Ông Vũ Quang Huy, PGĐ VTC: “Quyền lợi khán giả là ưu tiên số một”

12/01/2012 10:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, TT&VH đã liên hệ với ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để tìm hiểu rõ hơn về quan điểm của VTC về những diễn biến mới nhất của vụ việc tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá VN hiện nay.

Vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá VN đã làm dậy sóng dư luận

trong suốt thời gian vừa qua. Ảnh: VSI

* Thưa ông, sau khi Bộ VH-TT&DL ban hành công văn số 65/BVHTTDL-TTr gửi VFF và các Sở VH-TT&DL về việc thực hiện các quy định đối với bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC gửi công văn số 29/THKTS cho AVG về việc tường thuật giải Ngoại hạng QG 2012, quan điểm của những người làm thể thao ở VTC là như thế nào?

- Quan điểm của tôi là trong lúc bản quyền truyền hình bóng đá VN đang có sự tranh chấp như thế này thì phải tôn trọng công văn của Bộ VH-TT&DL. Còn quan điểm của VTC là vẫn sẽ phục vụ khán giả hết mình và mỗi 1 vòng cố gắng tường thuật trực tiếp 1 trận và tự đi làm bằng xe màu của mình.

* Vậy bao giờ VTC có thể công bố số trận đấu được VTC chọn lựa để phát trực tiếp?

- Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ công bố danh sách những trận mà VTC sẽ làm trực tiếp.

* Theo ông nếu xảy ra trường hợp 2 Đài truyền hình cùng vào 1 sân thì nên làm như thế nào?

- Quan điểm của tôi là trong hoàn cảnh như thế này thì hãy để quyền lợi của khán giả lên trên đầu tiên, nếu kể cả có chuyện ấy xảy ra và hãy coi điều đó là bình thường thôi, về bản chất cũng như trận tranh Siêu Cúp QG ở sân Vinh hồi đầu mùa bóng năm nay. Nhân đây tôi cũng đề nghị mọi người cũng nên hiểu đúng khái niệm “hợp tác, chia sẻ” trong công văn gửi AVG của VTC theo nghĩa rộng chứ đừng bó hẹp trong chuyện mua bán bản quyền truyền hình.  

Ông Hoàng Xuân Bắc, Phó GĐ AVG: “Chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần hợp tác, chia sẻ với mục đích đặt quyền lợi khán giả lên làm ưu tiên hàng đầu như quan điểm của VTC. Chúng tôi sẽ xem xét đề nghị của VTC về việc lựa chọn những trận đấu nào ở Super League 2012 để tường thuật trực tiếp, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ để VTV, VCTV, HTV Hà Nội và HTV TP.HCM có quyền ưu tiên lựa chọn, vì đây là những Đài hoặc đơn vị truyền hình đã hoàn tất thỏa thuận với AVG từ trước khi VTC gửi công văn đề nghị chúng tôi hợp tác, chia sẻ.

VTV3 trực tiếp các trận cầu đinh của Super League 2012

Ngày 9/1 vừa qua, ban Thể thao-Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3)-Đài Truyền hình VN (VTV) đã gửi công văn số 22/TTGT&TTKT cho AVG, VPF và VFF để thông báo về việc VTV3 đã chọn 12 trận đấu ở lượt đi Super League 2012 để tiến hành tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3. Đa số trận đấu này đều là những cuộc chạm trán hấp dẫn và rất được trông đợi tại Super League 2012 nhờ sự góp mặt của các đội bóng tên tuổi. Cũng trong công văn này, VTV tuyên bố “tôn trọng quyền của đơn vị sở hửu bản quyền. Sau khi các bên được xác nhận rõ về mặt bản quyền, hai bên sẽ tiến hành thủ tục cấp phép các trận đấu mà Đài THVN lựa chọn bằng hợp đồng kinh tế”.

Cụ thể 12 trận đấu lượt đi Super League 2012 được VTV3 phát sóng trực tiếp như sau: HA.GL-CLB BĐ Hà Nội (ngày 11/2), Sài Gòn FC-SHB.ĐN (ngày 12/2), CLB BĐ Hà Nội-TĐCS.ĐT (19/2), V.NB-HN.T&T (26/2), HN.T&T-V.HP (4/3), Thanh Hóa-V.HP (11/3), V.NB-Sài Gòn FC (18/3), HA.GL-HN.T&T (24/3), Sài Gòn FC-B.BD (25/3), HN.T&T-Sài Gòn FC (1/4), HA.GL-Thanh Hóa (7/4), V.NB-CLB BĐ Hà Nội (8/4).

Hoàng Huy (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm