Phan Văn Long: ‘Cầu thủ nào cũng mong một lần khoác áo ĐTQG’

12/12/2020 11:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Phan Văn Long cho biết bản thân anh luôn khát khao được một lần khoác ĐTQG.

Phan Văn Long: Ứng viên tiềm năng cho thầy Park

Phan Văn Long: Ứng viên tiềm năng cho thầy Park

Kể từ khoảnh khắc làm cả sân Mỹ Đình nổ tung với cú trivela vào lưới U19 Myanmar, cái tên Phan Văn Long mới lại gây được chú ý với phong độ cao tại LS V-League 2020.

Trong lần tập trung ĐT Việt Nam này, HLV Park Hang Seo triệu tập tới 12 cầu thủ mới hoặc đã từng được lên ĐTQG. Phan Văn Long là một trong số đó. Cầu thủ sinh năm 1996 từng được triệu tập lên U19 Việt Nam cùng Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh.

Dù vậy, chấn thương đã khiến cầu thủ 24 tuổi chững lại một thời gian. Dưới thời HLV Park, anh chỉ được gọi lên U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Văn Long được góp mặt tại ĐTQG:

Phan Văn Long chia sẻ: "Cảm giác đầu tiên là rất tự hào. Cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi lên đây, thầy tạo điều kiện cho em đá những vi trí tối ưu để thể hiện khả năng, nhiều vị trí giống với khi em thi đấu tại Đà Nẵng".

Ở lần hội quân này, Văn Long sẽ phải cạnh tranh trực tiếp vị trí với Quang Hải, Văn Đức thậm chí cả Tiến Linh và Đức Chinh nữa. Anh cần chứng tỏ được sự nhạy bén, khả năng săn bàn vượt trội so với các đồng đội.

Năm 2020, cầu thủ người Quảng Ngãi đã có một mùa giải tuyệt vời cùng CLB Đà Nẵng. Anh góp công giúp đội bóng đại diện miền Trung trụ hạng thành công. Bản thân anh cũng vinh dự trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng sông Hàn.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm