Ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá SLNA: 'Muốn cầu thủ trẻ thành công ngay rất khó'

06/01/2015 14:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-3 trước Hải Phòng vừa qua thật sự là cú sốc với thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Tuy nhiên, trên cương vị TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh cho rằng ‘đường dài mới biết sức ngựa”.

Nguyên nhân SLNA để thua đậm ngay trong trận khai mạc trước Hải Phòng phải chăng do cầu thủ  trẻ bị “khớp” tâm lý khi thi đấu?

Trận thua vừa qua của SLNA có nhiều nguyên nhân nhưng theo tôi nguyên nhân chính dẫn đến thất bại đó là các cầu thủ chưa hòa hợp được với nhau. Vì thế, toàn đội thiếu kết dính trong thi đấu, khi bị bị dẫn bàn thì tâm lý muốn xông lên gỡ hòa, rồi liên tiếp bị thủng lưới thì không đủ bình tĩnh, tự tin để chơi đúng sức lực và phong độ vốn có.

Ở trận thua vừa qua các cầu thủ SLNA không có liên lạc với nhau. Nhiều cầu thủ vừa tập trung đội tuyển về, thêm vào đó một số cầu thủ lại vừa đá đại hội TDTT toàn quốc nên chưa hòa hợp để xây dựng một đội hình hoàn thiện. Trong khi đó, những ngoại binh cũng không chứng tỏ được khả năng và chơi ăn ý với cầu thủ nội khi thi đấu mỗi người một phách khiến cho sức mạnh tập thể suy giảm. Tất cả những yếu tố đó cộng với tinh thần thi đấu không tốt nên dễ dàng bị thua thôi.

Ngoài việc không hòa hợp với nhau trên sân, tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA không cao. Theo ông, vì sao SLNA lại dễ dàng đánh mất đi “sức mạnh” vốn là là tinh thần thi đấu như thế?

Nói chung thật bại vừa qua có nhiều mặt của vấn đề. Để chuẩn bị cho những trận đấu đường dài thì phải có sự đầu tư tốt nhiều mặt, kể cả nhân sự, điều đó chúng tôi không có. Nhiều cầu thủ không đảm bảo được thể lực chuẩn bị cho trận đấu, kể cả những trụ cột như Quang Tình, Hoàng Thịnh…Họ là những cầu thủ đá V-League lâu năm còn thế thì trách gì các cầu thủ trẻ khác.

Tâm lý thi đấu không tốt là do nhiều nguyên nhân ví dụ như 3 tuyển thủ tập trung ở đội tuyển về chưa có thời gian bắt nhịp trở lại, các cầu thủ trẻ lần đầu thi đấu căng cứng tâm lý khi ra sân… nên dẫn đến thất bại đó, ngoài ra ngoại binh chưa xuất sắc nên không thể hỗ trợ nhau. Nói đến ngoại binh thì đây là điều khó cho SLNA vì nếu muốn tìm ngoại binh thật sự chất lượng thì phải có tiền. SLNA đang khó khăn trong tài chính nên chỉ chọn những cầu thủ đủ yêu cầu tiền bạc như thế thôi.

SLNA là một trong những đội trẻ hóa đội hình bằng việc đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu. Chắc chắn với kinh nghiệm thi đấu còn ít sẽ rất khó khăn trong cuộc đua đường dài?

Mùa giải V-league 2015 là một cuộc đua đường dài. Vì thế không thể lấy kết quả của một trận đấu để "đánh đồng" kế hoạch cả mùa. Tôi tin tưởng các cầu thủ SLNA sẽ trưởng thành qua từng trận đấu. Đường dài nên phải củng cố dần dần còn đòi hỏi ngay ở cầu thủ trẻ là rất khó.

Trước mắt là chuyến làm khách dự báo khó khăn với SLNA khi phải hành quân vào Đà Nẵng, đội cũng để thua ở trận ra quân. BHL SLNA sẽ chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này?

Quan điểm của tôi là cầu thủ ra sân thì phải đá hết mình thôi. Tinh thần trận đấu vừa qua chưa tốt thì phải tăng lên cao hơn nữa, thi đấu nhiệt huyết hơn. Kỹ thuật có thể cải thiện theo một thời gian lộ trình nhưng tinh thần thì phải thay đổi ngay vì thế tôi động viên các cháu phải chiến đấu hết sức mình để cống hiến cho khán giả yêu mến đội bóng.

Xin cảm ơn ông!

Đại Nghĩa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm