Sao là Thanh Hậu mà không phải Công Phượng, Tuấn Anh?

15/10/2014 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ The Guardian của Anh vừa công bố danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Châu Á có 5 cầu thủ trong danh sách này, đáng chú ý là sự có mặt của Phan Thanh Hậu, tiền vệ vừa cùng U19 Việt Nam thi đấu tại VCK U19 châu Á. 4 gương mặt còn lại đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Sự có mặt của Thanh Hậu là một ngạc nhiên lớn nếu biết rằng tiền vệ người Quảng Ngãi này không phải là một gương mặt tiêu biểu của đội tuyển U19 Việt Nam đã thi đấu thành công trong thời gian qua.

Thậm chí, tên tuổi của Thanh Hậu khá mờ nhạt nếu so với những Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường hay Trần Hữu Đông Triều. Trong khi những cầu thủ nói trên là trụ cột của U19 Việt Nam thì Thanh Hậu chỉ sắm vai dự bị.

Phan Thanh Hậu - Ảnh: HAGL-JMG

Tuy vậy, nếu xem xét kỹ danh sách của Guardian thì có một điểm chung là cả 40 tài năng trẻ được tờ báo Anh lựa chọn đều sinh năm 1997. Tức The Guardian chỉ xem xét những cầu thủ sinh từ năm 1997, độ tuổi mà các tài năng trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện bản thân. Thanh Hậu sinh ngày 12/1/1997 và là một thành viên thuộc khóa 2 của Học viện HAGL-Arsenal JMG.



Trong khi đó, các trụ cột của U19 Việt Nam thời gian qua là Công Phượng (sinh ngày 21/1), Tuấn Anh (16/5), Xuân Trường (28/4), Đông Triều (20/8) đều sinh năm 1995. Họ cùng thuộc khóa đầu tiên của Học viện HAGL-Arsenal JMG.

Thanh Hậu được The Guardian miêu tả là “trái tim của hàng tiền vệ U19 Việt Nam, có khả năng chuyền ngắn, đá một chạm rất tốt với chiếc chân trái khéo léo”.

Với việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Đông Triều đều đã hết tuổi để đá cho đội U19, Thanh Hậu nhiều khả năng sẽ trở thành trụ cột của U19 Việt Nam trong tương lai. 

Lý lịch trích ngang

Phan Thanh Hậu

Ngày sinh: 12/01/1997

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Ngày gia nhập: 15/08/2009

Chiều cao: 169 cm

Cân nặng: 54 kg

Vị trí thi đấu: Tiền vệ


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm