Ronaldinho có sang chơi ở V-League?

14/04/2017 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - …Với một bản hợp đồng khủng, CLB Sài Gòn đã bất ngờ có được chữ ký của Rô “vẩu”. Lượt về V-League, đôi chân ma thuật này sẽ tuyên chiến với tất cả các “sát thủ” giải chuyên nghiệp để giúp Sài Gòn thăng hoa.

Bạn đọc cứ mơ đi, đấy chỉ là giả định, nhưng nên nhớ rằng, việc HLV trưởng CLB Sài Gòn – Nguyễn Đức Thắng, đã bắn tin cho người viết muốn mời cựu danh thủ Barcelona và ĐT Brazil gia nhập đội bóng của ông và chơi V-League, đây không phải là tin Cá tháng Tư. Cụ thể, HLV Đức Thắng nói: “Nhờ nhà báo hỏi xem Ronaldinho có muốn chơi bóng nữa hay không nhé, để tôi báo cáo với lãnh đạo. Đây là chuyện công việc nghiêm túc”.

Nhân tiện, P.V Thể thao & Văn hóa cũng nhắn lại, rằng tối nay (14/4), khi gặp lại “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004 và 2005” tại TP.HCM, chúng tôi sẽ hỏi thử. “Sân Thống Nhất nếu có Ronaldinho, hẳn sẽ không còn chỗ trống, coach Nguyễn Đức Thắng nhỉ”, chúng tôi phúc đáp.

Ronaldinho không phải siêu sao bóng đá thế giới đầu tiên được mời đến Việt Nam thi đấu, với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Trước đó, mùa giải 2009, một đồng đội của Rô “vẩu” là Denilson đã từng gia nhập CLB Hải Phòng (tên gọi tiền thân là XM Hải Phòng). CLB FLC Thanh Hóa cũng từng đón nhận một cựu ngôi sao World Cup khác là Nastja Ceh (ĐT Slovenia tại World Cup 2002, giải đấu mà Brazil của Ronaldinho và Denilson đã lên ngôi), rồi “King” Leandro, Philani…

Không tính các thương hiệu CLB hay ĐTQG hàng đầu từng đến Việt Nam lưu đấu phần nhiều vì mục đích thương mại, ví như Juventus (1996), Porto B (2004), Barca B (2005), Olympiakos (2009) hay ĐT Olympic Brazil của những Ronaldinho, Pato… (2008), các ngôi sao bóng đá có sức hút không kém, dù họ chỉ có thể ra sân ít phút. Năm 2003, David Beckham chỉ đá quả bóng đầu tiên ở SVĐ QK7 trong một chiến dịch quảng cáo của một hãng dầu nhớt, cũng đủ gây sốt.

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Không gì bằng được làm việc tại quê hương mình'

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Không gì bằng được làm việc tại quê hương mình'

Trong bộ vest lịch sự, khác hẳn với bộ đồ thể thao ở những lần họp báo trước. HLV Đức Thắng bước vào phòng họp báo sau trận thắng SHB Đà Nẵng, anh đang tâm sự nhiều hơn là phát biểu.

Trở lại đề nghị của CLB Sài Gòn, Ronadinho và đại diện của anh hoàn toàn có thể suy nghĩ nghiêm túc về một chương mới, nối dài sự nghiệp cầu thủ tại dải đất hình chữ S, ở tuổi 37 (Ronadinho sinh năm 1980), sau khi vừa chia tay đội bóng quê hương Fluminense sau mùa giải 2015. Ở tuổi của Rô “vẩu”, những Del Piero, Paolo Maldini, Ryan Giggs, Totti và hiện là Ibrahimovic (trẻ hơn chút), vẫn chạy tốt. Đấy là chưa kể đến sức hút của siêu sao, với các nền bóng đá và giải đấu vùng trũng.

Tất nhiên, số tiền để trả cho một thương hiệu cỡ lớn như Ronaldinho ra sân vài trận ở V-League là không nhỏ, có thể lên tới hàng trăm nghìn Mỹ kim. Nhưng theo tính toán, với hiệu ứng từ các khán đài, từ áo đấu bán ra và từ lôi kéo các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân đồng hành…, đầu tư cho Ronaldinho hay một cái tên tương đương không lỗ. Trước đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước Trung Đông, Thái Lan và thậm chí cả Indonesia cũng làm điều này và thành công lớn.

Một giải đấu lèo tèo như V-League, khó thuyết phục những thương hiệu lớn, nhưng thời buổi này, cái gì không thể mua được bằng tiền. Sở hữu một vài siêu sao cỡ Ronaldinho, V-League có thể chưa nâng tầm ngay được, nhưng chắc chắn là gây tiếng vang hơn và đáng để chờ đợi mỗi chiều cuối tuần hơn. Ngôi sao là gói kích cầu hoàn hảo.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm