Quang Hải lọt ‘tầm ngắm’ CLB Thái Lan, HLV HAGL chỉ ra nguyên nhân Xuân Trường sa sút

03/09/2018 16:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải lọt ‘tầm ngắm’ của CLB Thái Lan, HLV HAGL chỉ ra nguyên nhân Xuân Trường sa sút là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/9.

Quang Hải lọt ‘tầm ngắm’ CLB Thái Lan

Báo chí Thái Lan đưa tin sau khi tiền vệ U23 Việt Nam Quang Hải trở về từ ASIAD 2018 ở Indonesia, rất nhiều đội bóng nước này đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1997.

Trong đó, đội bóng thể hiện sự nghiêm túc nhất trong vấn đề này là CLB Bangkok Glass.  Tờ Siam Sport cho biết. “Bangkok Glass rất ấn tượng với Quang Hải, người vừa trở về từ ASIAD 18. HLV Anurak Srikerd thừa nhận đã để ý tới ngôi sao đang khoác áo CLB Hà Nội trong suốt một thời gian dài”.

HLV trưởng Bangkok Glass, Anurak Srikerd cũng không tiếc lời khen ngợi tiền vệ này: "Tôi nghĩ đã đến lúc mình cùng ban lãnh đạo hành động nhằm đưa về một ngôi sao cho CLB. Quang Hải có cái chân trái rất tuyệt vời.

Đây sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho đội bóng của tôi. Tuy nhiên, kết quả thương vụ này còn phụ thuộc vào quá trình đám phán giữa đôi bên”. Hiện tại, CLB Bangkok Glass đang xếp thứ 11 tại Thái League 1.

Chú thích ảnh
Quang Hải lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB Thái Lan

HLV HAGL lý giải nguyên nhân Xuân Trường sa sút phong độ

HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh lý giải về sự sa sút phong độ của cậu học trò Xuân Trường tại ASIAD 2018: “Việc Xuân Trường chơi không được như sự kỳ vọng là có nguyên do. Đầu tiên, Trường đến ASIAD 18 với nền tảng thể lực không được tốt và điều đó đã gặp phải ở V-League do bị quá tải chứ không phải khi bước vào giải.

Theo góc nhìn của tôi, có một lý do khác chính là việc có những thời điểm Xuân Trường chơi không đúng sở trường. Việc BHL bố trí cách chơi như vậy hẳn là có ý đồ và tôi nghĩ, Trường cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, một vận động viên không phải lúc nào cũng giữ được phong độ đỉnh cao, cho nên Trường không duy trì được cảm giác tốt nhất cũng là điều nên thông cảm. Xuân Trường vẫn là cầu thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam và tôi tin em ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Văn Đức, Văn Mạnh cùng SLNA chuẩn bị cho vòng bán kết Cúp quốc gia

Thay vì ăn mừng cùng các thành viên của U23 Việt Nam, hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức phải nhanh chóng di chuyển về Nghệ An. Bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ và các đồng đội trong màu áo SLNA có trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 gặp CLB FLC Thanh Hóa, diễn ra chiều 5/9 trên sân Vinh. Xuân Mạnh và Văn Đức chỉ có 3 ngày nghỉ để phục hồi thể trạng trước khi bước vào trận đấu gặp đội bóng xứ Thanh.

Chuyên gia tiếc khi U23 Việt Nam không thắng UAE trong 90 phút

Chuyên gia tiếc khi U23 Việt Nam không thắng UAE trong 90 phút

Nhìn lại trận tranh huy đồng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể đánh bại đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ U23 Việt Nam

Hãng thông tấn Yoonhap, cũng đưa tin về buổi lễ mừng công của Đoàn thể thao Việt Nam. Phóng viên của hãng tin kể lại lại nghi thức vòi rồng được sử dụng khi chuyên cơ chở các vận động viên hạ cánh xuống sân bay Nội Bài: "Trời mưa nhưng rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bay từ sớm để chờ đợi Huấn luyện viên Park và các cầu thủ.

Để đảm bảo an toàn, Đoàn thể thao Việt Nam được cảnh sát hộ tống di chuyển nhanh ra khỏi sân bay… Buổi lễ chào mừng ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng thu hút đông đảo người tham dự".

Trang chosun.com đưa tin: "Mặc dù trời mưa, nhưng hàng ngàn người dân Việt Nam vẫn đổ ra đường chào đón đội bóng trở về sau giải đấu lịch sử.

Sau thành công ở Giải vô địch U23 châu Á 2018, ông Park Hang Seo tiếp tục tạo nên một giải đấu thành công khác cho bóng đá Việt Nam. Với những gì đã làm được, người hâm mộ gọi ông là Guus Hiddink của Việt Nam".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm