Quả bóng Vàng Việt Nam 2018: Quang Hải vô đối?

11/09/2018 12:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Góp công lớn đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết ASIAD 18 và cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2018 trước 5 lượt trận cuối, cầu thủ trẻ 21 tuổi Nguyễn Quang Hải được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam - Quả bóng Vàng (QBV), trong một năm có thể nói là đại cát.

Mặc dù bóng đá Việt Nam trong năm 2018 vẫn còn một giải đấu quan trọng bậc nhất dành cho cấp độ ĐTQG là AFF Cup, nhưng nhà tổ chức bầu chọn QBV Việt Nam 2018 đã tiến hành họp báo về sự kiện này. Đây được xem là một bước chuẩn bị cần thiết.

CLB Hà Nội sẽ thâu tóm mọi danh hiệu?

Ở hạng mục QBV, nếu không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra như trường hợp của Văn Quyết ở cuộc bầu chọn năm ngoái, mùa này, Quang Hải, Văn Quyết, Đình Trọng, Duy Mạnh..., chắc chắn là những ứng viên hàng đầu. Quang Hải vẫn còn trong độ tuổi dưới 21, với hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, nhưng nếu phải phân bổ danh hiệu, thì ở hạng mục này, đồng đội Văn Hậu là một gương mặt triển vọng.

Một số ý kiến đề cập đến các trường hợp của HAGL hay thủ môn Bùi Tiến Dũng của FLC Thanh Hoá, tuy nhiên, số này có lẽ hợp hơn với cuộc bầu chọn qua mạng dành cho người hâm mộ, với hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất”.

Chú thích ảnh
Quang Hải đứng trước cơ hội giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 khi mới 21 tuổi.Ảnh: Hoàng Linh

Đây không phải là nhận định thiên kiến, bởi bóng đá suy cho cùng là thành tích. Ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, sau một năm đại cát, các ứng viên đồng thời là thành viên U23 quốc gia có thể một 9, một mười. Nhưng ở cấp CLB, ngoài người của CLB Hà Nội, phần còn lại lại thiệt thòi.

Thêm một mùa giải nữa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường..., lại trắng tay cùng đội bóng phố núi. Trong khi Bùi Tiến Dũng chưa tìm được suất bắt chính ở FLC Thanh Hoá.

Năm ngoái, Đinh Thanh Trung của nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam, cũng như ĐTQG, đã vượt lên ở chặng nước rút, sau khi Văn Quyết bị loại, để một mình một ngựa về đích với số phiếu áp đảo. Khi ấy, Trung “bét” đã 29 tuổi. Những người trẻ nhất từng giành QBV là Văn Quyến và Công Vinh (2003-2004), khi đó họ đều mới 19 tuổi.

Ở tuổi 21, năm 2009, Phạm Thành Lương lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý. Giờ đến lượt đồng đội trẻ Nguyễn Quang Hải ở CLB Hà Nội, người được ví là truyền nhân, thậm chí còn tiềm năng hơn cả Lương “dị”?

Những góp ý đáng ghi nhận

Tại buổi họp báo công bố cuộc bầu chọn QBV 2018 diễn ra tại Trụ sở Báo SGGP vào sáng 11/9, rất nhiều các ý kiến của những chuyên gia, nhà báo, của CĐV và cả nhà tài trợ, quản lý nền bóng đá, đã được nêu lên. Chủ đề chính xoay quanh vấn đề đạo đức cầu thủ và đây rõ ràng là một phạm trù nhạy cảm. Từ lứa U23 Việt Nam trở về từ Bacolod 2005, với đại án bán độ, đến trường hợp của Huy Hoàng (2006-2007), và gần nhất là Văn Quyết (2017), cho thấy đây là tiêu chí không hề đơn giản, trong các cuộc bầu chọn QBV. Xét đạo đức ở khía cạnh nào và chuẩn mực nào?

Nhà báo Sỹ Huyên của báo Tuổi Trẻ nêu ý kiến, nếu đương kim hay cựu QBV vi phạm vấn đề đạo đức, thì có bị tước danh hiệu QBV như hoa hậu bị tước vương miện hay không?! Chuyên gia Đoàn Minh Xương thì khẳng định luôn, rằng nên quy chuẩn vấn đề đạo đức cầu thủ như một quy định bắt buộc quan trọng nhất.

Ông Xương lấy dẫn chứng, nếu không đưa ra các chế tài với trường hợp của Văn Quyết năm ngoái (nhận án kỷ luật của VFF sau tình huống đánh nguội), chúng ta có thể không được nhìn thấy một Văn Quyết chơi xuất sắc như năm 2018?!

Nhà báo Quốc Việt của báo Thanh Niên thì đề xuất đưa ra thang điểm đạo đức cầu thủ chiếm bao nhiêu % trong thang điểm tuyệt đối của một lá phiếu bầu. Phần lớn các ý kiến này đều nhận được sự tán thành, hưởng ứng.

HLV Park Hang Seo rời Việt Nam, Quang Hải được vinh danh ‘cậu bé vàng’

HLV Park Hang Seo rời Việt Nam, Quang Hải được vinh danh ‘cậu bé vàng’

HLV Park Hang Seo rời Việt Nam, Quang Hải được vinh danh "cậu bé vàng" là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 5/9.

Ngoài ra, theo đề xuất của phóng viên Thể thao & Văn hoá - TTXVN, BTC cũng nên khu biệt, xiết lại và nâng cấp chất lượng các lá phiếu bầu cho các cơ quan báo đài, chuyên gia, HLV, các đội trưởng các ĐTQG..., tránh dàn trải và tránh việc “dồn phiếu”.

Đó cũng là cách nâng cao uy tín cho giải thưởng. QBV Việt Nam, cũng như các hạng mục bầu chọn khác như QBV nữ, futsal, Cầu thủ trẻ và Cầu thủ ngoại..., phải được trao cho người xứng đáng nhất. Mọi cuộc bầu chọn đều gây tranh cãi và cảm tính, nhưng gây những phản ứng ngược là điều tối kỵ.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm