Sẽ có một Leicester ở V-League

15/09/2016 13:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội T&T và Hải Phòng đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ chỉ cách chức vô địch đúng một trận thắng. Theo quan điểm của những người từng thi đấu cho Hà Nội T&T là Lê Công Vinh và Cao Sỹ Cường thì đội bóng Thủ đô sẽ khó vô địch và V-League sẽ đón chào “hiện tượng” Leicester.

Hà Nội T&T trăm bề khó khăn

“SHB Đà Nẵng kém Hà Nội T&T và Hải Phòng 1 điểm. Họ vẫn còn cơ hội vô địch nhưng theo tôi, cuộc đua bây giờ là câu chuyện của Hà Nội T&T và Hải Phòng.

Trong đó, Hà Nội T&T đang đứng trước vô vàn khó khăn. Cái khó lớn nhất của họ là thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng 3 cầu thủ chủ lực Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết và Thành Lương, những người đóng tới 50% sức mạnh của đội bóng.

Hơn thế, họ còn phải đối đầu với đội bóng sừng sỏ là FLC Thanh Hóa. Cho dù đội bóng xứ Thanh đã hết cơ hội vào top 3 song họ sẽ đá vì danh dự và với lực lượng chất lượng, họ có thể tạo nên bất ngờ.

Dù cho thi đấu trên sân nhà nhưng thật khó để Hà Nội T&T lên ngôi với những bất lợi như vậy”, tiền đạo Lê Công Vinh nhận định.

Cùng quan điểm với đồng đội cũ ở Hà Nội T&T, tiền vệ Cao Sỹ Cường nêu: “Với việc sứt mẻ lực lượng thì điều mà Hà Nội T&T vin vào chỉ có thể là sân nhà. FLC Thanh Hóa chơi không tốt mỗi khi đá sân khách. Họ thi đấu rất phập phù song để thắng FLC Thanh Hóa cũng rất khó.”

“FLC Thanh Hóa có đội hình chất lượng song điều họ thiếu là tính ổn định. Tuy nhiên, một khi đá ở tâm thế không bị vướng bận điều gì, họ có thể làm nên chuyện.

Và với một Hà Nội T&T thiếu mẫu tiền đạo có khả năng thi đấu độc lập như Samson hay những cầu thủ tạo đột biến cao như Thành Lương, Văn Quyết, FLC Thanh Hóa sẽ là vật cản khó lường với đội bóng Thủ đô”, tiền vệ từng thi đấu cho FLC Thanh Hóa 2 mùa gần đây phân tích thêm.

Công Vinh và 'lời cuối cho cuộc tình' với đội tuyển Việt Nam

Công Vinh và 'lời cuối cho cuộc tình' với đội tuyển Việt Nam

Công Vinh, người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 từ một tài năng trẻ năm đó đang hướng đến lần ăn mừng cuối cùng cho ĐTQG Việt Nam.

Theo tiền vệ sinh năm 1984 này, những cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T sẽ khó lòng thay thế. Họ có thể chơi tốt hay tròn vai nhưng nếu để giải quyết tình huống thì khó làm được.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm là người có chuyên môn song dấu ấn mà ông để lại chưa nhiều khi Hà Nội T&T vẫn mang nhiều dáng dấp thời HLV Phan Thanh Hùng và cần thêm thời gian để ông Nghiêm khẳng định mình.

Leicester sẽ hiện thân ở V-League

“Về cá nhân, tôi thích và chọn Hải Phòng vô địch. Bởi lẽ, Hải Phòng có mùa giải rất thành công dù lực lượng không quá mạnh. Họ có dàn CĐV rất nhiệt tình và giữ phong độ ở chặng đường dài. Đặc biệt, Hải Phòng vô địch chẳng khác nào Leicester lên ngôi ở Premier League mùa vừa rồi.

Nó sẽ tăng thêm chút gia vị hấp dẫn cho giải đấu. Hơn nữa, ở vòng đấu cuối, họ chỉ phải gặp một SLNA đã hết mục tiêu, không còn mạnh như xưa.

Hải Phòng đầy đủ lực lượng, nhất là sở hữu bộ đôi Fagan và Steven.

Trận tới đây Lạch Tray, chắc chắn họ sẽ được thi đấu ở sân vận động chật kín khán giả. Còn vấn đề nhiều cầu thủ trẻ không đáng lo ngại. Khi thi đấu dưới sân vài chục ngàn khán giả thì tinh thần họ sẽ rất sung, chứ không bị áp lực tâm lý. Tôi nghĩ Hải Phòng sẽ đăng quang ở vòng cuối cùng”, tiền đạo Lê Công Vinh bày tỏ thêm.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch V.League 2016?


Với Cao Sỹ Cường, niềm tin mà tiền vệ này dành cho Hải Phòng rất lớn. “Cơ hội Hải Phòng vô địch sáng cửa hơn Hà Nội T&T rất nhiều. Họ đang có lợi thế đủ đường. Từ lực lượng, sân nhà, tinh thần cho đến đối thủ khi SLNA đã không còn rắn mặt như thời gian trước nữa. Trở ngại duy nhất chỉ là họ không nắm quyền tự quyết trong tay. Thế nhưng, họ sẽ thắng dễ SLNA và Hà Nội T&T sẩy chân trước FLC Thanh Hóa”.

0: Không có cầu thủ nào từng thi đấu cho cả Hà Nội T&T và Hải Phòng ở thời điểm hiện tại.

2: Tổng số chức vô địch của Hà Nội T&T và Hải Phòng gộp lại ở V-League.

8: Có 8 cầu thủ từng cùng Hà Nội T&T giành chức vô địch ở V-league 2013.

Các HLV trẻ thành công mùa giải này

“Có một điều dễ nhận ra là 3 đội đang tranh ngôi vô địch đều được dẫn dắt bởi những HLV trẻ. Đó là tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam và cũng là điều tất yếu. Bởi lẽ, bóng đá cần thay đổi. Những HLV trẻ có nhiều điều kiện để học tập những kiến thức mới. Họ làm việc cũng có sự thoải mái hơn. Những HLV lớn tuổi thường làm theo thói quen là chủ yếu, điều kiện tiếp xúc thế giới bóng đá còn hạn chế.

Cầu thủ bây giờ thông tin nhiều, có nhiều kênh để tham khảo nên đòi hỏi HLV phải liên tục thay mới. Các cầu thủ lại thích những giáo án mới chứ không hề thích bị bó buộc vào khuôn khổ cũ. HLV trẻ sẽ thổi tinh thần cầu thủ tươi mới hơn. Họ nhanh nhạy và nắm bắt nhiều vấn đề hơn. Đó là mấu chốt giúp các HLV trẻ thành công ở mùa giải này”, tiền vệ Cao Sỹ Cường bày tỏ.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm