Quang Hải cưỡi siêu xe gia nhập Cần Thơ?

27/04/2022 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không (hoặc ít nhất là chưa) phải một CLB nào ở Áo, Pháp hay Đức, mà Cần Thơ sẽ là bến đỗ mới của Quang Hải. Dự tính, ngôi sao lớn nhất của làng túc cầu nội sẽ có mặt tại Cần Thơ vào đầu tháng 5/2022.

TIẾT LỘ: 'LASK chưa hề liên hệ với Quang Hải'

TIẾT LỘ: 'LASK chưa hề liên hệ với Quang Hải'

Nhà báo Roland Streinz của Sky Sports phiên bản Áo khẳng định câu lạc bộ LASK 'chưa có bất kỳ liên hệ nào với Quang Hải'.

Một dự án nghiêm túc của Tập đoàn Tây Đô, nhà tài trợ chính thức cho Cần Thơ ở mùa giải hạng Nhất 2022 với mặt hàng là những chiếc siêu xe đắt tiền, khi đặt vấn đề trực tiếp với người đại diện của Quang Hải, trong việc đưa cựu tiền vệ CLB Hà Nội về sân Cần Thơ trong thời gian tới. Hải sẽ có dịp sở hữu một chiếc siêu xe, dạo quanh Cần Thơ và không phải "quay xe" thêm một lần nào nữa.

Cụ thể, vào ngày 8/5, Quang Hải sẽ có mặt tại Cần Thơ và có ít nhất một tuần tập luyện tại đây. Sau đó, theo dự tính ngày 14/5, sự kiện Ngày hội bóng đá Vì cộng đồng sẽ diễn ra trên SVĐ Cần Thơ, khi Quang Hải sẽ cùng CLB Cần Thơ có giải đấu giao hữu với Cựu cầu thủ Cần Thơ, CLB PV Thể thao TP.HCM, CLB Nghệ sỹ..., quyên góp cho Quỹ thiện nguyện dành tặng trẻ em Cần Thơ bị nhiễm Covid-19, cũng như các Cựu cầu thủ Cần Thơ neo đơn, Cô nhi viện và các Mái ấm tình thương... Một ngày sau đó (15/5), sẽ diễn ra buổi offline, tại đó Quang Hải có cơ hội giao lưu với người hâm mộ Tây đô và trả lời phỏng vấn báo chí.

Như vậy, cuối cùng Quang Hải có gia nhập Cần Thơ hay đây đơn thuần chỉ là một sự kiện thiện nguyện, giao lưu với người hâm mộ?! Câu trả lời là hoàn toàn có thể, với điều kiện, Cần Thơ thăng hạng V-League ngay trong năm sau.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Cần Thơ, Quang Hải xuất ngoại, Quang Hải đến Áo, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, U23 Việt Nam, dtvn, CLB Hà Nội
Quang Hải “cập bến” ở đâu vẫn còn như một dấu hỏi. Ảnh: Hoàng Linh

Theo người đại diện của Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn, có ít nhất 2 CLB Nhật Bản và vài đội bóng hạng trung ở châu Âu liên lạc với ông, để có chữ ký của Quang Hải. Tuy nhiên, mùa giải VĐQG châu Âu 2021-2022 vẫn chưa kết thúc, tương tự J-League 1 thậm chí chưa đi hết 1/2 chặng đường, nên đây là khoảng thời gian lý tưởng để Hải nghỉ ngơi, tái tạo cảm hứng chơi bóng và cũng là khoảng lặng cần thiết để Quang Hải cân nhắc lựa chọn bến đỗ mới, sau thời gian dài cày ải không ngơi nghỉ trên mọi đấu trường, mọi cấp độ giải đấu.

Việc Quang Hải chủ động (hay được gợi ý đi chăng nữa) cho các hoạt động cộng đồng, là một điều đáng trân quý. Xưa nay, cầu thủ Việt Nam vốn khá bị động trong công tác xã hội, với nghĩa vụ và trách nhiệm cộng đồng vốn dĩ đã là một phần việc không thể thiếu của các ngôi sao bóng đá và giải trí, của chính trị gia, những người dẫn lái và có tầm ảnh hưởng xã hội.

Vẫn có câu rằng: "Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi tới đó lòng không muốn về". Một ngôi sao cỡ lớn như Quang Hải về Cần Thơ là một sự kiện lớn và nó có thể thổi bùng ngọn lửa đam mê, thu hút nguồn lực đầu tư và quan trọng, có ích cho cộng đồng thông qua các hoạt động bóng đá thiện nguyện bên lề. Nét đẹp của bóng đá không phải lúc nào cũng ở trên sân cỏ hay trên các khán đài, mà là những nơi mà cầu thủ tìm về ấy.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm