Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giãi bày

27/12/2015 09:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng giãi bày trên 10 chức vụ tại FIFA, AFC và AFF là vì tương lai và tiếng nói của bóng đá Việt Nam.

Ông Tuấn phân trần: “AFC và FIFA đã tín nhiệm và bổ nhiệm 6 thành viên của bóng đá Việt Nam vào các chức vụ quan trọng.

Các bạn cần biết rằng cơ chế bổ nhiệm của các tổ chức quốc tế dựa trên sự tín nhiệm và năng lực, không phải do VFF đề xuất. Thông qua các hoạt động, thế giới đánh giá các cán bộ Liên đoàn của ta có năng lực, có kinh nghiệm thì họ mới trao nhiệm vụ.

Không phải trường hợp nào chúng ta giới thiệu cũng được họ đồng ý. Ví dụ như khi tôi chuyển từ ban futsal sang ban tổ chức thi đấu, tôi đề xuất anh Trần Anh Tú vào nhưng do thiếu kinh nghiệm và thời gian hòa nhập mà năm vừa rồi chúng ta không còn ai ở ban này nữa.


Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phân trần chuyện đảm nhiệm nhiều chức danh. Ảnh: Thanh Hà

Vai trò của các quan chức Việt Nam ở những tổ chức quốc tế là cực kỳ quan trọng bởi mỗi khi FIFA hay AFC có một quyết định lớn, họ đều cần các ý kiến phản biện của các thành viên các ban. Thông qua những ý kiến phản biện của các đại diện Việt Nam, chúng ta mới có cơ hội giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới.

Như vừa qua, chúng tôi đã đấu tranh rất thẳng thắn để đòi mở rộng số lượng đội dự AFC Champions League. Trước đây, chỉ 9 quốc gia được tham dự giải đấu này. Con số hiện tại là 20 quốc gia. Nhờ thế, Việt Nam mới có 1 suất trực tiếp dự AFC Champions League và 1 một suất play-off thay vì phải đá AFC Cup như các năm.

Các bạn cũng cần hiểu rằng tham dự các tổ chức quốc tế là theo nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 15 của AFC vừa kết thúc, có nhiều chức vụ tôi đã không còn giữ nữa.

Bản thân VFF cũng luôn cố gắng tạo điều kiện cho mọi cán bộ Việt Nam được dự các tỏ chức quốc tế. Thời gian vừa qua, chúng ta có đột phá vè số lượng cán bộ. Với 6 người ở các tổ chức AFC, Việt Nam hiện có một lực lượng tương đối mạnh.

Bản thân tôi không bao giờ được ở nhà thứ Bảy, Chủ Nhật vì AFC và FIFA chỉ họp vào những khi đó. Công việc ở các tổ chức này là rất vất vả”.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm