Quang Hải chấn thương, cơ hội ra sân của Công Phượng tại Incheon bị đe dọa

15/03/2019 11:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải gặp vấn đề chấn thương, cơ hội ra sân Công Phượng tại Incheon bị đe dọa là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/3.

U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Thái Lan háo hức chờ đón thầy trò HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Thái Lan háo hức chờ đón thầy trò HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, báo Thái Lan háo hức chờ đón thầy trò Park Hang Seo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/3.

Quang Hải tập riêng

Trong buổi tập sáng của U23 Việt Nam ngày 15/3, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải tập riêng. Nhiều khả năng trong buổi tập ngày hôm qua, Quang Hải đã gặp vấn đề về chấn thương. Vì vậy, HLV Park đã không cho Quang Hải đi giày đinh và chỉ tập đi bộ thả lỏng sáng ngày 15/3. Một trường hợp khác cũng phải tập riêng với bác sỹ là tiền đạo Tiến Linh.

Tiến Linh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối trước khi lên hội quân cùng U23 Việt Nam. Cầu thủ này đang phải chạy đua với thời gian trong việc phục hồi để giành 1 suất chính thức trên tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Chú thích ảnh
Quang Hải phải tập riêng ngày 15/3

HLV Đài Loan đánh giá cao thầy trò Park

Nói về trận giao hữu sắp tới với U23 Việt Nam, ông Wang Jiz Zhong, HLV Đài Loan (Trung Quốc) tỏ ra vô cùng hào hứng: "Tôi đã xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu và được biết HLV Park Hang Seo là một nhà cầm quân rất tài năng. Tôi rất vui vì có cơ hội để học hỏi từ họ. Bởi U23 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á.

Thi đấu với U23 Việt Nam chúng tôi có thể thử thách ở cường độ thi đấu cao, được học hỏi phòng ngự, cách tận dụng cơ hội và giành chiến thắng. Hy vọng chúng tôi sẽ học hỏi nhiều điều ở đây, đặc biệt là vấn đề phòng thủ". 

Tại vòng loại U23 châu Á U23 Việt Nam nằm ở bảng K, khá nặng với các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Hiện tại, Đài Loan (Trung Quốc) đang có chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Hà Nội. Trước khi bước vào trận giao hữu với U23 Việt Nam, họ đã thi đấu giao hữu với đội bóng hạng Nhất là Phù Đổng. Kết quả của trận đấu này là 2-0 nghiêng về CLB của Việt Nam.

 VIDEO U23 Việt Nam tập luyện ngày 15

HLV U23 Indonesia không ngán Việt Nam, Thái Lan

Phát biểu với truyền thông trước vòng loại U23 châu Á 2019, HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia khẳng định sẵn sàng đối đầu với Việt Nam và Thái Lan. "Tôi rất vui khi đối đầu hai đội bóng này.

Tôi biết họ có những thay đổi về lực lượng so với khi dự giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Nhưng U23 Indonesia đã ít nhiều biết được họ. Hơn nữa, chúng tôi cũng quen với mật độ thi đấu 2 ngày/trận ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi từng chơi như thế ở giải U22 Đông Nam Á 2019”. Tại bảng K Vòng loại U23 châu Á, U23 Indonesia nằm chung bảng với Việt Nam, Thái Lan và Brunei.

Cơ hội thi đấu của Công Phượng tại Incheon bị đe dọa

Dù đã chiêu mộ Công Phượng, CLB Incheon United tiếp tục kí hợp đồng một năm với tiền đạo Kim Seung Yong theo đạng chuyển nhượng tự do. CLB Incheon United vừa thông báo họ đã chính thức kí hợp đồng với tiền đạo kì cựu Kim Seung Yong với bản hợp đồng có thời hạn một năm, theo đạng chuyển nhượng tự do. Kim Seung Yong sinh năm 1985, từng là một chân sút rất triển vọng của bóng đá Hàn Quốc.

Cựu tuyển thủ U23 Hàn Quốc từng chơi cho rất nhiều CLB nổi danh ở K League 1 như FC Seoul, Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai hay Gangwon FC. Với sự bổ sung chân sút kì cựu Kim Seung Yong, cơ hội ra sân thi đấu của tiền đạo Công Phượng tại Incheon United càng bị đe dọa. Rõ ràng, chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực thêm nhiều nữa mới có thể được HLV Jorn Andersen tung vào sân thi đấu.

Trước đó, Công Phượng cũng đã có trận ra mắt tại K-League tuy nhiên anh chỉ được tung vào sân ở những phút bù giờ và chưa được chạm bóng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm