Ông Dollah Salleh, HLV trưởng đội tuyển Malaysia: 'Tôi tin CĐV Việt Nam sẽ hành xử đẹp'

10/12/2014 10:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Dollah Salleh, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, bày tỏ sự tin tưởng rằng CĐV Việt Nam sẽ ứng xử đẹp trong trận đấu sắp tới, đồng thời hy vọng các học trò của ông sẽ cố gắng với 200% sức lực để có thể giành kết quả tốt nhất ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

* Ông đánh giá như thế nào về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Malaysia khi các học trò của ông đã để thua đội tuyển Việt Nam 1-2 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014?

- Rõ ràng với trận thua 1-2 ngay tại sân nhà thì chúng tôi sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc tái đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam. Thực sự, ở thời điểm này đánh bại được đội tuyển Việt Nam đã là điều không dễ chứ chưa nói đến khả năng đội tuyển Malaysia sẽ góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2014.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia vẫn còn cả 90 phút trước mắt để hy vọng và tin tưởng có thể làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. Như bạn biết đấy, bóng đá không thể nói trước điều gì cả và khi trái bóng chưa lăn thì tất cả chỉ là ẩn số. Dù biết rằng rất khó khăn nhưng tôi và các học trò của mình sẽ làm tất cả để có thể giành một kết quả tốt nhất trong trận đấu tới với đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Malaysia sẽ chiến đấu với 200% sức lực, 200% phong độ khi phải thi đấu trên sân khách Mỹ Đình. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ Malaysia rằng, chỉ có cố gắng, nỗ lực thi đấu hết mình thì họ mới có thể hy vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh và kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Trong khi hàng công thi đấu thiếu sắc sảo thì hàng phòng ngự của chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trước sức tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc và đó là một trong những lý do chúng tôi phải nhận thất bại ngay trên nhà. Ở trận bán kết lượt đi, tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Văn Quyết, họ là những cầu thủ cực kỳ nguy hiểm và trong trận đấu tới các cầu thủ Malaysia sẽ phải có những phương án khắc chế lối chơi thông minh, khéo léo của các cầu thủ trên.

* Tại sao ông lại quyết định cho đội tuyển Malaysia tập sớm và tập kín trong cả 2 buổi tập?

- Sở dĩ tôi cho đội tuyển Malaysia tập kín, hạn chế giới phóng viên ghi hình là bởi tôi lo ngại rằng nếu để họ tác nghiệp ghi lại toàn bộ quá trình tập luyện của chúng tôi thì điều đó không tốt chút nào.

Tôi còn nhớ, trong một buổi tập trước đó của đội tuyển Malaysia, có một phóng viên người Singapore đã ghi lại toàn bộ buổi tập của chúng tôi, và sau đó trong cuộc đối đầu với tuyển Singapore, đội tuyển Malaysia đã bị bắt bài và gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Thế nên, để tình trạng này không lặp lại thì tôi nghĩ nên giới hạn thời gian tác nghiệp của cánh phóng viên.

Còn về việc thời tiết, lúc này Hà Nội rất lạnh và khác xa so với Malaysia nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của mình cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Cá nhân tôi thì lại thấy thích với kiểu thời tiết này, nó rất thích hợp cho các cầu thủ thi đấu.

* Ở trận bán kết lượt đi, một số CĐV Malaysia đã hành hung CĐV Việt Nam, ông có e ngại rằng, đội tuyển Malaysia sẽ vấp phải những phản ứng gay gắt của CĐV Việt Nam trong trận đấu tới trên SVĐ Mỹ Đình?

- Thực sự tôi và các cầu thủ Malaysia lấy làm tiếc vì sự việc không hay đã xảy ra trong trận bán kết lượt đi. Những hành động không đẹp của một số CĐV quá khích Malaysia đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của CĐV và bóng đá Malaysia.

Chứng kiến những hình ảnh bạo lực như vậy thì không chỉ CĐV Việt Nam bức xúc mà những CĐV chân chính của Malaysia cũng hết sức tức giận. CĐV Malaysia cũng đã gửi những lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam vì sự việc đáng tiếc kể trên.  

Tôi nghĩ rằng, các bạn CĐV Việt Nam sẽ hiểu rõ mọi việc và không còn phải quá bận tâm đến những hình ảnh xấu xí đã qua. Cũng giống như phần lớn CĐV Malaysia, người hâm mộ Việt Nam rất yêu bóng đá và cổ vũ hết sức cuồng nhiệt. Tôi chưa bao giờ lo ngại rằng, các cầu thủ hay CĐV Malaysia sẽ bị CĐV Việt Nam phân biệt đối thủ hay có hành động trả đũa trong trận đấu tới trên SVĐ Mỹ Đình. Tôi tin CĐV Việt Nam sẽ hành xử đẹp khi đón tiếp cầu thủ và CĐV Malaysia.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm