Những vấn đề Việt Nam cần khắc phục trong trận bán kết lượt về với Philippines

05/12/2018 08:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng thuyết phục trước Philippines ở trận đấu lượt đi trên sân Panaad, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn còn bộc lộ một số vấn đề cần khắc phục để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới và có được chiếc vé đi tiếp vào vòng chung kết.

Chương trình bình luận trực tiếp hấp dẫn của K+ từ các trận bán kết AFF Cup 2018

Chương trình bình luận trực tiếp hấp dẫn của K+ từ các trận bán kết AFF Cup 2018

Bắt đầu từ vòng bán kết giải AFF Cup 2018  truyền hình K+ đã đạt được thoả thuận với Next Media trong việc cấp quyền sản xuất và bình luận trực tiếp các trận đấu tại AFF Cup.

Bài toán hàng công

Nhìn lại trận bán kết lượt đi với Philippines, tuyến giữa của Việt Nam đã hoạt động tốt bằng cách thu hồi và cung cấp bóng cho tuyến trên. Nhưng các chân sút hàng công lại bộc lộ khá nhiều vấn đề, để lỡ mất nhiều cơ hội ghi bàn trong tầm tay.

Trong chương trình Bình luận trực tiếp AFF Cup trên truyền hình K+ sau trận bán kết lượt đi, nhà báo Phạm Tấn nhận định: “Chúng ta có nhiều cơ hội để đánh bại một hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai sót của Philippines. Rõ ràng đây là trận đấu tệ nhất của họ ở giải đấu này. Nhưng tiếc thay, những cầu thủ vào sân thay người như Đức Chinh, Công Phượng đã không thể giải quyết được tình huống. Đáng ra việc còn lại ở Mỹ Đình vào ngày 6/12 sẽ rất dễ dàng với Việt Nam. Trong 90 phút sắp tới, nếu không sớm kết liễu được trận đấu trong các đợt tấn công, Việt Nam sẽ phải trả giá.”

Chú thích ảnh

Sơ hở trong hàng phòng ngự

Dưới thời HLV Park Hang Seo, hàng phòng ngự của Việt Nam đã được củng cố hơn nhiều, nhưng trong trận đấu vừa qua chúng ta vẫn có những khoảnh khắc mất tập trung và không giữ được sự ăn ý trong những pha ra vào. Điển hình chính là tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên ở AFF Cup 2018, Philippines đã khai thác tốt sự chủ quan của hàng thủ Việt Nam và trở thành đội bóng đầu tiên phá vỡ kỉ lục 405 phút giữ trắng lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm trong lịch sử AFF Cup.

Tuy nhiên, trong phần bình luận trực tiếp trận Philippines - Việt Nam, BLV Hải Thanh lạc quan cho rằng: “Nhận một bàn thua trước Philippines ở thời điểm này, các cầu thủ sẽ biết mình đang ở đâu, thi đấu tập trung trở lại và có sự cảnh giác cao độ hơn trong trận đấu sắp tới. Chứ nếu để đến trận chung kết với những đối thủ lớn hơn như Malaysia hay Thái Lan mới nhận bàn thua thì lúc đó không còn cơ hội để rút kinh nghiệm nữa.”

Chú thích ảnh

Truyền hình K+ sẽ phát sóng trực tiếp trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines trên kênh K+PM  với phần bình luận trực tiếp của BLV Hải Thanh, BLV Anh Quân cùng các khách mời là tiến sĩ Lê Thẩm Dương, đạo diễn Việt Tú, nhà báo Phạm Tấn và BLV Bá Phú.

Giữ tinh thần thép, tuyệt đối không chủ quan

Sau chiến thắng ở bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam cần phải thận trọng, giữ đôi chân trên mặt đất để tránh đòn của HLV Sven Goran Eriksson trận lượt về. Đội tuyển Philippines đã cho thấy sự đáng sợ của mình, đặc biệt là ở những tình huống bóng bổng sở trường. Sự chính xác của các chân sút đẳng cấp như Phil Younghusband hay Patrick Reichelt sẽ sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào của hàng thủ ĐT Việt Nam.

Bằng phân tích và kinh nghiệm của mình, nhà báo Phạm Tấn bày tỏ hy vọng: “Có một điểm mà tôi cảm thấy ấn tượng. Đó là ông Park Hang Seo rất giỏi trong việc làm tâm lý cho các cầu thủ. Dưới thời của ông, sự chủ quan của đội tuyển Việt Nam không còn nữa. Và đó là hy vọng để ông cùng các học trò tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Toshiya Miura”.

Chú thích ảnh
Lúc 19h30 ngày 6/12, Việt Nam sẽ tiếp đón Philippines tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Truyền hình K+ sẽ tiếp tục phát sóng và bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh K+PM

Trong trận bán kết lượt đi giữa Philippines – Việt Nam, người hâm mộ Việt đã được thỏa đam mê với chất lượng hình ảnh HD sắc nét phủ sóng toàn quốc, phần bình luận đậm tính chuyên môn và có chất riêng của đội ngũ BLV K+ trẻ trung, nhiệt huyết. Ở trận bán kết lượt về, khán giả tiếp tục được theo dõi trận đấu với phần bình luận đầy chất lửa của 2 BLV nhiệt huyết giàu kinh nghiệm Hải Thanh và Anh Quân.

Trong khi vé xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình đang bị “làm giá” cao gấp 5 lần so với giá niêm yết và rất hiếm vé, anh Minh Hải và nhiều người hâm mộ ở Hà Nội cho biết đã lựa chọn lắp K+ để cùng bạn bè, người thân cổ vũ qua tivi. Đây là cách tối ưu để vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khán giả sử dụng K+ có nhiều phương thức xem thuận tiện, qua truyền hình vệ tinh truyền thống với đầu thu K+ HD, qua truyền hình OTT tiện dụng không cần lắp đặt với bộ thiết bị K+ TV Box và ứng dụng myK+ được tặng miễn phí khi sử dụng 2 thiết bị nói trên

Với nhiều cách thức xem AFF Cup đa dạng, tiện lợi và thú vị với phần bình luận trực tiếp đầy chuyên môn và bản sắc riêng từ ekip chuyên nghiệp, cộng thêm đặc quyền được xem trọn vẹn các giải đấu thể thao khác hấp dẫn như EPL, Champions League, Europa League, Nations League, các giải tennis ATP, golf PGA Tour…, gói cước K+ được nhiều khán giả lựa chọn trước thềm trận bán kết lượt về giữa Việt Nam – Philippines trên sân Mỹ Đình.

Mua K+ tại thời điểm này, khách hàng được hưởng ngay mức giá khuyến mại 390.000 đồng, tiết kiệm tới gần 1 triệu đồng so với mua khi không có khuyến mại. Chưa kể, lắp K+ trong thời gian này sẽ được tặng ngay 1 tháng thuê bao miễn phí, nếu Việt Nam vào chung kết và giành cúp, thì còn được tặng tới 3 tháng, nên nhiều khán giả cũng tranh thủ đến đăng kí để không bỏ lỡ quà tặng thiết thực này.

Chú thích ảnh
100% khách hàng đăng kí lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc bộ thiết bị K+ TV Box trước ngày 15/12 sẽ được tặng ngay 1 tháng xem K+ miễn phí. Quà tặng sẽ tăng lên lần lượt là 2 và 3 tháng thuê bao ngay khi Việt Nam vào chung kết và vô địch giải đấu

Để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà tặng thiết thực từ K+, bạn đọc đăng ký tại đây, đến các đại lý K+ trên toàn quốc để đăng ký lắp đặt hoặc gọi đến hotline 19001592 để được phục vụ tận nơi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm