Ngoại lệ cho Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường

19/05/2016 11:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định không hề đặc cách cho bộ ba Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường khi điền tên những cầu thủ này vào danh sách tập trung ĐT Việt Nam ít ngày tới. Thế nhưng, “quân của bầu Đức”, những người đang thi đấu cho Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United dưới dạng hợp đồng cho mượn, lại được hưởng đặc ân riêng.

Điều đó đến từ chính các CLB chủ quản tại J-League 2 hay K-League. Theo nguyên tắc, với những trận đấu giao hữu, các giải tập huấn không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA thì CLB không buộc phải nhả quân cho ĐTQG.

Tuy nhiên, sau khi VFF mở lời, lần lượt các CLB Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United đã đồng ý tạo điều kiện cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về nước ở lần tập trung này của ĐT Việt Nam.

Cụ thể, tiền vệ Tuấn Anh sẽ về nước vào ngày 23/5, riêng Công Phượng và Xuân Trường phải tham dự trận đấu ở CLB ngày 28/5 nên về muộn. Ngay sau khi tham dự giải đấu tại Myanmar, tối 6/6, cả 3 cầu thủ này phải ngay lập tức trở lại CLB chủ quản.

Theo lịch thi đấu J-League 2, tại vòng 14 ngày 22/5, CLB Mito Hollyhock sẽ có chuyến làm khách đến sân của đối thủ Kumamoto trong khi Yokohama FC của Tuấn Anh có lợi thế sân nhà thi đấu với đội đứng thứ 4 bảng xếp hạng Cezero Osaka. 2 vòng đấu gần đây tại J-League 2, Công Phượng đều được đăng ký vào danh sách thi đấu của Mito Hollyhock nhưng cũng chỉ ra sân 8 phút (cả thời gian bù giờ) khi Mito Hollyhock hòa Giravanz Kitakyushu 1-1.

Ở Yokohama FC, Tuấn Anh thậm chí còn chưa được đăng ký thi đấu mà chỉ chơi trong đội hình 2. Tương tự như vậy là trường hợp của Xuân Trường tại Incheon United dù tiền vệ người Tuyên Quang này đã 2 lần tỏa sáng với những đường kiến tạo cho đồng đội lập công khi ra sân tại R-League, giải đấu dành cho cầu thủ dự bị của các đội bóng tại K-League – giải nhà nghề Hàn Quốc.

Tuấn Anh (phải) dù chưa được thi đấu chính thức ở CLB nhưng vẫn được gọi vào ĐTQG. Ảnh: VSI

Chưa có cơ hội ra sân thi đấu nhiều cho đội hình 1 của Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United nhưng như lý giải của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Công Phượng, Tuấn Anh rồi Xuân Trường vẫn tập luyện và thi đấu ở đội hình 2 và quan trọng là họ phù hợp với lối chơi đang được xây dựng ở ĐT Việt Nam.

Có lẽ, cũng vì lý lẽ này mà từ ý kiến của HLV Nguyễn Hữu Thắng, lãnh đạo VFF đã có kế hoạch trao đổi sớm với lãnh đạo CLB chủ quản của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Khó khăn là có nhưng rồi phía đối tác đã gật đầu đồng ý.

Công Phượng tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Syria

Công Phượng tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Syria

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được CLB Mito Hollyhock đồng ý cho tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Syria ngày 31/5 và giải tập huấn tại Myanmar từ 3 đến 5/6 tới.


Không chỉ đợt tập trung để thi đấu giao hữu với Syria hay gặp Hong Kong (Trung Quốc), Singapore hoặc Myanmar tại Myanmar, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường còn được về ĐT một tuần trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh. Như thế, HLV Hữu Thắng có thể yên tâm cùng những lựa chọn phù hợp với lối chơi của ĐT.

Có hay không chuyện đặc cách, ngoại lệ cho Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, điều này không còn quá quan trọng mà cái chính là chờ đợi màn thể hiện, sự hòa nhập của những cầu thủ trẻ này ở ĐT Việt Nam.

Thực tế là Công Phượng bình phục chấn thương và quay lại tập luyện cách đây chưa lâu, Tuấn Anh dù vẫn tập luyện và thi đấu được ở Yokohama FC nhưng thể lực luôn là vấn đề của tiền vệ này. Xuân Trường mới đây còn bị chấn thương dù đã được bác sỹ CLB Incheon United đồng ý cho tập luyện trở lại trước ngày lên đường về Việt Nam.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm