Người quan sát: Tựa lưng vào khán đài

16/07/2021 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông qua đề xuất của VFF, cho phép tổ chức các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 trên sân nhà, không chỉ khẳng định quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của toàn xã hội mà còn tạo cơ hội cho bóng đá nước nhà làm nên những kỳ tích mới bằng việc tạo ra vùng an toàn.

Báo chí Trung Quốc e ngại sân Mỹ Đình của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Báo chí Trung Quốc e ngại sân Mỹ Đình của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Báo chí Trung Quốc tỏ ra e ngại sân Mỹ Đình và cho rằng đây là “mảnh đất lành” với đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch quan trọng cuối cùng vào tháng 9/2021 và kết thúc vào cuối tháng 3/2022, với 5 trận đấu trên sân nhà, trước các đối thủ ở bảng B là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu, hẳn là một đặc ân.

Trong toàn bộ các cột mốc đáng nhớ của các ĐTQG Việt Nam, dưới thời HLV Park Hang Seo hơn 3 năm qua, chỉ duy nhất trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup với Malaysia (thắng 1-0 và 3-2 chung cuộc) là diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình. Còn lại, với ngôi á quân U23 châu Á 2018 giành được, suất chơi bán kết ASIAD 2018, tứ kết AFC Asian Cup 2019 và gần nhất là các trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022, đều là những lần cất quân xa nhà, vô cùng gian nan, vất vả.

Và chúng ta hẳn còn nhớ một phát biểu rất đáng chú ý của HLV Park Hang Seo, khi đội bóng có những chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022. "Một mình tôi không thể đưa bóng đá Việt Nam đến VCK World Cup được, mà cần sự chung tay góp sức của rất nhiều nguồn lực khác, với sự hậu thuẫn của Chính phủ cho một chiến lược dài hơi".

Theo tính toán của các chuyên gia, những nhà làm bóng đá, chúng ta cần thêm 3-4 thế hệ cầu thủ nữa (tức là bằng với 10-15 năm, khoảng thời gian không quá dài), mới có thể tiệm cận ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup. Ngay sau có kết quả bốc thăm mới đây, Phó chủ tịch Thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn, kỳ vọng, bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến FIFA World Cup 2026, nếu FIFA gia tăng số đội tham dự VCK lên con số 48, thay vì chỉ 32 như hiện tại. Đấy là những phép tính có cơ sở, với điều kiện chúng ta phải không ngừng nỗ lực.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Mỹ Đình, sân Mỹ Đình, dtvn, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, VFF, Việt Nam vs Saudi Arabia
Những khán đài rực lửa của sân Mỹ Đình chính là điểm tựa giúp bóng đá Việt Nam giành nhiều chiến thắng vang dội. Ảnh: M.C

Trở lại với việc đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà tại chiến dịch vòng loại cuối cùng, cạnh tranh suất đến Qatar 2022. Tại Mỹ Đình mới nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thắng UAE 1-0 và hòa Thái Lan 0-0, qua đó tạo lợi thế cực lớn trong cuộc đua ở bảng G.

Cũng chảo lửa Mỹ Đình 14 năm trước, tất cả đều đã từng chứng kiến đội tuyển Việt Nam vượt qua UAE 2-0 và hòa Qatar 1-1, để lần đầu tiên lọt vào tứ kết Asian Cup 2007. Trong bóng đá, với thể thức thi đấu sân nhà/sân đối phương 2 lượt đi và về, các đội bóng bị đánh giá là yếu hơn có điều kiện tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Đấy là các điều kiện về khí hậu, thời tiết (thiên thời, địa lợi), việc không phải di chuyển nhiều và quan trọng nhất đấy là sự cổ vũ của khán giả nhà, được tựa lưng vào khán đài chiến đấu.

Về chiến thuật chuẩn bị, HLV Park Hang Seo vẫn được biết đến như một người rất chỉn chu, một bậc thầy về tâm lý chiến. Với từng đối thủ cụ thể, ông Park có những kế sách cụ thể và nhờ đó, các ĐTQG Việt Nam đã tạo nên rất nhiều cơn địa chấn, rất nhiều kỳ tích, kể từ cuối năm 2017 đến nay. Vẫn còn quá sớm để khẳng định, chúng ta hoàn toàn có thể giành một số điểm nào đó trên tổng cộng 15 điểm tối đa, với 5 trận đấu trên sân nhà trước các đối thủ mạnh hơn ở bảng B, nhưng ít nhất đội bóng có điểm tựa từ khán đài.

Và, truyền thông nhà, một trong những "tiền đạo" của mô hình bóng đá chuẩn chuyên nghiệp của AFC. Những ngày ở UAE vừa rồi, các nước bạn đã phải ngỡ ngàng khi có đến 14 phóng viên báo đài Việt Nam lao vào tâm dịch, để sát cánh cùng đội bóng. Chiến thắng trên mặt trận thông tin, cũng sẽ là một lợi thế trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, thậm chí trong nhiều địa hạt khác của xã hội.

Có câu hát rằng, nhà vẫn luôn là nhà! Hãy vững tin, tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm