi vào trong khu vực 16m50. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết khống chế tốt trước khi sút tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Có được bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ áo trắng được đẩy lên cao và họ liên tục tạo sức ép khủng khiếp về phía khung thành của thủ môn Thanh Bình. Nhưng sự vô duyên của Tuấn Hải, Ivancic đã khiến cho các cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối.

“Hôm nay, chúng tôi gặp phải một chút vấn đề về mặt chiến thuật. Trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng chưa thể đảm bảo thể trạng tốt nhất để ra sân. Đà Nẵng đã có nhiều tình huống phát triển bóng tốt từ sân nhà, chúng tôi có nhiều tình huống thoát pressing không tốt nên phải nhận trận thua này”, HLV Chun Jae Ho nói về nguyên nhân khiến đội bóng của mình phải chịu thất bại trước SHB Đà Nẵng.

HLV Chun Jae Ho cho rằng trận thua này không ảnh hưởng đến mục tiêu của Hà Nội FC: “Chúng tôi vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước. Có thể chưa nói đến mục tiêu vô địch vì còn quá sớm nhưng chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng ở những trận đấu tiếp theo”.

Trong niềm vui có trọn 3 điểm, HLV Phan Thanh Hùng cho biết các cầu thủ đã vượt qua được 2 vấn đề để có được chiến thắng: “Các cầu thủ đã không bị áp lực tâm lý để giữ được thành quả vì 3 trận trước đây đã từng dẫn trước nhưng để gỡ hòa. Thêm vào đó, thể lực của cầu thủ đã cải thiện rất nhiều để chơi tốt vào những phút cuối trận”.

Thắng trận này, SHB Đà Nẵng đã giải tỏa được áp lực đè nặng họ suốt kỳ nghỉ dài vừa qua. HLV Phan Thanh Hùng tin rằng các cầu thủ trẻ mà ông tạo cơ hội cho ra sân sẽ giúp SHB Đà Nẵng chơi tốt dần lên cũng như khẳng định rằng Đà Nẵng cũng đang làm rất tốt công tác đào tạo trẻ.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm