Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Không dễ để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu'

06/08/2014 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Rất vui vẻ và lạc quan với kết quả bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam nhưng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định sẽ không dễ để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào bán kết.

* Thưa ông, xin ông cho biết đánh giá của mình về kết quả bốc thăm chia bảng tại AFF Suzuki Cup 2014?

- Theo tôi thì kết quả bốc thăm này cũng không có gì bất ngờ, bởi nhìn nhận từ khía cạnh chuyên môn thì tôi thấy các đội bóng Đông Nam Á đều có trình độ tương đương nhau, đặc biệt trong 2 năm gần đây, và đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn, tinh thần thi đấu cao hơn thì sẽ đạt được hiệu quả trong thi đấu.

Về lý thuyết có thể nói Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ hơn so với bảng còn lại, nhưng trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra, nên nếu chúng ta không tính toán kỹ, không có sự chuẩn bị tốt thì khó lòng đạt được mục tiêu đề ra.

* Theo nhìn nhận của ông thì đội bóng nào là đối thủ khó nhằn nhất trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam?

- Tôi nghĩ rằng mỗi một đối thủ đều có lối chơi khác nhau, và điều này đặt ra cho ông Miura thách thức rất lớn trong việc nghiên cứu lối chơi của đối phương, vì như chúng ta đều biết, ông Miura mới chỉ nhận nhiệm vụ được vài tháng mà thôi nên hiểu biết của ông ấy về bóng đá Đông Nam Á vẫn còn hạn chế. Vì thế, các bộ phận chuyên môn của VFF sẽ phối hợp với HLV Miura để có được sự chuẩn bị cần thiết.

Trước mắt là tháng 9 tới chúng ta sẽ thi đấu với CHDCND Triều Tiên trong một trận đấu giao hữu chính thức, và ngày 1/11 sẽ thi đấu với Palestine, đội bóng đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2015, và chúng ta sẽ lựa chọn 1 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á để thi đấu. Danh tính của đội bóng này sẽ được xác định ngay sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2014.

Ngoài ra ĐTQG còn có 3 trận đấu trong giải đấu giao hữu tại TP.HCM và chuyến tập huấn có khoảng 4 tới 5 trận đấu tại Nhật Bản. Với sự tính toán kỹ lưỡng và sớm sủa như vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ có lực lượng tốt nhất tham dự AFF Suzuki Cup 2014.

* Ông có thể cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014?

- Như tất cả đều biết đội tuyển của chúng ta đã thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012, và hiện nay lại đang trong quá trình trẻ hóa nên đây có thể coi là một trong những khó khăn của đội tuyển. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng với việc được trẻ hóa thì đội tuyển sẽ có sức sống mới trong lối chơi, tạo được tinh thần thi đấu mới, và chúng tôi hy vọng cùng với sự chỉ đạo của HLV trưởng thì chúng ta sẽ có những tiến bộ trong quá trình thực hiện mục tiêu trẻ hóa đội tuyển của mình. Tôi nghĩ để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra là rất khó khăn và các tuyển thủ cần phải có sự cố gắng. 

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura:
“Chúng tôi đặt mục tiêu vô địch”

HLV Toshiya phát biểu: “Tôi rất vui với việc được tham dự AFF Suzuki Cup 2014. Kết quả bốc thăm mang lại cho tôi đôi chút lạc quan, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài, và chúng tôi phải nỗ lực hết sức trong từng trận đấu để có mặt ở vòng bán kết. Vì thế, chúng tôi sẽ phải cực kỳ tập trung để thi đấu với phong độ cao nhất”.

* Ông có thể cho biết nhận xét của mình về những đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng A như Philippines và Indonesia?

- Đây là một bảng đấu rất cân bằng nên chúng ta không thể nói trước về kết quả cho tới khi trận đấu kết thúc.

* Thưa ông, ông đặt mục tiêu như thế nào cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014?

- Là đội đồng chủ nhà nên mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào vòng bán kết. Và vì đội tuyển Việt Nam đã từng đoạt chức vô địch ở AFF Suzuki Cup 2008 nên mục tiêu kế tiếp của chúng tôi cũng là nhắm tới chức vô địch.

* Ông nắm được những thông tin gì về đối thủ cùng bảng của đội tuyển Việt Nam như Indonesia hay Philippines?

- Đây là những đội bóng có sử dụng cầu thủ nhập tịch chơi bóng ở châu Âu nên trình độ chuyên môn của họ rất khá.


H.Huy (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm