Quế Ngọc Hải gặp lại SLNA

02/05/2019 12:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kỳ nghỉ lễ, Wake-up 247 V-League 2019 trở lại với vòng 8 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/5. Ở đó sẽ có những trận đấu nóng bỏng khi giải đấu đã vào guồng.

VIDEO: Tấn Sinh vào bóng ghê rợn như Quế Ngọc Hải, Minh Vương may mắn thoát chấn thương

VIDEO: Tấn Sinh vào bóng ghê rợn như Quế Ngọc Hải, Minh Vương may mắn thoát chấn thương

Huỳnh Tấn Sinh có một pha vào bóng bằng 2 chân cực kỳ nguy hiểm với Minh Vương. Pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết khiến nhiều người nhớ lại những pha bóng kiểu triệt hạ như Quế Ngọc Hải trước đây.

Sân Hàng Đẫy, ngày Viettel tiếp đón SLNA sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc. Sau 4 trận phải ngồi ngoài vì án kỷ luật, Quế Ngọc Hải quay trở lại ở vòng này. Như một cái duyên, đối thủ của Viettel là SLNA, đội bóng quê hương đã giúp Ngọc Hải thành danh.

Quyết định ngược ra đất Bắc để khoác áo Viettel hẳn là sự lựa chọn đầy khó khăn cho tuyển thủ xứ Nghệ, khi mùa bóng mới bắt đầu. Lý do là bởi sau gần 15 năm gắn bó từ ngày còn trẻ, để rồi trở thành một phần đời quan trọng của sự nghiệp cầu thủ, thật khó để nói lời chia tay đội bóng quê hương như thế.

Xứ Nghệ, không chỉ là quê hương, ở đó là đội bóng đã vun đắp và tạo dựng những thành công như ngày hôm nay cho Hải “Quế”. Biết làm sao được, bóng đá chuyên nghiệp, đôi khi cần phải có môi trường để thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân như thế.

VIDEO: Highlights SLNA 0-0 Nam Định, V-League 2019 vòng 7

Chắc hẳn, trong suy nghĩ ngày dứt áo ra đi, trung vệ này cũng đã mường tượng ra tình cảnh có lúc nào đó phải hội ngộ cùng đội bóng cũ. Liệu sau án phạt trong ngày trở lại như thế này, có những bối rối hay áp lực nào dành cho một người cứng cựa và lạnh lùng như anh hay không?

“Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu SLNA, nhưng không ngờ nó lại đến đúng thời điểm này. Tôi có đôi chút áp lực, nhưng cũng háo hức khi nghĩ về trận đấu này. SLNA và người Nghệ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Nơi đó có những người anh em cùng ăn tập với tôi từ lúc còn bé.

Nhưng bây giờ tôi là người của Viettel, nơi đang tạo mọi điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp. Vì thế, là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ cháy hết mình vì đội bóng mới”, Quế Ngọc Hải đã trải lòng mình như thế cho tình huống này.

Nguyện vọng và ý chí của Ngọc Hải như thế, còn anh có được ra sân hay không thì quyền quyết định thuộc về HLV Lee Heung Sil. Vấn đề chỗ đó, bởi trong vài vòng đấu gần đây, bộ khung của Viettel, nhất là hàng thủ, vẫn vận hành trơn tru, dù không có Ngọc Hải.

Sau chiến thắng trước Quảng Nam, ông thầy người Hàn Quốc cũng đã thẳng thắn: “Quế Ngọc Hải là cầu thủ tốt, sự có mặt của anh ấy sẽ giúp hàng phòng ngự Viettel chơi chắc chắn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện tại cả Đức Chiến, Bùi Tiến Dũng và Gustavo đang chơi ăn ý và phối hợp nhịp nhàng với nhau nơi hàng thủ. Thật lòng, khi Ngọc Hải trở lại, tôi còn phân vân chuyện sắp xếp anh ấy đá ở vị trí nào”.

Ngày trở lại của Quế Ngọc Hải trong buổi gặp lại cố nhân là chuyện nỗi niềm. Còn với Viettel vào lúc này, việc Vũ Minh Tuấn đã “thông nòng” và có được phong độ mới khiến họ vui mừng nhiều hơn.

Trận đấu với Quảng Nam hôm rồi là thời điểm mà người ta mới thấy được đúng đẳng cấp của Vũ Minh Tuấn. Di chuyển rộng, liên tục quấy phá hàng phòng ngự đội chủ nhà, có những pha đi bóng tốc độ và xử lý khôn khéo, đấy là phong độ mà Minh Tuấn đã bỏ quên rất lâu trước đó. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận được coi là cú hích lớn về tinh thần, giúp Minh Tuấn giải tỏa rất nhiều sức ép đang đè nặng suốt thời gian qua.

Cùng với Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn là một trong những bản hợp đồng đình đám của Viettel năm nay. Đương nhiên anh cũng nhận rất nhiều kỳ vọng của người xem ở bản thân mình. Khi “súng đã thông nòng”, sự tự tin quay trở lại, bản năng “sát thủ” của một trong những ngôi sao tấn công đáng xem bậc nhất ở V- League sẽ tiếp tục còn phát huy hơn nữa.

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lúc này ở V-League 2019 của SLNA đang làm ngạc nhiên tất cả. Người ta lo ngại việc cả Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh chưa thể ra sân sẽ làm ảnh hưởng đến đội bóng. Bên cạnh đó, SLNA không có những cá nhân được coi như sao số. Cùng với đó, chất lượng ngoại binh chỉ ở mức bình thường.

Dẫu vậy, với đội hình đồng đều cho tất cả các vị trí trên sân, SLNA đang chứng tỏ được rất nhiều điều cho đến lúc này. Dù chưa thể là hình ảnh với chất Nghệ hào hứng nhất, nhưng ít ra cũng để lại dư vị đủ để cuốn hút những người yêu mến họ.

Rất có thể, ở cuộc đối đầu cùng Viettel này, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh trở lại trong màu áo vàng. Vị trí hậu vệ cánh phải của Xuân Mạnh bây giờ Đình Hoàng đang đảm đương rất ổn. Khó cho Xuân Mạnh có thể “xâm phạm” vào chỗ đứng của Đình Hoàng. Nếu đáp ứng được thể trạng và phong độ để ra sân, khả năng cao nhất của Xuân Mạnh sẽ được đá ở tuyến tiền vệ. Đương nhiên không phải ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi bộ đôi Văn Bình–Khắc Ngọc đang thi đấu ổn định.

Cho nên, rất có thể Xuân Mạnh sẽ được cho chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền vệ cánh phải. Đây là những vị trí yếu mà HLV Nguyễn Đức Thắng đang thử nhiều nhưng chưa cho ra nghiệm ưng ý từ đầu mùa đến nay.

Tin rằng, với những sự trở lại đúng lúc, đúng chỗ của những cái tên nổi bật như thế, cuộc chạm trán giữa Viettel và SLNA sẽ tạo ra nhiều sắc màu ở Hàng Đẫy.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm