'Nóng' như ghế trưởng giải V-League

04/01/2014 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ thời điểm V-League ra đời (năm 2000) đến nay, mới chỉ có 5 người “dám” dũng cảm ngồi vào chiếc ghế nóng trưởng BTC giải V-League. Đó là các ông: Ngô Tử Hà, Nguyễn Hữu Bàng, Trần Quốc Tuấn, Dương Nghiệp Khôi và Trần Duy Ly.

Người ngồi ghế nóng ít nhất là ông Nguyễn Hữu Bàng với vai trò là “người đóng thế” cho ông Dương Nghiệp Khôi trong 8 vòng đấu cuối cùng của V-League 2008. Tuy thời gian cầm quyền khá ngắn ngủi nhưng ông Nguyễn Hữu Bàng cũng đã để lại dấu ấn của mình, khi chỉ cần xem lại băng ghi hình đã đưa ra quyết định treo giò đến hết giải 4 cầu thủ SLNA (trong đó có cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Huy Hoàng) vì cho rằng đội bóng xứ Nghệ khi đó đã thi đấu dưới phong độ một cách bất thường để giúp HN.ACB giành chiến thắng 4-1 trên sân Hàng Đẫy.

Ông Ngô Tử Hà là trưởng BTC giải V-League đầu tiên (mùa giải 2000-2001) và là người góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp. Trong một năm ngồi ghế nóng, ông Ngô Tử Hà cũng đã để lại ấn tượng với hành động mạnh tay trừ 1 điểm và phạt 50 triệu đồng đối với đội CAHN do thi đấu thiếu tích cực, có hiện tượng nhường điểm trong trận đấu với Thừa Thiên - Huế.

2 người ngồi ghế nóng lâu nhất là các ông Dương Nghiệp Khôi và Trần Duy Ly. Trong khi ông Trần Duy Ly có trọn vẹn 5 mùa giải ngồi trên chiếc ghế nóng (2001-2002, 2003, 2004, 2012, 2013) thì ông Dương Nghiệp Khôi cũng chỉ kém hơn chút ít với 4 mùa giải đảm nhiệm chiếc ghế Trưởng giải (2005, 2006, 2007, 2011) cộng thêm 18 vòng đấu của V-League 2008, cho đến khi xảy ra sự cố loạn đả trong trận đấu giữa SLNA và XM.HP trên sân Vinh ngày 25/5/2008, gây nên sự bất bình mạnh mẽ từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông khiến ông “mất ghế”

Đối với cựu trưởng giải Trần Duy Ly, trong nhiệm kỳ đầu (giai đoạn 2002-2004) ông đã từng để lại ấn tượng tốt trong dư luận khi kiên quyết trừ 3 điểm và phạt 50 triệu đồng đối với CLB Thể Công vào năm 2003 do đội bóng này để thua rất khó hiểu trước CLB CSG trong trận đấu giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy khiến khán giả hết sức bất bình.

Thế nhưng, sang đến nhiệm kỳ thứ 2 (giai đoạn 2012-2013), ông Trần Duy Ly lại không tiếp tục thể hiện được điều đó mà ngược lại còn để lại những điều tiếng không hay. Trong đó nổi cộm nhất là ở lượt về V-League 2013, khi xảy ra một loạt biến cố như tranh cãi "bàn thắng ma" trên sân Thanh Hóa rồi đến việc CLB XMXT.SG tuyên bố bỏ giải giữa chừng.

Khi đó, ông Trần Duy Ly bị CLB Thanh Hóa tố cáo có những phát ngôn tiền hậu bất nhất, đồng thời còn bị Ban Kỷ luật ra quyết định khiển trách vì tổ chức mổ băng phân tích tình huống đúng sai của trọng tài với báo chí. Ngoài ra, ông Ly còn bị Ban Tư vấn đạo đức cho rằng thiếu tôn trọng các thông tin tư vấn từ ban này và đề nghị ông từ chức.

Có thể thấy chiếc ghế trưởng giải V-League từ xưa đến nay vẫn luôn nóng và luôn là tâm điểm sự chú ý của dư luận.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm