'Nóng' cuộc đua trụ hạng ở V-League 2014

16/07/2014 14:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ “chết đứng” dưới bảng tổng sắp, HV.An Giang hồi sinh khá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về. Điều đó không chỉ khiến ĐT.Long An mà bây giờ Hải Phòng cũng nơm nớp lo ngại.

1. Kết thúc lượt đi, HV.An Giang chỉ kiếm được vẻn vẹn 1 điểm. Họ được mặc định cho vị trí cuối cùng của V-League 2014. Thế nhưng, chính tâm lý chủ quan của các đối thủ vô tình đã tạo cho đội bóng do HLV Nhan Thiện Nhân dẫn dắt một tâm lý thoải mái.

Nhờ sự hưng phấn trong tinh thần không còn gì để mất đó nên HV.An Giang đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục. So với 2 đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp là Hải Phòng và ĐT.Long An, HV.An Giang ấn tượng hơn hẳn với 11 điểm kiếm được. ĐT.Long An chỉ có 7 điểm và Hải Phòng tệ hơn với vẻn vẹn 4 điểm từ đầu lượt về.

Nguyên nhân để HV.An Giang hồi sinh còn bởi HLV Nhan Thiện Nhân đã bắt đúng bệnh cho CLB của mình. 3 vị trí mà HV.An Giang bổ sung giữa giai đoạn là Hồng Quân, Patiyo, Minh Tùng đã phát huy tối đa tác dụng.



HLV Kupunovic khó lòng giữ ghế nếu như ĐT.Long An không trụ hạng thành công ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Hết giai đoạn 1, họ chỉ ghi được 7 bàn thắng, gần bằng nửa số bàn thắng đã ghi đến thời điểm này lượt về. Trong đó, Patiyo, Hồng Quân, Hoàng Max đã góp 13 bàn cho HV.An Giang. Với đội bóng miền Tay thời điểm này, ghi bàn mỗi trận đấu không phải là nhiệm vụ bất khả thi như ở lượt đi.

Hàng công khai hỏa giúp hàng thủ giải tỏa nhiều sức ép. Chính đội xếp trên HV.An Giang là ĐT.Long An mới đang là CLB thủng lưới nhiều nhất đến thời điểm này với 41 bàn thua, hơn HV.An Giang 5 bàn.

2. Sự khởi sắc lên trông thấy của HV.An Giang đẩy ĐT.Long An vào thế nguy kịch. Hiện tại, cách biệt của 2 CLB đang chỉ là 2 điểm trong khi mùa bóng còn 4 lượt trận. Sau thất bại ở trận bán kết Cúp QG, “Gạch” có lẽ chịu cú sốc khá lớn khi họ nuôi dưỡng mộng vô địch ở giải đấu này rất lâu trước đó.

Lãnh đạo ĐT.Long An cũng bật mí có khoảng 2 tỷ đồng tiền thưởng nếu CLB vô địch Cúp QG. Nhưng trận thua Hải Phòng mới đây cho thấy “Gạch” dù muốn cũng lực bất tòng tâm.

Tiền không phải là vấn đề lớn nhất của đội bóng do GĐKT Kupunovic dẫn dắt. Dù đã bổ sung tối đa nhân lực trong giai đoạn lượt về, nhưng dường như những sự chắp vá đó không đem lại hiệu quả tối ưu cho “Gạch”.

Cầu thủ ĐT.Long An thừa nhận những cầu thủ mới khó khăn khi hòa nhập với lối chơi chung. Thế nên, dù Oseni có tỏa sáng bằng việc ghi bàn đều đặn hàng tuần, hàng thủ ĐT.Long An cũng để lọt lưới với tốc độ chóng mặt. Mỗi trận, “Gạch” thủng lưới hơn 2 bàn. Có thể với lối chơi hiện tại, HLV Kupunovic cũng không thể giữ vững chiếc ghế ở Tân An.

3. Với HV.An Giang và ĐT.Long An, 4 trận đấu cuối mùa giải này là những trận chiến mang tính sống còn. ĐT.Long An có thể không may mắn vì đối thủ của họ dù được chơi trên sân nhà là Thanh Hóa và B.Bình Dương, những CLB đang ganh đua chiếc Cúp vô địch. Còn trên sân khách, ĐT.Long An phải sống mái với một ứng viên xuống hạng khác là Hải Phòng trước khi về làm khách trên sân CLB đã hết mục tiêu như Đồng Nai.

Trong khi đó, HV.An Giang có lịch thi đấu khá nhẹ hơn khi đối đầu với B.Bình Dương và Thanh Hóa trên sân khách. Trên sân nhà, họ chỉ gặp 2 CLB đã hết mục tiêu là Than Quảng Ninh và SL.NA. Ngoài mục tiêu duy trì sự sống an toàn, mỗi trận thắng của HV.An Giang bây giờ có giá nửa tỷ đồng. số tiền thưởng cao gần gấp đôi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phòng và ĐT.Long An.

Trong cuộc chiến trốn chạy vé play-off, Hải Phòng bất ngờ gia nhập cuộc đua với 2 đội bóng miền Tây. Số điểm 17 hiện tại chưa có gì là đảm bảo an toàn với CLB vừa lọt vào chung kết Cúp QG. Vấn đề của đội bóng do HLV Dylan Kerr dẫn dắt ngoài tiền còn là một tập thể thiếu gắn kết.

Sau mùa giải năm nay, hàng loạt con người sẽ khăn gói rời đất Cảng nhưng lúc này, sự tận hiến đã không còn trong đầu nhiều người. Với 4 điểm từ đầu lượt về và duy trì phong độ hiện tại, rủi ro là rất cao với đội chủ sân Lạch Tray.

Lịch thi đấu của 3 ứng viên dự trận play-off

HV.An Giang: B.Bình Dương, Thanh Hóa (sân khách, vòng 21 và 23), Than Quảng Ninh, SLNA (sân nhà, vòng 22 và 24)

ĐT.Long An: Thanh Hóa, B.Bình Dương (sân nhà, vòng 21 và 23), Hải Phòng, Đồng Nai (sân khách, vòng 22 và 24)

Hải Phòng: SHB.Đà Nẵng, HA.GL (vòng 21 và 24), ĐT.Long An, Than Quảng Ninh (vòng 22 và 23)


Văn Lộc
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm