Ngoại binh HAGL đủ sức thay Văn Toàn

17/03/2021 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HAGL đang sở hữu Washington Brandao, tiền đạo mới nhưng đáng xem nhất V-League 2021. Chân sút Brazil đã có 2 bàn cho đội bóng phố Núi và luôn sẵn sàng làm tốt công việc của những Công Phượng, Văn Toàn nếu bộ đôi này vắng mặt.

HAGL ra mắt tân binh Washington Brandao

HAGL ra mắt tân binh Washington Brandao

CLB HAGL đã công bố bản hợp đồng ngoại binh cuối cùng của mình trong giai đoạn 1 V-League 2021. Đó là chân sút đến từ Brazil Washington Brandao.

Brandao sau lượt trận đầu tiên không có nhiều thời gian thích nghi với HAGL đã thực sự bùng nổ ở 2 trận thắng gần nhất trước SLNA và T.Bình Định.

Chân sút từng chơi ở giải VĐQG Malaysia hoà nhập nhanh với lối chơi mà HLV Kiatisuk mong muốn, quãng nghỉ do dịch bệnh Covid-19 đã giúp tiền đạo 31 tuổi hiểu hơn đồng đội của mình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, Văn Toàn, Hà Tĩnh vs HAGL, ngoại binh HAGL, V-League, BXH V-League
Brandao đã có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng sau 3 trận cho HAGL. Ảnh: VPF

Brandao đang thăng hoa ở HAGL là bởi sự tin tưởng của HLV Kiatisuk. “Zico Thái” đã xem kỹ băng hình tiền đạo này để “chấm” cho HAGL. Brandao cùng với Văn Toàn đã chơi bóng ăn ý như thể họ từng gắn bó rất lâu.

Nếu Văn Toàn có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo thì Brandao cũng có 2 kiến tạo và 1 bàn thắng. Tổng số 4 pha lập công của HAGL hiện tại đều lấy nguồn cảm hứng chính từ bộ đôi này.

Ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp tới, “Zico Thái” có thể phải đau đầu khi Văn Toàn khó ra sân do lật cổ chân.

Brandao sẽ mất đi đối tác ưng ý nhất trên hàng công nhưng với những gì đang thể hiện, HLV Kiatisuk tự tin sử dụng tiền đạo ngoại này, đó cũng là một cách tăng thêm sự bất ngờ cho đối thủ.

Brandao có thể lực, tốc độ, khả năng không chiến, tỳ đè cũng như dứt điểm tinh tế. Nếu cần thiết, Brandao sẽ chơi cao nhất trên hàng công HAGL để “Zico Thái” dùng chiến thuật ru ngủ đối phương. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau 3 trận chật vật rất cần một chiến thắng để giải tỏa, họ lại được chơi trên sân nhà nên phải tấn công để hy vọng giành chiến thắng.

Với Brandao chơi cao nhất, HAGL có thể sẽ không thiếu cơ hội ở vòng 4. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thua HAGL cả 2 lượt trận năm ngoái với tổng tỷ số 4-0.

Trong tình cảnh hiện tại, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đang xếp cuối bảng, không có điểm nào, kém SLNA xếp trên 1 điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi không tồi nhưng may mắn dường như muốn nhấn chìm họ. Khi những tiền đạo như Brandao đang có phong độ cao, HAGL có thể không ngại đặt mục tiêu 3 điểm trong chuyến làm khách sắp tới trước khi đến Hàng Đẫy gặp Viettel.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm