Ngoại binh HAGL nhận mình số 1 V-League, tại sao?

26/08/2020 09:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Damir Memovic vừa trả lời giới truyền thông về việc tự nhận mình là trung vệ số 1 V-League 2020. Trung vệ người Serbia có thể không khiêm tốn, nhưng có lý do để tự hào về việc này.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL chấn thương ở trận đấu tập của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL chấn thương ở trận đấu tập của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL chấn thương ở trận đấu tập U22 Việt Nam.

Lý do đầu tiên vì ngay từ ngày làm việc ở V-League năm ngoái trong màu áo SLNA, Memovic đã có mùa giải ấn tượng khi đá cặp ăn ý với Hoàng Văn Khánh, giúp SLNA chỉ để thủng lưới 26 bàn, thấp nhất V-League 2019.

Ngay cả Á quân TP.HCM hay nhà vô địch Hà Nội cũng lần lượt để lọt lưới 29 và 30 bàn thì việc SLNA trụ hạng thành công ở vị trí thứ 7 với chỉ 26 bàn thua cũng nói lên được công sức của trung vệ sinh năm 1989. Trong đó, kỷ lục giữ sạch lưới 11 trận V-League 2019 cũng đi vào lịch sử SLNA.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Memovic, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League, U22 VN, Park Hang Seo, DTVN
Memovic (phải) tự đánh giá mình là trung vệ số 1 V-League hiện tại. Ảnh: VPF

Đầu năm nay, Memovic chia tay SLNA để chuyển đến HAGL vì đội bóng phố Núi cần một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Cầu thủ 31 tuổi tỏ ra hòa nhập rất nhanh và có thể đá cặp cùng Trọng Sáng hoặc Kelly để giúp HAGL có hàng thủ hàng đầu V-League hiện tại.

Trước đó như đã biết, HAGL nổi tiếng với việc “công làm, thủ phá” dẫn đến sự sa sút trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Memovic được các đồng đội rất an tâm khi ví cầu thủ này như “hòn đá tảng” ở hàng thủ CLB.

12 bàn thua của HAGL hiện tại cân bằng thành tích 12 bàn thắng của hàng công. HAGL năm nay nổi tiếng với phòng ngự nhiều hơn khi họ có thể để thủng lưới 3 bàn/trận (gặp Hà Nội và Viettel), nhưng có đến 5/11 trận hàng thủ HAGL trắng lưới.

Thủ môn Bửu Ngọc được hưởng lợi rất nhiều nhờ kinh nghiệm của Memovic trước khung thành. HAGL có 3 trận thắng với tỷ số 1-0 sau 11 vòng đấu, điều chưa từng có trong lịch sử CLB từ năm 2015 đến nay (thời điểm bầu Đức ồ ạt đôn tuyến trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 chơi V-League).

Khi HAGL có bàn thắng trước, chỉ có 2 đội đầu bảng như Sài Gòn, Viettel mới có thể ghi bàn gỡ và duy nhất SHB Đà Nẵng có thể ngược dòng năm nay.

Vị trí thứ 6 hiện tại của HAGL với 17 điểm cũng tốt hơn nhiều so với các năm. Cùng thời điểm sau vòng 11 V-League 2019, HAGL chỉ có 14 điểm và xếp thứ 8. Với sự chắc chắn của Memovic trước khung gỗ, HAGL đang thênh thang cửa vào TOP 8 khi họ còn tới 2 trận đấu nữa mới khép lại lượt đi.

Có thể chỉ cần hòa 1 trong 2 trận đó, HAGL sẽ chính thức trụ hạng sớm. Thậm chí nếu khát khao hơn, họ có thể đua vô địch. Khoảng cách hiện tại của HAGL với đội nhì bảng Viettel chỉ là 2 điểm.

Damir Memovic cho biết: “Tôi là trung vệ hàng đầu của V-League. Tôi cố gắng duy trì điều đó. Năm ngoái tôi đã vinh dự được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu khi khoác áo SLNA. Tôi đến HAGL được 5-6 tháng. Tôi thích vùng đất này với những con người rất thân thiện.

Mặc dù mọi thứ ở đây hơi buồn nhưng cuộc sống thực sự rất yên bình. Thời tiết ở Pleiku thật tuyệt vời, khác hẳn với thời tiết nắng nóng ở những nơi khác. Tuy nhiên, đó cũng là một vấn đề khi tôi sống ở đây.

Nếu di chuyển tới chỗ khác thì phải làm quen với thời tiết khác. Tôi cố gắng luyện tập mỗi ngày cho kỹ năng phòng thủ của mình. Với tôi, việc giúp HAGL giữ sạch lưới là vô cùng quan trọng. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm