Quảng Nam FC rộn ràng lễ mừng công và xuất quân mùa giải 2018

04/03/2018 09:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 03/03/2018, nhà ĐKVĐ V-League đã tổ chức buổi lễ mừng công và xuất quân mùa giải 2018. Tràn ngập buổi lễ là không khí rộn ràng, đầy phấn chấn trên gương mặt mỗi thành viên của đội bóng đất Quảng.

Lãnh đạo tỉnh nhà đã đến dự, chung vui cùng những người làm bóng đá địa phương. Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND, phát biểu ghi nhận, chúc mừng những thành tích của CLB: “Năm 2013, chúng ta làm được điều mong ước, đó là vô địch hạng Nhất, giành quyền lên chơi chuyên nghiệp, đó là thành công buổi đầu gây dựng. Còn hôm nay vô địch V-League, thật sự là kỳ tích”.

“Kỳ tích ấy, đến từ sự nỗ lực, đồng lòng cùng quyết tâm cao độ của tất cả anh em cầu thủ, ban huấn luyện. Đặc biệt dấu ấn từ tài cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc. Thành quả đó đã mang lại niềm vui vô bờ và tạo ra những hiệu ứng tích cực cho người dân Quảng Nam”, ông Lê Văn Thanh đã biểu dương đội bóng như thế.

CLB Quảng Nam hân hoan với  thư  chúc mừng của  Chủ tịch  FIFA

CLB Quảng Nam hân hoan với thư chúc mừng của Chủ tịch FIFA

Hôm nay, ngày 3/3/2018, tại Tam Kỳ, nhà ĐKVĐ V-League 2017 Quảng Nam đã tổ chức lễ mừng công và xuất quân mùa giải 2018. Một không khí hân hoan và xúc động ngập tràn trên từng gương mặt của đội bóng đất Quảng. Khi lá thư chúc mừng của Chủ tịch FIFA được ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, đọc lên, đó là niềm tự hào vô bờ đối với những ai yêu mến bóng đá Quảng Nam.

Ông Thanh bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới, các bộ phận liên quan tạo những điều kiện tốt nhất cho đội bóng, cho người hâm mộ; mong các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, sát cánh và hỗ trợ cho Quảng Nam FC thuận lợi hơn trong hoạt động của mình.

Ông Thanh cũng đề nghị CLB phải có những bước chuẩn bị thật tốt cho mùa giải 2018: Làm tốt công tác đào tạo trẻ, để phát triển căn cơ và bền vững; Xây dựng hình ảnh đá hay- đá đẹp, tạo ra diện mạo và bản sắc cho vùng đất “chưa mưa đã thấm, nghĩa nặng tình sâu” như Quảng Nam.

Nói về hành trình lên ngôi của Quảng Nam FC năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng ghi nhận: “Tôi đánh giá cao năng lực của đội bóng. Các bạn vô địch là sự tưởng thưởng xứng đáng, chứ không hề may mắn.

Tôi mong muốn Quảng Nam FC phát huy thành quả đạt được, nâng tầm đội bóng theo hướng chuyên nghiệp hơn, bởi đáng tiếc ở chỗ, khi chúng ta vừa rồi chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để tham dự sân chơi tầm châu lục ở cấp độ CLB”.

Chú thích ảnh
Niềm vui vô địch V-League 2017 của Quảng Nam.

Là người nắm giữ và lèo lái con thuyền bóng đá Quảng Nam nhiều năm qua, GĐĐH Nguyễn Húp đã thật sự xúc động: “Cho đến bây giờ, niềm vui chiều mưa Tam Kỳ, ngày chúng ta nâng Cúp sẽ mãi là hình ảnh đáng nhớ của người yêu bóng đá xứ Quảng. Chúng ta phải siết tay nhau, để niềm vui này không chỉ nhất thời, mà còn dài lâu và lan tỏa”.

Tam Kỳ sáng ngày 03/03 nắng đẹp, rộn ràng sắc Xuân, trong ngày bóng đá vùng đất gian khó miền Trung xuất quân. Dù biết hành trình phía trước của mùa giải mới là đầy cam go, nhưng bóng đá đất Quảng đang nhuận sắc, nên họ cùng chờ những hanh thông.

Trong buổi lễ xuất quân cho mùa giải mới, đội bóng xứ Quảng đã công bố những khoản thưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Thật sự đó là niềm vui và sự tưởng thưởng, ghi nhận xứng đáng cho thành quả của họ.

Theo đó, với chức vô địch V-League 2017, Quảng Nam FC nhận được 3 tỉ đồng từ BTC, 700 triệu đồng của UBND tỉnh và nhà tài trợ thưởng 4,5 tỉ đồng.

Chú thích ảnh
​Ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2018, áo đấu của nhãn hàng Jogarbola (Nhật Bản). Ảnh: Hồng Đào

Với  lần đầu tham dự và đoạt Siêu Cúp QG, đội chủ sân Tam Kỳ, ngoài tiền thưởng 300 triệu đồng của BTC, còn được UBND tỉnh thưởng 100 triệu đồng. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc còn nhận thêm 3.5 tỉ đồng của  nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, việc giành tấm HCĐ Cúp QG cũng mang về 200 triệu đồng cho đội bóng. Như vậy, với tổng số tiền lên đến 12,3 tỉ đồng cho mùa giải 2017 thành công, đúng là Quảng Nam FC bội thu tiền thưởng.

Đi cùng những thành tích ấn tượng đó, Quảng Nam FC đang được các nhà tài trợ quan tâm cùng những hợp đồng trong thời gian sắp đến. Nếu mọi việc thuận lợi, sẽ có 2 đơn vị tài trợ nguồn kinh phí hoạt động cho đội bóng, với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng.

Ở buổi mừng công và xuất quân này, Quảng Nam FC cũng cho ra mắt 6 tân binh: Trần Đình Minh Hoàng, Trịnh Văn Hà, Ngô Đức Thắng, Ngô Quang Huy, Nguyễn Trần Mi La và Wander Luiz.  Bên cạnh đó, ở mùa giải 2018, họ sẽ ra sân thi đấu với bộ trang phục mới, gồm 2 màu Trắng – Xanh, từ nhãn hàng Jogarbola của Nhật Bản.

Có thể nói, sau thời kỳ phải “liệu cơm gắp mắm”, thì bây giờ với những “bầu sữa” dư dả như thế, bóng đá xứ Quảng đang hướng đến những cái đích cao hơn. Mà trước mắt là mục tiêu đá đẹp, đá hay, vào tốp có huy chương và giành chức vô địch Cúp QG, để hoàn thiện bộ sưu tập cho đội bóng.

Hồng Đào

Có mặt tại buổi lễ, trên tư cách nhà tài trợ cho đội bóng, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đã chia vui, chúc mừng thành quả của đội bóng. Ông bầu họ Đỗ cũng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Quảng Nam FC ở những năm tiếp theo.

Sau khi nghe được thông tin về hoàn cảnh gia đình của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (thủ môn của đội U23 QG, thuộc biên chế SHB Đà Nẵng) gặp nhiều khó khăn, khi hiện nay bố của Tuấn mất sức lao động, trong khi người mẹ lại mới bị phát hiện ung thư phổi giai đoạn 2, ông Đỗ Quang Hiển đã quyết định hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng, để gia đình Đặng Ngọc Tuấn có thể phần nào trang trải thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ anh.

Khi biết được thông tin này, thủ môn người An Giang đã thật sự xúc động: “Em cứ ngỡ như là mơ. Em cảm ơn bác Hiển và mọi người. Em sẽ cố gắng phấn đấu, tập luyện và thi đấu tốt, như là cách tri ân tình cảm mà mọi người dành cho gia đình em”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm