Olympic Nhật Bản tin thắng cả Việt Nam và Malaysia

06/03/2015 12:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm chung bảng I với Olympic Việt Nam, Macau (Trung Quốc) cùng chủ nhà Malaysia và phải thi đấu trên sân Shah Alam nhưng Olympic Nhật Bản tự tin có thể chiếm ngôi đầu để lọt vào thi đấu VCK.

Hôm 3/3 vừa qua, HLV Teguramori Makoto đã công bố đội hình 23 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 của U23 Nhật Bản. Trong số này có các tài năng trẻ tham dự ASIAD 2014 như Ueda Naomichi (CLB Kashiam Antlers), Ohshima Ryota (Kawasaki Frontale), Notsuda Gakuto (Sanfrecce Hiroshima) cùng 2 ngôi sao đang lên thi đấu tại nước ngoài là Kubo Yuya (BSC Young Boys, Thụy Sỹ) và Minamino Takumi (Red Bull Salzburg, Áo).



HLV Teguramori Makoto tuyên bố mục tiêu cùng Olympic Nhật Bản chiếm ngôi đầu bảng I

“Chúng tôi sẽ tất cả để vượt qua vòng loại và thể hiện lối chơi đúng với phong cách của một đội bóng Nhật Bản.

Tôi tin rằng đã lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất ở độ tuổi này để có thể vượt qua các đối thủ còn lại trong bảng đấu. Tôi biết Olympic Nhật Bản vẫn còn có những điểm yếu nhưng chúng tôi sẽ chứng minh có thể tạo nên sự đột biến, ghi bàn vào lưới các đối thủ, từ đó vượt qua vòng loại” – HLV Teguramori Makoto nói.

Do những vước mắc với các CLB chủ quản nên hai cầu thủ Kubo Yuya và Minamino Takumi chỉ góp mặt ở hai trận đấu gặp Olympic Việt Nam và Olympic Macau (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ông Teguramori Makoto không coi đây là vấn đề lớn với Olympic Nhật Bản. Sự bổ sung của một số cầu thủ hiện đang chơi bóng tại châu Âu sẽ mang đến cho đội bóng một sức sống mới.

“Ngay cả với điều kiện hiện tại, tôi muốn các cầu thủ không ngừng tiến bộ thông qua việc tập luyện. Chúng tôi hướng đến sự phát triển của bóng đá Nhật Bản.

Chúng tôi ở đây để đại diện cho cả nền bóng đá Nhật Bản và tôi muốn các cầu thủ phát huy đây đủ những phẩm chất của mình.

Chúng tôi đã chuẩn bị những phương án tiếp cận trận đấu và có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, không để cho họ làm những gì mong muốn” – ông Teguramori Makoto nói thêm.

Olympic Nhật Bản sẽ có trận giao hữu cuối cùng vào ngày 11/3 với Olympic Myanmar và lên đường sang Malaysia sau đó 5 ngày.

Vòng loại U23 châu Á 2016 gồm 43 đội bóng, được chia làm 10 bảng. 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á tổ chức tại Qatar vào tháng 1/2016.

VCK U23 châu Á cũng chính là vòng loại Olympic cuối cùng của khu vực châu Á. 3 đội đứng đầu sẽ giành quyền tham dự Olympic 2016 tại Rio de Janeiro.

Theo lịch thi đấu, Olympic Nhật Bản sẽ gặp Macau (Trung Quốc) ngày 27/3, Việt Nam (29/3) và Malaysia (31/3).

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm