Ông Đỗ Quang Hiển: 'Mục tiêu của CLB Hà Nội là thăng hạng'

20/08/2015 08:19 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng lợi 4-0 trước Phú Yên ở vòng 12 giúp CLB Hà Nội củng cố vững chắc vị trí đứng đầu giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015. Với 26 điểm sau 12 vòng đấu, CLB Hà Nội đã hơn vị trí thứ 2 của TP.HCM 6 điểm trong khi lịch thi đấu chỉ còn 2 vòng.

Hiệu số bàn thắng của đội bóng Thủ đô cũng là hoàn toàn vượt trội. Gần như chắc chắn, họ sẽ giành suất thăng hạng để trở thành đội bóng thứ 2 của Hà Nội (cùng với Hà Nội T&T) có mặt ở V-League 2016.

Chia sẻ về thành công ấy, ông bầu Đỗ Quang Hiển - người được cho là có nhiều mối quan hệ với CLB Hà Nội, khẳng định: “Chắc chắn lên hạng thì chưa nhưng cơ hội cho CLB Hà Nội lên V-League là rất sáng. Như thế, Hà Nội sẽ có thêm một đội bóng chơi ở V-League. Đây sẽ là một tin rất phấn khích cho CĐV Hà Nội. Cũng như trước đây, bóng đá Hà Nội từng có những trận derby thu hút rất nhiều khán giả tới sân”.

Ông Hiển cũng khẳng định cách biệt điểm số rất lớn ở thời điểm này sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của CLB Hà Nội: “Đã là cầu thủ, chắc thắng hay chưa chắc thắng, ra sân là phải cống hiến, chơi đẹp, chơi hết mình cho người hâm mộ và khán giả. Thành tích trên sân sẽ thể hiện sự cống hiến của các cầu thủ. Thể thao thành tích cao phải có thành tích, có chiến thắng.

Tôi từng nói với họ từ đầu mùa rằng chơi thể thao mà nhất là thể thao thành tích cao thì phải có mục tiêu. Mục tiêu của CLB Hà Nội là phải lên hạng. Chơi bóng ở V-League, giải đấu ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá quốc gia, là vinh dự cho các cầu thủ. Từ đó, CLB Hà Nội cũng khẳng định được đẳng cấp, uy tín và vị thế của mình. Đấy là mong mỏi của toàn đội, của ban huấn luyện và người hâm mộ Thủ đô”.

V-League 2016 sẽ là một sân chơi rất khác với giải hạng Nhất về mọi mặt. Chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng Thủ đô, ông Hiển nhấn mạnh: “Mấy năm vừa qua, Hà Nội có một nền tảng trẻ rất tốt. Các tuyến trẻ của Hà Nội tham gia các giải trẻ đã đạt thành tích rất tốt trong 5 năm qua. Nhưng nếu lên chơi V-League, chúng ta phải có những cầu thủ kinh nghiệm đã từng chơi ở V-League, có cầu thủ ngoại hỗ trợ, như thế mới xứng tầm V-League. Nếu chỉ sử dụng toàn các cầu thủ trẻ, tôi nghĩ CLB Hà Nội sẽ hơi đuối”.

Trước những lo ngại về câu chuyện “một ông bầu, nhiều đội bóng”, ông Hiển khẳng định: “Hiện nay, CLB Hà Nội đã là một công ty cổ phần với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp Thủ đô đang tham gia góp vốn và là nhà tài trợ chính. Tôi cũng chỉ là một người đam mê tham gia và đóng góp rất nhỏ trong tài chính của CLB Hà Nội. CLB Hà Nội lên V-League sẽ đảm bảo đúng quy chế giải đấu và mong mỏi của người hâm mộ Thủ đô. Các doanh nghiệp Thủ đô sẽ là những nhà tài trợ chính của CLB Hà Nội”.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm