Ngoại binh CLB Hà Nội háo hức với Tết cổ truyền Việt Nam

30/01/2022 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn fanpage CLB Hà Nội nhân dịp giáp Tết Nhâm Dần, tiền đạo Josip Ivancic (quốc tịch Croatia) cho biết anh rất háo hức khi sắp sửa được trải qua cái Tết cổ truyền đầu tiên ở Việt Nam.

CLB Hà Nội có bộ đôi ngoại binh châu Âu

CLB Hà Nội có bộ đôi ngoại binh châu Âu

CLB Hà Nội sẽ sớm công bố 2 bản hợp đồng mang tên Josip Ivancic và Zec Djuro trong thời gian tới.

* Trong khoảng 1 tháng qua, bạn cảm nhận như thế nào về đội bóng mới, đồng đội mới ở đây?

- Tôi đã tập luyện khoảng 3 tuần. Tôi cảm thấy ổn, đầu tiên là về bản thân, sau đó là cảm nhận về các đồng đội của tôi. Tôi không thể chờ cho tới khi mùa giải bắt đầu, với những trận đấu chính thức, khi đã có thời gian để hiểu hơn về các đồng đội của mình. Hãy cứ để nó đến.

* Bạn có gặp vấn đề gì lớn không?

- Tôi không gặp vấn đề ở đây, tôi thấy ổn, ai cũng tốt, lịch sự và hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.

* Đội bóng vẫn chưa có đầy đủ nhân sự và những cầu thủ đẳng cấp nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới, đây có phải là khó khăn với cá nhân bạn và cả đội?

- Không! Tôi không nghĩ vậy, ngược lại, chúng tôi đang làm tốt, tập luyện chăm chỉ và hiệu quả. Chính vì thế khi các bạn ấy trở về, chúng tôi sẽ sẵn sàng có những bài tập chiến thuật tốt nhất cho mùa giải.

Chú thích ảnh
Trong sự nghiệp của mình, Ivancic đã ra sân 276 trận ghi 50 bàn thắng, thực hiện 20 kiến tạo. Ảnh: CLB Hà Nội

* Ở các đội bóng cũ thì các bạn thường chuẩn bị cho mùa giải mới ra sao? Khác biệt như thế nào với hiện tại?

- Bóng đá ngày nay trên toàn thế giới đã giống nhau, không có sự khác biệt lớn trong việc chuẩn bị. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất. Nếu thiếu tôi vẫn ý thức tập thêm để cải thiện và trở thành phiên bản tốt nhất cho chính mình. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đang làm tốt.

* Với người đồng đội là Zec (Djuro Zec, ngoại binh Serbia của CLB Hà Nội – PV) thì sao? Bạn đã chia sẻ nhiều với cậu ấy chưa và có cảm thấy cả hai đang hiểu nhau hơn trong trận đấu, tập luyện?

- Tất nhiên, anh ấy như là đồng hương với tôi, chúng tôi đến từ châu Âu, nói chung một thứ tiếng, có chung quan điểm, suy nghĩ, tôi thấy hạnh phúc khi có người bạn như anh ấy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết nối tốt trong và ngoài sân cỏ.

Chú thích ảnh
Djuro Zec là ngoại binh thứ 2 mà CLB Hà Nội chiêu mộ ở V-League 2022. Ảnh: CLB Hà Nội

* Bạn ấn tượng với cầu thủ nào nhất trong đội? Lý do?

- Tôi không muốn nói chính xác ai, tôi thấy ấn tượng với cầu thủ trẻ, họ có tài năng, động lực, họ tập luyện tốt và tôi muốn nói với họ là hãy kiên nhẫn và chờ cơ hội vì nó sẽ đến, vì các bạn đang tập luyện rất tốt, họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

* Xin chào Josip, đã bao giờ bạn đón một cái Tết cổ truyền phương Đông, hay nghe bạn bè kể về ngày lễ này chưa?

- Chưa, đây là lần đầu tôi dự Tết Nguyên đán, tôi không có nhiều khái niệm về nó, tôi cũng không biết mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ này như thế nào? Không biết nó có giống như năm mới của chúng tôi hay không, nhưng tôi đang ngóng chờ và mong muốn tận hưởng những điều mới lạ.

* Hành động nào là thói quen của bạn sẽ làm vào dịp năm mới?

- Chúng tôi ăn mừng cùng gia đình và bạn bè, đêm năm mới chúng tôi ở cạnh nhau, ở nhà của một ai đó, chờ năm mới tới, và sau đó chúng tôi chúc mừng nhau, ăn đồ ăn ngon, uống chút rượu.

* Chỉ khoảng ít ngày nữa, Việt Nam sẽ đón một cái Tết như vậy. Dự kiến bạn sẽ được nghỉ khoảng 5 tới 7 ngày trong thời gian này. Bạn sẽ làm gì? Muốn tham dự hay tận hưởng một vài phong tục tập quán ở đây không?

- Tôi sẽ làm cả 2, tập luyện và tận hưởng kỳ nghỉ cùng Djuro, chúng tôi sẽ lên kế hoạch làm vài thứ.

Chú thích ảnh
Djuro Zec trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FK Vojvodina Novi Sad. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006 dưới màu áo TSK Temerin. Ảnh: CLB Hà Nội

* Vậy còn kế hoạch tập luyện của bản thân thì sao?

- Trong kì nghỉ, tôi muốn tập luyện ít nhất 1 lần 1 ngày. Trong thời gian này tôi sẽ lên kế hoạch với Zec vì anh ấy cũng muốn luyện tập. Chúng tôi sẽ bàn luận, đôi lúc là một vài bài tập nhẹ nhàng trong phòng gym hay đôi khi là những chạy bộ.

* Trong thời gian này sẽ rất ít quán ăn mở cửa, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần tự nấu ăn trong thời gian này. Việc phải tự nấu ăn có làm khó được bạn không?

- Thật sự tôi không nấu ăn giỏi, có thể tôi sẽ làm những món đơn giản nhưng tôi hy vọng Zec biết nấu ăn vì tôi khá tệ. Có thể chúng tôi sẽ ra nhà hàng vì có một vài nhà hàng vẫn mở cửa. Tôi không sợ điều đó vì tôi có thể ăn nhiều thứ, tôi không nghĩ nó là vấn đề lớn.

* Bạn thích món ăn nào ở Việt Nam? Và đã nấu được món nào Việt Nam chưa?

- Tôi thử một món truyền thống, tôi nghĩ tên nó là Phở, nó ổn, tôi nghĩ tôi cần thích nghi với món ăn như vậy, vì nó khác với đồ ăn phương Tây. Như tôi đã nói, tôi không nấu ăn giỏi nên tôi không biết làm đồ ăn Việt, nhưng tôi sẽ thử.

* Trong thời gian nghỉ này, bóng đá Việt Nam sẽ có 2 trận đấu của ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022, trong đó có rất nhiều đồng đội tại CLB của bạn thi đấu. Bạn có muốn theo dõi trận đấu đó và gửi lời chúc gì tới họ không?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ xem những trận đấu đó, vì đó là kì nghỉ, sẽ rất tốt khi xem và cổ vũ họ. Tôi mong họ không gặp chấn thương, và tôi mong họ sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

* Bạn sẽ gửi lời chúc năm mới như thế nào tới khán giả, người hâm mộ?

- Tới fan của Hà Nội FC, tới người Việt và những ai chào đón năm mới, tôi mong các bạn hạnh phúc, sức khỏe, nhiều điều tốt lành trong năm nay, tôi hy vọng năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái thật nhiều.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm