'Rất khó để đánh bại Hà Nội T&T'

07/01/2015 12:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Hà Nội.T&T ở lượt trận thứ hai Toyota V-League 2015, ông Đinh Cao Nghĩa, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh, cho biết: “Mấy năm trở lại đây, Hà Nội.T&T luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức V-League. Chính vì vậy, việc có điểm trước đội bóng này cũng sẽ được coi là điều thành công với CLB Than Quảng Ninh”.

Ông đánh giá như thế nào về CLB Hà Nội.T&T, đối thủ của Than Quảng Ninh ở lượt trận thứ hai Toyota V-League 2015?

- Hà Nội.T&T thực sự là một đội bóng mạnh và họ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2015. Dù đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón ĐT.Long An trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng rõ ràng về mặt thế trận, Hà Nội.T&T vượt trội hơn và họ sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tôi nghĩ rằng, nếu may mắn hơn, Hà Nội.T&T đã có thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Hà Nội.T&T sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng và đặc biệt trên hàng công với những cái tên sáng giá như Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson… sẽ là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm không chỉ với riêng CLB Than Quảng Ninh mà còn với tất cả các đội bóng tham dự V.League 2015.

Không thể lấy kết quả hòa 1-1 trước CLB ĐT.Long An để nhận xét lối chơi hay phong độ của Hà Nội.T&T ngay được. V-League là cuộc đua đường dài và với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội.T&T thì chắc hẳn họ đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Theo tôi, trận hòa đáng tiếc của Hà Nội.T&T ở lượt trận mở màn Toyota V-League 2015 cũng không phải là điều gì đó quá to tát. Nhiều CLB, nhiều cầu thủ có thể 1 hay 2 trận đầu, họ chưa đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất hoặc sức còn ì sau quãng thời gian rèn luyện trước giải đấu. Sau vài trận, họ sẽ thi đấu thanh thoát và tốt hơn.

CLB Than Quảng Ninh đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc tiếp đón Hà Nội.T&T, thưa ông?

- Trước hết, tâm lý cũng như tinh thần anh em cầu thủ rất thoải mái và hưng phấn sau khi họ giành chiến thắng 2-0 trên sân CLB Đồng Nai ở lượt trận đầu tiên. Điều này sẽ giúp các cầu thủ của tôi có được sự tự tin nhất định trong cuộc chạm trán với Hà Nội.T&T.

Lực lượng của CLB Than Quảng Ninh mùa giải này có một số sự thay đổi khi đội bóng được bổ sung những cầu thủ có chất lượng như Hoàng Max, Hồng Quân, Quang Hải, Danh Ngọc…Dù là những tân binh nhưng họ đã có được sự hòa nhập tốt với lối chơi chung của toàn đội.

Như các bạn cũng đã thấy, ở trận đấu ra quân trước đối thủ Đồng Nai, những cầu thủ mới của chúng tôi đã có sự phối hợp, hỗ trợ tương đối tốt với các cầu thủ cũ của Than Quảng Ninh, qua đó, góp phần làm nên chiến thắng 2-0 ngay trên sân Đồng Nai.

Trước trận đấu với Hà Nội.T&T, dù thiếu vắng một số cầu thủ như trường hợp chấn thương của Minh Tuấn nhưng chúng tôi đã có những phương án để giúp lối chơi của Than Quảng Ninh mạch lạc và gắn kết hơn. Có thể nói, toàn đội đang rất tự tin và quyết tâm thi đấu hết mình trước đối thủ Hà Nội.T&T.

Ông có cho rằng, “chảo lửa” Cẩm Phả sẽ là "cầu thủ thứ 12" giúp đội bóng Than Quảng Ninh thi đấu bùng nổ và nghĩ tới một chiến thắng trước Hà Nội.T&T?

- Đúng là như vậy. Ở mùa giải trước, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả trên sân Cẩm Phả các cầu thủ Than Quảng Ninh như được tiếp thêm sức mạnh và sự máu lửa trong từng đường bóng. Thực sự, bao nhiêu lời cảm ơn cũng là không đủ để tôi và các học trò của mình gửi tới người hâm mộ.

Tôi được biết rằng, ở mùa giải năm nay, Hội CĐV Than Quảng Ninh sẽ còn có nhiều chương trình, hoạt động cổ vũ quy mô và hoành tráng hơn mùa giải trước. Tôi hy vọng rằng, các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ chiến đấu hết mình để không làm phụ tình yêu của người hâm mộ đất mỏ.

Đức Huân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm