PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt nói về việc mua Thể Công: Không chỉ là chuyện tiền bạc

02/11/2009 15:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt, công việc chuyển giao đội bóng đang được Thanh Hóa và Viettel xúc tiến. Nếu không có gì bất ngờ, ngay trong tuần này hai bên sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết hợp đồng.

* Thưa ông, dư luận những ngày qua vẫn cảm thấy bất ngờ, nếu không muốn nói là “sốc” trước quyết định mua CLB bóng đá Viettel của Thanh Hóa?

- Tôi thì lại không cho là có gì bất bình thường. Trước hết, việc chúng tôi làm hoàn toàn phù hợp và đúng với quy chế của VFF. Thêm nữa, Thanh Hóa không đi tiên phong trong việc này. Trước chúng tôi, Ninh Bình từng mua lại Sơn ĐTLA, hay gần đây nhất, CLB QK4 cũng vừa được chuyển giao cho Navibank Sài Gòn. Nếu CLB bóng đá Viettel nếu không về với Thanh Hóa thì cũng về một tỉnh khác, đấy cũng là chuyện bình thường.
 
Các cầu thủ Thể Công (trái) sắp được chuyển giao cho Thanh Hóa

* Vậy ông có thể cho biết, đâu là nguyên nhân Thanh Hóa quyết định mua lại CLB Viettel?

- Ở V-League 2009, CLB bóng đá Thanh Hóa đã chơi không thành công. Thể thao nói chung, và đội bóng nói riêng là vấn đề của Đảng bộ cũng như người dân Thanh Hóa. Việc đội bóng bị xuống hạng, có thể nói, đã khiến chạm tới lòng tự hào của người Thanh Hóa. Chính vì thế vừa qua Thanh Hóa đã đặt quyết tâm phải trở lại V-League ngay mùa giải 2010. Thực tế, ban đầu chúng tôi chỉ đặt vấn đề với Thể Công là cho mượn cầu thủ. Chuyện mượn cầu thủ thì từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng ngay sau khi xuất hiện tình huống Bộ Quốc phòng không cho các đội bóng tham dự V-League, chúng tôi đã quyết định triển khai ngay việc mua lại CLB Viettel. Quan điểm của tỉnh là, thời cơ xuất hiện thì cần chớp lấy, không thể chần chừ được.

* Có vẻ như việc đàm phán giữa Thanh Hóa và Viettel diễn ra khá suôn sẻ? Nhiều người cho, một phần vì TGĐ Viettel Hoàng Anh Xuân là người gốc Thanh Hóa?

- Cũng nhiều người nói như vậy. Nhưng chuyện tình cảm, nếu có, cũng là chuyện bình thường, chứ đâu có gì lạ. Viettel với chỗ anh Xuân, với Thanh Hóa lâu nay vốn gắn bó với nhau. Hơn nữa, đây là vấn đề quyền lợi của cả doanh nghiệp. Thanh Hóa sẽ hỗ trợ cho Viettel phát triển thị trường, kinh doanh ở Thanh Hóa chẳng hạn.

* Có đôi chút băn khoăn, với lực lượng của Thể Công hiện nay, số tiền Thanh Hóa phải bỏ ra hẳn sẽ không nhỏ?

- Tài chính thì chắc chắn sẽ phải huy động từ nhiều nguồn, như từ các nhà tài trợ và ngân sách tỉnh chẳng hạn. Thậm chí nếu có doanh nghiệp nào có tâm huyết thật sự với bóng đá Thanh Hóa, có tiềm lực tài chính dồi dào, chúng tôi sẵn sàng chuyển lại ngay. Nhưng nói thật là hiện vẫn chưa tìm được, nên đành phải vậy. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, việc Thanh Hóa mua lại CLB bóng đá Viettel không thuần túy chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn có thể là cả tình cảm nữa. Phải nói rõ là như thế.

* Với việc mua lại CLB bóng đá Viettel, Thanh Hóa sẽ giải quyết đội hạng Nhất hiện nay như thế nào?

-Vấn đề này chúng tôi đã giao cho Sở VH-TT&DL, trực tiếp là CLB xử lý. Nói gì thì nói, Thanh Hóa cũng là tỉnh nghèo, bóng đá có tiềm năng thật nhưng tài chính còn có hạn Chúng tôi chỉ vì niềm đam mê với bóng đá mà làm thôi. Nếu “nuôi” được cả hai đội thì tốt quá, nhưng với tình hình hiện nay thì hơi khó. Có thể chúng tôi sẽ chuyển giao đội hạng Nhất cho một tỉnh khác có nhu cầu.

* Nhưng như vậy, liệu Thanh Hóa có lo vấn đề đào tạo lực lượng kế cận sẽ bị ảnh hưởng?

- Dĩ nhiên khi đưa ra phương án trên, chúng tôi đã có cân nhắc. Nhưng tìm ra phương án toàn vẹn rất khó. Mình buộc phải tính mục tiêu nào là quan trọng nhất. Mà cái quan trọng hiện nay là Thanh Hóa sẽ tiếp tục chơi ở V.League 2010. Nói thêm là một số cầu thủ ở đội hạng Nhất hiện nay sẽ được “đôn” lên chơi ở V.League cùng đội bóng mới.

* Xin cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân – thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm