Người đại diện Nguyễn Đắc Văn: 'Đàm phán hợp đồng Quang Hải chưa kết thúc'

16/03/2022 07:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Đắc Văn, Chủ tịch CLB Cần Thơ, cũng là người đại diện của Nguyễn Quang Hải cho rằng quá trình đàm phán hợp đồng mới với CLB Hà Nội vẫn chưa kết thúc. Khả năng tiền vệ này ở lại với CLB Hà Nội vẫn có thể xảy ra.

Vì sao Quang Hải nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do?

Vì sao Quang Hải nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do?

Khả năng Quang Hải chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4 vẫn còn bỏ ngỏ, và nếu xét về lý thì tiền vệ này nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để được thoải mái lựa chọn bến đỗ ưng ý nhất.

Chuyện đi - ở không đơn thuần là… tiền!

* Ông có thể nói qua về tình trạng hợp đồng hiện tại của Quang Hải và tiến trình đàm phán hợp đồng mới đang ở giai đoạn nào?

- Như tất cả đã biết, hợp đồng hiện tại của CLB Hà Nội với Quang Hải có thời hạn đến ngày 12/4 tới. Từ giờ cho đến ngày đó, Quang Hải vẫn thuộc biên chế của CLB Hà Nội. Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng của Quang Hải đã được xúc tiến từ trước đó và hiện tại vẫn đang diễn ra. Tôi chưa thể nói về kết quả của quá trình đàm phán. Chúng ta vẫn còn gần 1 tháng nữa và tất cả buộc phải chờ. Có nhiều trường hợp, hợp đồng mới chỉ được ký vào ngày cuối cùng của hợp đồng cũ.

* Theo một số nguồn tin, CLB Hà Nội đề nghị mức lương 200 triệu đồng/tháng, nhưng Quang Hải lại muốn một con số cao hơn và điều này khiến CLB không đồng ý vì lo ngại nó phá vỡ sự cân bằng quỹ lương của CLB?

- Tất cả những con số trên đều không có một cơ sở nào để khẳng định là chính xác cả. Nhưng Quang Hải cần phải được nhận những gì mà cậu ấy đáng được hưởng. Chúng ta đều phải khẳng định Quang Hải hiện đang là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Theo tôi, không có một ba-rem nào đem ra để đo đếm với mức lương của một cầu thủ. Cũng chẳng thể nói vì tiêu chuẩn đó mà cầu thủ không thể được nhận những mức lương mà anh ta mong muốn. Quang Hải là một cầu thủ giỏi, và cậu ấy xứng đáng được nhận mức đãi ngộ tốt nhất.

* Rất nhiều tin đồn, nào là chuyện tiền lương, chuyện tiền lót tay, cũng như một vài lý do khác khiến cho việc gia hạn hợp đồng không thể tìm được tiếng nói chung. Ông có thể đưa ra ý kiến chính thức về điều này?

- Từ Quang Hải cho tới CLB Hà Nội, chưa ai đưa ra thông báo chính thức về chi tiết mới của bản hợp đồng mà 2 bên đang đàm phán. Bởi thế, tất cả chỉ dừng ở mức đồn đoán. Điều tôi có thể nói là bản hợp đồng này không đơn thuần được quyết định bởi những con số, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC, dtvn, Hà Nội vs Thanh Hóa, Việt Nam vs Oman, Việt Nam vs Nhật Bản, bxh v-league, đấu bù V-League 2022
Ông Đắc Văn (giữa) là người đại diện của nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Một người đại diện giỏi luôn tìm cách để cho mọi bên cùng cảm thấy hài lòng, từ CLB chủ quản cho đến cá nhân cầu thủ. Và hiện tại, ông cũng đang nỗ lực trong việc tìm kiếm lời giải cho bài toán này?

- Cá nhân tôi luôn muốn giữa Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ tìm được tiếng nói chung, khiến cả 2 bên cùng hài lòng cho dù Quang Hải tiếp tục ở lại hay ra đi.

Bóng đá nói riêng hay bất cứ một lĩnh vực kinh doanh nào nói chung cũng cần đến quá trình đàm phán giữa các bên. Chúng ta không thể đưa ra một con số cố định để rồi mặc định cho rằng con số đó hợp lý. Nếu như vậy thì cần gì đến việc đàm phán, cũng cần gì đến những người đại diện. Đàm phán là để tìm được tiếng nói chung, tìm được giải pháp để các bên cùng hài lòng. Tôi đại diện cho Quang Hải và tôi sẽ làm mọi cách để Quang Hải có được những gì tốt nhất cho mình.

* Có nhiều thông tin cho rằng trong trường hợp không thể gia hạn hợp đồng, Quang Hải sẽ ra nước ngoài thi đấu?

- Như tôi đã nói ở trên, việc thi đấu cho một CLB sẽ chỉ được tính đến sau ngày 12/4, khi hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội kết thúc. Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng vẫn đang diễn ra. Điều này có nghĩa không thể loại trừ khả năng Hải vẫn có thể ở lại Hà Nội. Ngược lại, chọn một CLB nào khác thì quyết định cuối cùng vẫn là của Hải.

Theo luật chuyển nhượng, khi một cầu thủ còn 6 tháng hợp đồng với CLB cũ, anh ta có thể tiến hành đàm phán với CLB mới. Tuy nhiên, việc chuyển đến một CLB khác chỉ diễn ra khi anh ta chính thức trở thành cầu thủ tự do.

Điều này có nghĩa Quang Hải sẽ vẫn ra sân trong màu áo của CLB Hà Nội cho đến ngày 12/4/2022. Quang Hải là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy sẽ vẫn cống hiến hết mình cho Hà Nội. Về phần mình, tôi luôn tôn trọng quyết định của Hải và muốn Hải cảm thấy hạnh phúc. Có hạnh phúc, cậu ấy mới có thể dồn toàn tâm toàn lực để chơi bóng được.

Cần thay đổi về quan niệm chuyển nhượng

* Nếu không thể gia hạn hợp đồng, CLB Hà Nội sẽ mất trắng Quang Hải theo dạng chuyển nhượng tự do. Ông có nghĩ đây là một cú hích cho thị trường chuyển nhượng ở V-League, làm thay đổi thái độ của CLB về hợp đồng của các cầu thủ mà họ đang sở hữu?

- Đúng vậy. Ở V-League, chuyện mua bán giữa 2 CLB với một cầu thủ nào đó rất hiếm. Thường chỉ là các cầu thủ hết hạn hợp đồng rồi ra đi theo dạng tự do. Một CLB khác tiếp cận với đề nghị là những khoản lót tay kèm một mức lương nào đó. Như thế này, các CLB chủ quản sẽ rất thiệt vì không thu được phí chuyển nhượng.

Cá nhân các cầu thủ cũng không thể yên tâm, bởi họ cũng luôn mong những bản hợp đồng dài hạn để có thể đảm bảo một tương lai chắc chắn cho mình. Đã đến lúc, các CLB V-League cần phải thay đổi quan điểm về chuyển nhượng cầu thủ ở giải đấu này.

* Ngoài vai trò người đại diện cầu thủ, mới đây ông còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Cần Thơ. Đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 vai trò này?

- Về cơ bản, tôi không thấy sự khác nhau giữa 2 vai trò này. Một CLB bóng đá cũng hoạt động với mô hình của một công ty. Tôi đầu tư vào CLB và tôi quyết tâm sẽ thay đổi Cần Thơ theo hướng tích cực hơn. Sắp tới, tôi sẽ chuyển giao dần công ty đại diện của mình để có thể tập trung nhiều hơn vào việc phát triển CLB Cần Thơ.

* Vậy ông có những dự định nào trong việc xây dựng Cần Thơ? Kiểu như đưa đội bóng sớm lên V-League cũng như chiêu mộ những ngôi sao lớn chẳng hạn?

- Đó là một con đường dài. Mục tiêu trước mắt của Cần Thơ là phải trụ hạng ở giải hạng Nhất rồi mới có thể tính đến con đường tiếp theo. Tuy nhiên, tôi đã định hình sẵn hướng đi cho CLB Cần Thơ. Tôi muốn đây là đội bóng mang bản sắc bản địa, với nòng cốt là những cầu thủ người Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Nói một cách khác, đó là CLB mang bản sắc người miền Tây.

Ưu tiên của tôi là phát triển bóng đá trẻ, giúp những cầu thủ giàu tiềm năng bản địa khẳng định được mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Việc lên chơi ở V-League thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Còn việc chiêu mộ những ngôi sao thì không ai có thể nói trước được. Một ngày đẹp trời, với tiềm lực kinh tế mạnh, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

* Trở lại với câu chuyện từ vụ chuyển nhượng Quang Hải ở trên, liệu Cần Thơ có phải là CLB sẽ thay đổi chính sách chuyển nhượng đối với những cầu thủ mà đội bóng sở hữu?

- Đó chính là điều tôi muốn. Khi một cầu thủ giỏi, có tiềm năng và đã ít nhiều khẳng định được mình thì anh ta hoàn toàn có thể có một hợp đồng chuyên nghiệp. Tại sao chúng ta lại không trao cho họ những cơ hội ấy thay vì những hợp đồng dạng "cống hiến" không ràng buộc rõ ràng. Những hợp đồng chuyên nghiệp sẽ giúp các cầu thủ yên tâm chơi bóng hơn, sẽ toàn lực cống hiến cho đội bóng chủ quản của mình nhiều hơn. Ở khía cạnh này, tôi tin Cần Thơ sẽ làm được.

* Xin cảm ơn ông về những chia sẻ này.

Ông Nguyễn Đắc Văn năm nay 52 tuổi. Ông là CEO Công ty V - Sports - Consulting chuyên về tiếp thị thể thao và quản lý cầu thủ. Ông Văn hỗ trợ nhiều cầu thủ trẻ của ĐTQG xây dựng hình ảnh cá nhân, tiếp thị và thương mại.

Hiện ông Văn đang là đại diện của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu... Mới đây, ông đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Cần Thơ.

 

Trần Giáp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm