PVF: Thấy đỏ chưa chắc đã chín

02/12/2017 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thành công vượt trội ở các giải đấu trẻ trong vòng nửa thập kỷ qua nhưng PVF đang gặp vấn đề lớn khi những cầu thủ trẻ không thể tái lập thành tích tương tự khi lên cấp độ cao hơn.

Cụ thể, với 15 chiếc Cúp thu thập ở các giải đấu trẻ từ ngày thành lập năm 2009, PVF chỉ còn thiếu 2 danh hiệu cao quý nhất tại giải U19 và U21 QG. Từ U11 đến U17, PVF đã quá no nê danh hiệu. Điều này cho thấy dấu hiệu chững lại của một thế hệ tài năng như những Đức Chinh, Tiến Dũng, Minh Dĩ, Việt Anh…

Việc U21 PVF bị loại sớm khỏi VCK U21 QG 2017 là cú sốc với những người quan tâm bóng đá nội, đặc biệt khi nhìn vào những con số thống kê “khủng” của họ ở các giải trẻ trước đó. Trong năm nay, PVF đã thống trị sân chơi quốc nội ở các giải U15 và U17 QG.

Tại VCK đang diễn ra ở Bình Dương, PVF là đội duy nhất có HLV ngoại đến từ nền bóng đá phát triển về dẫn dắt. HLV Andy Preece là sản phẩm của PVF khi hợp tác với đối tác lừng danh Manchester United. Tuy nhiên, lần trải nghiệm giải đấu trẻ đầu tiên khi làm việc ở môi trường mới với HLV Andy thực sự đáng quên.

PVF (xanh) bị SLNA hạ đo ván ở VCK U21 QG 2017. Ảnh: Anh Hòa
PVF (xanh) bị SLNA hạ đo ván ở VCK U21 QG 2017. Ảnh: Anh Hòa

PVF đã gọi về những cầu thủ tốt nhất của họ đang đầu quân cho các CLB V-League như Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Việt Anh, Thái Quý, Minh Dĩ (Hà Nội), Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ)… nhưng chung cuộc, ứng viên lớn của chức vô địch phải là đội đầu tiên chia tay VCK.

Tuy HLV Andy Preece không quá đề cao tính chất thắng thua ở giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ nhưng so với chính phát biểu của ông trước giờ bóng lăn, PVF đã không thể hoàn thành cái đích vô địch.

Thực chất, những cái tên mà PVF đang nắm giữ đủ sức họ làm được điều đó. Bởi ngoài kinh nghiệm đã được tích lũy ở V-League, Đức Chinh và các đồng đội cũng đã ăn tập với nhau từ năm 2009. Khóa 1 của PVF trụ được đến đỉnh cao chỉ còn vài cầu thủ nhưng rất “tinh” và bằng chứng họ đều có mặt trong chiến tích U20 Việt Nam dự U20 World Cup.

Tương lai của Minh Dĩ và các đồng đội ở PVF không hề trải hoa hồng. Ảnh: Anh Hòa
Tương lai của Minh Dĩ và các đồng đội ở PVF không hề trải hoa hồng. Ảnh: Anh Hòa

Có điều như HLV Trần Minh Chiến nhận định sau khi quật ngã đội bóng cũ, PVF phải thay đổi nhiều mới có thể duy trì thành công. “Trước khi thi đấu với PVF, tôi đã nghiên cứu rất kỹ HLV mới của họ. Ông Andy đến từ Anh, môi trường bóng đá thích đá bóng dài, bóng bổng.

Tôi đoán được ý đồ đó của họ từ trước và dặn dò các học trò tập trung, phòng ngự từ xa, khi mất bóng lui về sân nhà phòng ngự số đông để ngăn cản lối chơi của họ. Thể hình của PVF có nhiều cầu thủ không tốt nên đó cũng là vấn đề của họ khi thực hiện lối đá của HLV mới”, cựu tuyển thủ QG cho biết.

HLV Andy Preece đang khởi đầu khó khăn khi làm việc ở môi trường mới. Ảnh: Anh Hòa
HLV Andy Preece đang khởi đầu khó khăn khi làm việc ở môi trường mới. Ảnh: Anh Hòa

“Tôi khá ngạc nhiên khi PVF đá với B.Bình Dương vừa rồi chơi bóng dài, bóng bổng, vì trước đây khi tôi còn làm việc, họ đá ban bật nhỏ, bóng ngắn nhiều hơn. Sự thay đổi của HLV ngoại có thể khiến các em chưa kịp thích nghi. PVF nếu muốn duy trì thành công ở các giải đấu cao hơn như U19, U21 QG và xa hơn nữa theo tôi họ phải có sự đầu tư.

Đó là phải thuê HLV, chuyên gia đến từ nền bóng đá phát triển để áp dụng những tiến bộ khoa học, phương pháp mới vào huấn luyện và thi đấu. Ngoài ra còn cải thiện nền tảng thể chất của các em”, HLV Minh Chiến nói thêm.

Trong khi đó, HLV Andy lý giải sau thất bại: “Tôi mới đến đây làm việc và tôi không nhận thấy các cầu thủ của tôi thiên về lối chơi cố gắng kiểm soát bóng, đá bóng ngắn. Tôi cho các cầu thủ phối hợp bóng bổng, bóng dài vì nhận thấy đối thủ có vài sơ hở mà tôi có thể khai thác.

Tôi tự hào khi làm việc ở môi trường này, một lò đào tạo chỉ sử dụng các cầu thủ do chính đội bóng có mà không phải mượn quân của CLB khác về thi đấu. Thất bại này cũng tốt để các cầu thủ nhìn nhận lại mình và chúng tôi cũng có thêm bài học sau giải đấu. Chúng tôi sẽ có bước đi đúng hướng trong tương lai”.

HLV Trần Minh Chiến ngạc nhiên về sự thay đổi của PVF khi hợp tác cùng đối tác mới. Ảnh: Anh Hòa
HLV Trần Minh Chiến ngạc nhiên về sự thay đổi của PVF khi hợp tác cùng đối tác mới. Ảnh: Anh Hòa

Một “người cũ” của PVF thì cho rằng, việc PVF sớm rời VCK U21 QG cũng không quá khó hiểu. Bởi lẽ nếu không có sự thay đổi đột ngột trên ca bin huấn luyện, chỉ dùng những thầy nội, PVF sẽ ra sân với đội hình tốt hơn do các thầy đã quá hiểu khả năng học trò mình. PVF không thua kém B.Bình Dương hay SLNA, thậm chí tạo được nhiều cơ hội hơn khi đối đầu với đối thủ nhưng vẫn thất bại vì khả năng tận dụng cơ hội.

Bên cạnh đó, đội bóng này nhận thấy sự trùng hợp khi 2 trận thua của họ đều có dấu ấn của trọng tài Nguyễn Minh Thuận. Vua áo đen gốc Bạc Liêu sau khi thổi quả 11m khiến họ thua đau chủ nhà tiếp tục gây tranh cãi khi không cho đội bóng của HLV Andy quả 11m đầu trận gặp SLNA. Ngoài ra, ông Thuận còn bỏ qua nhiều lỗi nguy hiểm của SLNA khi các học trò HLV Đinh Văn Dũng chủ động chơi rắn để phá lối đá của PVF.

SLNA mang tiếng 'chém đinh, chặt sắt' ở giải U21 quốc gia

SLNA mang tiếng 'chém đinh, chặt sắt' ở giải U21 quốc gia

Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã gần như chính thức đoạt vé vào bán kết giải đấu. Tuy nhiên, U21 SLNA đã để lại ấn tượng không đẹp khi phải dùng lối chơi rắn để đánh bại PVF, qua đó loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua.

Với thất bại vừa qua, có lẽ người của PVF cũng đã đoán định được tương lai và họ có nguyên do để hợp tác cùng M.U nhằm không phung phí sản phẩm mình cất công đào tạo.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm