Ông Tanaka có, ông Tanaka không

19/02/2014 09:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trước tới nay, sự xuất hiện của các cá nhân người nước ngoài tại bóng đá Việt Nam được hiểu như là để giúp nâng tầm nền bóng đá, và từ cầu thủ cho tới HLV ngoại quốc khi đến Việt Nam đều gánh trên vai sứ mệnh như vậy.

Đây cũng là chuyện bình thường ngay cả với bóng đá thế giới, bởi một khi các đội bóng phải bỏ ra ngoại tệ để mời người nước ngoài về thi đấu hoặc làm việc thì đương nhiên cá nhân ấy phải có gì đặc biệt hơn người, hoặc ít nhất là anh ta hoặc ông ta làm được những điều mà nhiều người bản địa chưa hoặc không làm được.

Tuy nhiên, những nhân tố ngoại quốc ấy thường được mời về với tư cách cá nhân, và họ cũng sử dụng năng lực cá nhân của mình để làm thay đổi chất lượng của cả tập thể, kiểu như một ngôi sao làm nên sức mạnh của cả đội bóng, hay một CLB tầm tầm bỗng lột xác thành kẻ thách thức nhờ tài điều binh khiển tướng tài tình của HLV trưởng.

Với trường hợp của ông Tanaka Koji thì người ta không nhìn thấy điều đó, bởi đứng ở một vị trí phức tạp và nhạy cảm như trưởng BTC giải, ông Tanaka sẽ không thể tự ý hành động mà chỉ có thể đưa ra quyết định sau khi đã nhận được sự nhất trí của tập thể.

Có nghĩa là ông Tanaka ở J-League sẽ là một người hoàn toàn khác so với ông Tanaka của V-League, và chưa chắc những kiến thức và kinh nghiệm mà ông Tanaka có được với bóng đá Nhật Bản sẽ có đất dụng võ tại Việt Nam, bởi một lý do đơn giản là giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản có quá nhiều khác biệt, trong đó đáng kể nhất là khác biệt về suy nghĩ và tư tưởng.

Không cần phải là một chuyên gia đến từ nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á như ông Tanaka mới phát hiện được những bất cập hiện tại của bóng đá Việt Nam, nhưng phát hiện là một chuyện, còn xử lý được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Bóng đá Việt Nam sau hơn 10 năm chuyên nghiệp hóa đang có nhiều vấn đề cần phải chỉnh sửa, nhưng không ai thích hợp để làm điều đó hơn chính chúng ta, bởi V-League là sản phẩm của bóng đá Việt Nam chứ không phải mô hình được sao chép từ J-League hay từ bất kỳ một nền bóng đá nào khác.

Bởi thế, sẽ là không thực tế nếu hy vọng V-League sẽ mau chóng trở lại quy chuẩn chỉ nhờ sự có mặt của ông Tanaka. Có lẽ cũng vì tiên liệu được điều này nên cả VPF lẫn ông Tanaka đều thống nhất chỉ ký hợp đồng làm trưởng BTC V-League trong thời hạn một năm, khoảng thời gian được xem là vừa đủ để 2 bên xem xét và điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm