Những khoảnh khắc đáng nhớ của HLV Hoàng Văn Phúc: Khởi đầu với tiki-taka...

10/03/2014 15:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của HLV Hoàng Văn Phúc sau hơn một năm dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam.

1. Tuyên bố đá tiki-taka trong ngày ra mắt

Ngày 23/1/2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã có buổi ra mắt tại trụ sở VFF trong vai trò là HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam. Phát biểu trong ngày tiếp quản chiếc ghế bỏ trống mà người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng để lại, ông Phúc đã phát biểu rằng: “Cầu thủ Việt Nam có ngoại hình nhỏ con nên việc áp dụng lối chơi nhỏ như kiểu ĐT Tây Ban Nha sẽ là hợp lý”. Vì thế, ông sẽ xây dựng lối đá của các ĐTQG Việt Nam theo mô hình ĐT Tây Ban Nha với lối chơi tiki-taka làm chủ đạo.

2. Buồn và hụt hẫng khi bị cách chức

Sau trận hòa bất thường 3-3 của U23 Việt Nam với CLB Bangu Aletico (Brazil) tại vòng bảng BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã bất ngờ bị VFF đình chỉ làm nhiệm vụ. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa khi đó, ông Phúc cho biết: “Muốn ra một quyết định gì, thì các anh ấy (VFF) phải bàn bạc kỹ, phải có chứng cớ và phải làm việc bằng văn bản, chứ không thể thông qua một cú điện thoại, vài tin nhắn hay mấy đoạn “chát chít” được. Tôi không rõ cuộc-chiến-ở-tầm-cao như thế nào, song tôi rất buồn và cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy không được tôn trọng”.

3. Rơm rớm nước mắt sau trận bán kết BTV Cup

Sau khi ĐT U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-3 trước Sinh viên Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu 11m trong trận bán kết BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã rơm rớm nước mắt khi được các học trò chạy ùa lên khán đài ôm chầm lấy như muốn chia sẻ và dành tặng chiến thắng này cho ông. Để đáp lại tình cảm của các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc đã xuống sân để chia vui với các cầu thủ và các trợ lý của mình.

4. Bình thản nhận lại nhiệm vụ

Sau cuộc gặp với lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia sau khi kết thúc BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định nhận lời ở lại, tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.

Phát biểu sau khi được phục chức, ông Phúc bình thản cho biết: "Tôi không mất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định vì tôi là người của VFF cho nên tôi sẽ tiếp tục công việc mà lãnh đạo Liên đoàn giao phó, tiếp tục công tác huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27".

5. Xin từ chức sau thất bại ở SEA Games 27

Trở về sau thất bại tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ đưa ra quyết định xin từ chức. Theo ông Phúc thì với tư cách là HLV trưởng của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27, ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội. Vì thế, ông Phúc cho rằng mình cần rút lui, để VFF có thời gian chọn HLV mới cũng như chuẩn bị cho các kế hoạch dài hơi. Tuy nhiên, ông Phúc đã được lãnh đạo VFF động viên tiếp tục ở lại, ít nhất là cho tới sau khi ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2015.

6. Tiếp tục bỏ ngỏ tương lai

Sau chiến thắng 3-1 trước ĐT Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2015, trả lời câu hỏi về tương lai của mình ở ĐT Việt Nam trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc bỏ ngỏ rằng ông vẫn còn thời hạn hợp đồng với VFF và cần có thêm thời gian để suy nghĩ.

Mới đây, trả lời phỏng vấn của báo Thể thao & Văn hóa về chuyện đi hay ở, tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam hay dừng lại, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đưa ra một trả lời không ở dạng khẳng định: “Nếu được tin tưởng, có thể tôi sẽ ở lại”.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm