Ngoại binh Hải Phòng bật mí lý do khóc nấc

22/08/2016 14:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, tiền đạo Andre Fagan cho thấy khát vọng chiến thắng và mong muốn được cống hiến cho Hải Phòng một cách mãnh liệt. Tiền đạo này cũng lý giải lý do rơi lệ sau trận hòa FLC Thanh Hóa.

Fagan là một trong hai tiền đạo ngoại của Hải Phòng ở V-League 2016. Cùng với Errol Stevens, họ hợp thành bộ đôi đáng sợ bậc nhất giải đấu. Hiện Stevens đã có 8 bàn trong khi Fagan có 4 lần lập công. Ở trận hòa 1-1 với FLC Thanh Hóa tại vòng 22 vừa qua, Fagan đã bật khóc nức nở khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Tiền đạo sinh năm 1987 tiết lộ: “Tôi khóc vì nghĩ rằng mình chưa đóng góp đủ nhiều để Hải Phòng có thể giành thắng lợi. Tôi chỉ muốn chiến thắng, muốn giành thắng lợi ở tất cả mọi trận đấu”.

Trận gặp FLC Thanh Hóa mới là lần đầu tiên ra sân của Fagan và Stevens sau án phạt của VFF, Fagan chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tuyệt khi được trở lại thi đấu cùng đội bóng. Nhưng tôi cũng buồn vì Hải Phòng bị cầm hòa trong trận cầu rất quan trọng này. Đó là một trận cầu đầy cảm xúc với tôi, là trận đấu mà tôi rất muốn giành chiến thắng”.

Fagan, Stevens hay chuyện trong rủi có may

Fagan, Stevens hay chuyện trong rủi có may

3 trận đấu vừa qua là thời điểm khó khăn với Hải Phòng khi mất cặp ngoại binh trên hàng công. Thế rồi họ giành 6/9 điểm tối đa để đến bây giờ khi cả Fagan và Stevens sung sức trở lại, Hải Phòng sẽ lại trở nên đáng gờm hơn.



Hòa FLC Thanh Hóa khiến Hải Phòng chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đúng 1 điểm. Dù vậy, Fagan vẫn tự tin: “Hải Phòng vẫn tràn trề cơ hội vô địch nhưng đường tới chiến thắng không phải là một con đường thẳng. Đường tới vinh quang chưa bao giờ dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng.

Trên đời này, tôi chỉ sợ Chúa, còn lại, tôi không sợ bất kỳ cầu thủ hoặc đội bóng nào. Mục tiêu của tôi từ giờ tới cuối mùa là tập luyện thật chăm chỉ và hy vọng đội bóng sẽ giành ngôi vô địch”.

Ở trận gặp FLC Thanh Hóa, quả phạt đền hỏng ăn của Stevens là một trong những lý do khiến đội bóng chỉ có 1 điểm. Nhưng Fagan không hề trách đồng đội của mình: “Cầu thủ nào cũng có thể đá hỏng phạt đền. Ronaldo cũng đá hỏng 11m đấy thôi. Sút hỏng phạt đền là điều hết sức bình thường trong thế giới bóng đá”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm