QNK Quảng Nam không có bầu Hiển vẫn sống khoẻ

16/12/2016 05:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam, chủ sở hữu CLB QNK Quảng Nam xác nhận, kể từ mùa giải 2017, đội bóng sẽ đổi tên thành Quảng Nam FC. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá xứ Quảng nói riêng, đây là điều tất yếu.

Dù không còn mang tên QNK Quảng Nam song Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam vẫn là chủ sở hữu của đội bóng và có trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho đội 1 và 3 tuyến trẻ.

Bóng đá gắn với nhân dân

GĐĐH Nguyễn Húp chia sẻ: “Xác định đội bóng là tài sản của tỉnh cũng như người hâm mộ bóng đá Quảng Nam nên chuyện đổi tên thành Quảng Nam FC là điều tất yếu và hợp lòng dân. Dù đổi tên song đội bóng không bị ảnh hưởng trong các hoạt động. Chúng tôi mong muốn sự thay đổi này là sự ghi nhận, chút tấm lòng của Công ty với người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà”.

Khi đổi tên đội bóng “sạch” thành Quảng Nam FC, lãnh đạo Công ty cũng mong muốn sự chung tay của các cấp, ngành cũng như các doanh nghiệp để cùng nhau xây dựng cho bóng đá Quảng Nam phát triển một cách căn cơ.

Bước sang mùa giải 2017, ngoài khoản kinh phí do Công ty bảo đảm như hằng năm cùng ngân sách tỉnh hỗ trợ 16 tỷ đồng thì lãnh đạo đội bóng cũng đang xúc tiến vận động các doanh nghiệp lớn tài trợ. Nếu mọi việc suôn sẻ, ở mùa giải 2017, Quảng Nam FC sẽ có sự chung tay của một số nhà tài trợ nữa với mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí sẵn có từ Công ty, ngân sách tỉnh cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, kinh phí hoạt động cho Quảng Nam FC sẽ không dưới 60 tỷ đồng.

HY HỮU: QNK Quảng Nam bỏ không dự chung kết FLC Cup, Hà Nội T&T 'hưởng lợi'

HY HỮU: QNK Quảng Nam bỏ không dự chung kết FLC Cup, Hà Nội T&T 'hưởng lợi'

QNK Quảng Nam đã xin rút lui khỏi FLC Cup, trở “về nhà” sớm hơn dự định để chuẩn bị làm lễ xuất quân mùa giải mới, do đó Hà Nội T&T sẽ được đẩy lên thay thế đá chung kết lần thứ 2 với FLC Thanh Hóa.

Với những đảm bảo về tài chính, Quảng Nam FC đã có bước đột phát trong chiến lược phát triển đội bóng bằng cách chung tay xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là nhu cầu bức thiết trong bối cảnh bóng đá cần xã hội hóa. Bởi lẽ, dù là chủ sở hữu của đội bóng nhưng trong những năm qua, Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam gặp nhiều khó khăn về hoạt động kinh phí.

Tiền đề cho bước đột phá mới

Sau 3 mùa lên chơi ở V-League, đội bóng đất Quảng đã chứng minh được năng lực. Họ có những bước thăng tiến đáng kể qua từng mùa giải. Nếu mùa đầu tiên lên chơi V-League, Quảng Nam FC chỉ dừng ở mức trụ hạng thì bước sang mùa thứ 2, họ xếp thứ 8 và mùa giải vừa rồi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cán đích ở vị trí thứ 5. Nếu không có những cú sẩy chân đáng tiếc ở giai đoạn cuối mùa giải, họ đã có thể tranh chấp một vị trí trong nhóm giành huy chương.

Không bằng lòng với những gì đã có, Quảng Nam FC đang chú trọng đầu tư để tạo nên sự phát triển căn cơ. Trong đó, đội 1 vẫn được ưu tiên và được đầu tư trọng điểm cho những mục tiêu cao hơn.

Quảng Nam FC đã gia hạn hợp đồng với một loạt trụ cột như Đinh Thanh Trung, Phan Thanh Hưng, Đoàn Hùng Sơn, Hồ Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Nguyên, Claudecir… Bên cạnh đó, họ cũng đã chiêu mộ những cầu thủ chất lượng như Minh Phong, Đào Văn Phong, Văn Học. Quá trình nhập tịch cho chân sút Suleiman gần như hoàn tất. Và đây là điều kiện cần để HLV Hoàng Văn Phúc bổ sung thêm một ngoại binh ở vị trí trung vệ. “Chúng tôi vẫn đang thử việc 2 ngoại binh và với diễn tiến như hiện tại, trong thời gian ngắn tới, Quảng Nam FC sẽ chốt ngoại để bước vào mùa giải mới”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Vào ngày 23/12 tới, Quảng Nam FC sẽ tổ chức lễ xuất quân đồng thời ra mắt nhà tài trợ mới. Dù mục tiêu chưa được tiết lộ song toàn đội đang rất tự tin về chặng đường sắp tới.

“Nghiệp dư” về sân bãi

Cho dù đang tham dự giải chuyên nghiệp vô địch quốc gia song điều kiện sân bãi ở Quảng Nam FC lại rất hạn chế. Hiện tại, cả đội 1 và 3 tuyến trẻ đều tập luyện, thi đấu và sinh hoạt ở sân Tam Kỳ. Thế nên, câu chuyện khôi hài xảy đến là đội 1 được tập luyện ở mặt sân cỏ còn 3 tuyến trẻ phải tập ngoài đường piste. Và HLV Hoàng Văn Phúc nhiều lần bị đóng vai “ác” khi “đuổi” các đội trẻ không tập ở sân Tam Kỳ để đảm bảo mặt sân.

“Bóng đá bây giờ phải theo xu hướng xã hội hóa, cần sự chung tay của nhiều cấp ngành, từ lãnh đạo tỉnh đến các doanh nghiệp cũng như nhân dân ở địa phương. Chúng tôi mong mỏi sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp hơn nữa, đặc biệt là vấn đề tạo điều kiện để Quảng Nam FC có một khu tập luyện, sinh hoạt và thi đấu chuyên biệt”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm