Quốc Vượng: 'Tài thao lược của ông Park là chìa khóa chiến thắng'

13/11/2019 14:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cân-đo-đong-đếm trên góc độ chuyên môn, có thế thấy UAE nhỉnh hơn chúng ta một chút, chỉ một chút thôi. Nói gì thì UAE vẫn là đội bóng ở tốp đầu châu lục thời gian qua. Ngược lại thầy trò ông Park đang tự tin và được cộng hưởng rất nhiều khi đá trên sân Mỹ Đình. Rất có thể đây là trận đấu khó khăn chứ không hề đơn giản. Cá nhân mình vẫn tin rằng tài thao lược của ông Park sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có được thắng lợi”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng mở đầu câu chuyện nhận định trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE như thế.

HLV Park Hang Seo để ngỏ khả năng ra sân Văn Hậu, Công Phượng

HLV Park Hang Seo để ngỏ khả năng ra sân Văn Hậu, Công Phượng

HLV Park Hang Seo cho biết, ông cần theo dõi thêm về Công Phượng và Văn Hậu để quyết định xem họ có ra sân ở trận cầu với UAE hay không.

* Thể thao & Văn hóa: Theo anh, trận đấu với UAE có phải là bước ngoặt quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong hành trình vòng loại World Cup 2022?

- Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: Thực sự là như thế, không khác được. Kết quả của trận đấu với UAE sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022 không chỉ của chúng ta mà còn của đối thủ.

Chúng ta chiến thắng, sẽ tiếp tục có mặt ở 2 vị trí dẫn đầu, thậm chí lên ngôi nhất bảng nếu kết quả của trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan có lợi cho chúng ta.

Ngược lại, nếu để đội tuyển UAE vượt qua, nhiều khả năng thầy trò ông Park sẽ đánh mất vị trí thứ 2 đang có. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh chiếc vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Khi đó, UAE sẽ là những người chiếm thế thượng phong, ít nhất là so với đội tuyển Việt Nam. Gặp UAE là khúc cua quan trọng, qua được khúc cua này sẽ tạo đà để làm được bước ngoặt trước Thái Lan.

* Như anh đã nói ở trên, UAE vẫn là đội bóng chất lượng và có chút gì đó nhỉnh hơn chúng ta. Vậy đâu là cơ sở để anh tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được thắng lợi?

- Xét một cách khách quan, đội tuyển UAE được đánh giá cao hơn chúng ta nhưng đó là trên lý thuyết cũng như quá khứ đối đầu. UAE cũng được xem là “khắc tinh” của đội tuyển chúng ta. Lý thuyết là thế và con số cũng cho ra đáp án như thế nhưng trong bóng đá mọi thứ không chỉ đơn giản vậy.

Đơn giản vào lúc này chúng ta đang có trong tay những lợi thế nhất định, đủ khiến đội tuyển UAE phải rời Mỹ Đình với thất bại. Niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không phải nói để lên tinh thần hay dựa vào cảm tính. Ở đây là niềm tin dựa trên cơ sở và yếu tố chuyên môn hẳn hoi.

Chuyên môn đơn thuần thì họ bất lợi thật với những tổn thất trong đội hình. Sang Hà Nội lần này, UAE còn không có được sự phục vụ của cặp tiền vệ Ahmed Berman, Khalil Ibrahim, đặc biệt hơn cả là chân sút chủ lực Ali Mabkhout, người đã có 6 bàn thắng vào lưới cả Malaysia, Indonesia lẫn Thái Lan. Đương nhiên điều này sẽ làm suy giảm mặt trận tấn công và khả năng ghi bàn của họ.

* HLV Bert Van Marwijk cũng đưa ra thông điệp rằng UAE sẽ chơi “cửa dưới” và dùng chính sở trường của Việt Nam để thắng Việt Nam. Theo anh, nếu UAE chấp nhận chơi như thế thì chúng ta có khó khăn hay không?

- Không biết phát biểu của HLV Bert Van Marwijk là chiêu tung đòn gió hay nói thật. Nếu thật sự UAE chấp nhận đá ở “cửa dưới” tôi nghĩ sẽ ít nhiều có khó khăn cho chúng ta. Ở chiều ngược lại, qua phát biểu này cho thấy họ cũng đang gặp vấn đề tâm lý chứ không phải không.

Trước đây đá với Việt Nam, UAE đâu cần quan tâm nhiều nhưng như bây giờ họ phải sốt sắng theo kiểu tung hỏa mù như thế, rõ ràng tâm thế và của họ cũng đã lung lay, thận chí lo lắng. Như thế tâm lý và khả năng tiếp cận khi bước vào trận của họ cũng khác đi so với những trận đấu đã qua.

Vì sao tôi cho rằng tâm lý của UAE là nặng nề hơn đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Trước khi vòng loại diễn ra, họ nghiễm nhiên coi mình sẽ có được vị thế cao hơn ở bảng đấu này, còn Việt Nam và Thái Lan tranh chấp vị trí còn lại. Sau khi để thua Thái Lan thì tin tưởng đó của họ đã không còn và gặp áp lực ngay.

Việt Nam và Thái Lan từ vị thế cạnh tranh cho suất nhì bảng, bây giờ lại đang xếp trên UAE về điểm số. Đó chính áp lực đè nặng lên đội tuyển UAE vào lúc này. Tình huống đặt ra cho họ là phải thắng được Việt Nam, nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua.

Đặt ra kịch bản thế này, nếu UAE để thua Việt Nam, họ sẽ bị chính chúng ta bỏ xa với khoảng cách 4 điểm. Khi đó, rất có thể Thái Lan cũng gác UAE với 4 điểm nhiều hơn, nếu Thái Lan đánh bại Malaysia. Mà như vậy có nghĩa rằng UAE chắc chắn sẽ gặp bất lợi cực lớn ở vòng loại World Cup.

Trở lại vấn đề HLV của UAE tuyên bố sẽ đá “cửa dưới” trước chúng ta, rõ ràng ông ấy đã hiểu rất rõ đội tuyển Việt Nam và cách cầm quân của ông Park. Bởi chuyện đá ở cửa dưới là chuyện đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park vẫn hay dùng để chơi.

Nói cách khác, thời gian qua, cho dù gặp đối thủ trên cơ, ngang trình hay dưới cơ, ông Park vẫn luôn chơi với tâm thế biết người biết ta.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua UAE.
Ảnh: Quang Minh

Vấn đề quan trọng là ông Park sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào, có bất ngờ với lối đá của đối phương hay không. Gặp phải đối thủ dùng chính sở trường của mình đá với mình, toan tính của ông Park sẽ ra sao.

Theo tôi, đó mới căn cớ cho chiến thắng sau cùng. Tôi nghĩ với một người có độ quái và cái đầu thật sự “lạnh” như ông Park sẽ có được kiên nhẫn để cho đối thủ chơi theo kiểu của họ. Để rồi trong thế trận nhì nhằng đó, có khi UAE sẽ không thể tiếp tục chơi suốt trận đấu với cách chơi vốn không quen với họ. Lúc đó, những đòn quyết định sẽ được tung ra và đem lại hiệu quả.

* Đã không ít lo ngại khi cho rằng hàng công của chúng ta không hiệu quả. Vậy theo anh, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng UAE bằng những mảng miếng nào?

- Tôi lại không nghĩ như thế. Có thể nhìn giản đơn rằng các tiền đạo của chúng ta chưa thuyết phục với khâu ghi bàn, đó chỉ là một khía cạnh mà thôi. Đội tuyển Việt Nam của ông Park, vấn đề không phải ở sơ đồ, không phải đá với con người nào, ai chơi tiền đạo ra sao. Mấu chốt nằm ở chỗ chiến thuật cho từng trận đấu và cách tiếp cận của chính ông Park. Ở đó, cầu thủ đều hiểu và nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ được yêu cầu trong sơ đồ đó cùng cách chơi đó.

Không phải xếp tiền đạo này đá chính là bắt buộc anh phải ghi bàn, bàn thắng có thể đến từ vị trí khác. Có trận ông Park đá với cặp tiền đạo mục tiêu, có trận ông lại cho ra sân với nhóm tấn công.

Quan trọng cầu thủ trên sân hiểu vai trò của mình là gì và vai trò của mình trong tính kết nối với toàn bộ đội bóng như thế nào. Chúng ta thấy ông Park luôn đặt ra yêu cầu này, thực tế các cầu thủ chúng ta đã và đang làm rất tốt.

Nói tóm lại, dù không hề dễ dàng nhưng tôi luôn tin tưởng vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Niềm tin đó dựa trên phong độ của cầu thủ và tài thao lược của chính ông Park.

* Thể thao & Văn hóa: Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi hôm nay và chúng ta cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam có được thắng lợi.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm